Xếp hàng "lớp chồng lớp" từ sáng sớm tại cửa an ninh sân bay Tân Sơn Nhất

HOÀI ANH - CHÂN PHÚC |

Dù chưa đến đợt cao điểm nghỉ lễ 30.4 - 1.5, song 2 ngày gần đây, tình trạng đông nghịt, xếp hàng dài vẫn diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 6h sáng (16.4) cửa an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã chật kín người. Phần cột chắn inox không đủ để hành khách xếp hàng.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 6h sáng (16.4) cửa an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã chật kín người. Phần cột chắn inox không đủ để hành khách xếp hàng.
Hình ảnh hàng dài người xếp hàng làm thủ tục và soi an ninh ở ga nội địa. Tất cả các hành khách đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.
Hình ảnh hàng dài người xếp hàng làm thủ tục và soi an ninh ở ga nội địa. Tất cả các hành khách đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.
“Rồng rắn” xếp hàng vào khu vực kiểm tra an ninh.
“Rồng rắn” xếp hàng vào khu vực kiểm tra an ninh.
Một hành khách cho biết, dù đã chủ động đi rất sớm để tránh cảnh xếp hàng dài, tuy nhiên vẫn phải lắc đầu ngao ngán. “Vì đọc được thông tin sân bay Tân Sơn Nhất rất đông trong ngày 15.4, nên hôm nay mình đã chủ động đi từ tờ mờ sáng, có mặt sớm hơn 2 tiếng so với chuyến bay của mình. Thế nhưng vào khu vực kiểm tra an ninh thì đã kín người, vẫn phải xếp hàng dài“, người này nói.
Một hành khách cho biết, dù đã chủ động đi rất sớm để tránh cảnh xếp hàng dài, tuy nhiên vẫn phải lắc đầu ngao ngán. “Vì đọc được thông tin sân bay Tân Sơn Nhất rất đông trong ngày 15.4, nên hôm nay mình đã chủ động đi từ tờ mờ sáng, có mặt sớm hơn 2 tiếng so với chuyến bay của mình. Thế nhưng vào khu vực kiểm tra an ninh thì đã kín người, vẫn phải xếp hàng dài“, người này nói.
Vì lượng  đông, một số hành khách bị muộn giờ lên máy bay nên một số hãng bay đã phải chủ động thông báo đến những hành khách có chuyến gần nhất đi lên hàng ưu tiên.
Vì lượng đông, một số hành khách bị muộn giờ lên máy bay nên một số hãng bay đã phải chủ động thông báo đến những hành khách có chuyến gần nhất đi lên hàng ưu tiên.
Tại khu vực làm thủ tục check-in, lượng hành khách đã giảm đáng kể so với ngày 15.4. Không còn hình ảnh xếp hàng dài chờ lấy vé, gửi đồ kí gửi.
Tại khu vực làm thủ tục check-in, lượng hành khách ngày 16.4 đã giảm đáng kể so với ngày 15.4. Không còn hình ảnh xếp hàng dài chờ lấy vé, gửi đồ kí gửi.
Hành khách thưa thớt phía bên ngoài sân bay.

Trước đó, chia sẻ với PV Báo Lao Động, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hiện tượng ùn tắc kinh hoàng vào ngày 15.4 xuất phát từ việc nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao đột biến so với ngày thường, các hãng bay tăng cường thêm chuyến và một số chuyến bay có nhiều khách đoàn. Đồng thời, gần dịp nghỉ lễ, sân bay cũng tăng cường siết chặt kiểm tra an ninh nên quá trình qua cửa an ninh lâu hơn bình thường.

Trước tình hình lượng khách đi máy bay tăng cao ở Tân Sơn Nhất, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, Cảng hàng không đã chỉ đạo tới các hãng tăng cường khuyến cáo cho người dân trong những ngày sắp tới cần thực hiện làm thủ tục tại quầy sớm hơn bình thường khoảng 1h để tránh việc vào lúc cao điểm trong ngày, hành khách có thể phải xếp hàng chờ đợi ở các khu vực làm thủ tục.

Đồng thời, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng nhắc nhở hãng hàng không tăng cường nhân sự tại sân bay Tân Sơn Nhất để hỗ trợ hành khách, đồng thời phối hợp với sân bay mở tối đa quầy an ninh soi chiếu, sử dụng các lối đi ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ, yêu cầu tiếp viên phát thanh tới các hành khách để nắm thông tin, tránh việc trễ chuyến bay của khách hàng.

HOÀI ANH - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Cửa an ninh sân bay Tân Sơn Nhất "tắc" kinh hoàng, đông hơn cả Tết

KHÁNH LINH - ANH NHÀN |

Kể từ sáng sớm đến trưa ngày 15.4, hàng nghìn hành khách phải xếp hàng dài tại khu vực cửa an ninh nhà ga quốc nội ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Nhiều chuyến bay xuất phát từ TPHCM kể từ sáng cùng ngày đã bị trễ nhiều giờ liền.

Yêu cầu lắp thêm 3 thang máy tại nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất trước 30.4

MINH QUÂN |

Trước ngày 30.4, nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất phải lắp đặt bổ sung 3 thang máy để tạo thuận lợi cho hành khách.

TPHCM: Cấp bách mở đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khởi công tháng 10 năm nay và hoàn thành sau 24 tháng. Các dự án giao thông kết nối lẽ ra phải "đi trước một bước" nhưng đang chậm triển khai, kéo theo lo ngại hệ thống giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải trầm trọng sau khi xây dựng thêm nhà ga T3.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Cửa an ninh sân bay Tân Sơn Nhất "tắc" kinh hoàng, đông hơn cả Tết

KHÁNH LINH - ANH NHÀN |

Kể từ sáng sớm đến trưa ngày 15.4, hàng nghìn hành khách phải xếp hàng dài tại khu vực cửa an ninh nhà ga quốc nội ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Nhiều chuyến bay xuất phát từ TPHCM kể từ sáng cùng ngày đã bị trễ nhiều giờ liền.

Yêu cầu lắp thêm 3 thang máy tại nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất trước 30.4

MINH QUÂN |

Trước ngày 30.4, nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất phải lắp đặt bổ sung 3 thang máy để tạo thuận lợi cho hành khách.

TPHCM: Cấp bách mở đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khởi công tháng 10 năm nay và hoàn thành sau 24 tháng. Các dự án giao thông kết nối lẽ ra phải "đi trước một bước" nhưng đang chậm triển khai, kéo theo lo ngại hệ thống giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải trầm trọng sau khi xây dựng thêm nhà ga T3.