Vượt núi băng rừng tham gia chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong những ngày mưa lũ triền miên, vẫn có hàng nghìn người đang vượt núi băng rừng thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng.
Để việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đạt kết quả cao, tỉnh Điện Biên đã huy động cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc.
Để việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đạt kết quả cao, tỉnh Điện Biên đã huy động cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc.
Lực lượng y tế là chủ đạo đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt và đồng bộ để chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đạt kết quả cao nhất.
Lực lượng y tế là chủ đạo đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt và đồng bộ để chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đạt kết quả cao nhất.
Cán bộ y tế phối hợp với các tổ COVID-19 cộng đồng, tại các thôn bản, cán bộ xã và thậm chí cả cán bộ huyện cũng trực tiếp tham gia...
Cán bộ y tế phối hợp với các tổ COVID-19 cộng đồng, tại các thôn bản, cán bộ xã và thậm chí cả cán bộ huyện cũng trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm vaccine...
Địa điểm tiêm có thể tổ chức ngay tại nhà dân.
Địa điểm tiêm có thể tổ chức ngay tại nhà dân.
Tại trường, lớp học...
Tại trường, lớp học, trụ sở UBND xã...
Hay bất kỳ địa điểm nào thuận lợi để người dân phải di chuyển gần nhất.
Hay bất kỳ địa điểm nào thuận lợi để người dân di chuyển gần nhất.
Thậm chí tiêm lưu động ngay tại nhà khi người dân ở quá xa.
Thậm chí cán bộ y tế đến tiêm lưu động ngay tại nhà khi người dân ở quá xa.
Thầy giáo, cô giáo tại các trường học cũng được huy động để rà soát, đưa đón học sinh đến điểm tiêm.
Thầy giáo, cô giáo tại các trường học hay cán bộ đoàn thể cũng được huy động để rà soát, đưa đón học sinh đến điểm tiêm.
Từ sự nỗ lực tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị, nhiều phụ huynh cũng tự giác đưa con em đi tiêm vaccine để phòng dịch COVID-19 đang có nguy cơ tái bùng phát.
Từ sự nỗ lực tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị, nhiều phụ huynh cũng tự giác đưa con em đi tiêm vaccine để phòng dịch COVID-19 đang có nguy cơ tái bùng phát.
Những món quà rất đặc biệt như thế này cũng được chuẩn bị để động viên các em nhỏ.
Những món quà rất đặc biệt như thế này cũng được chuẩn bị để động viên các em nhỏ.
Theo ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, do hiện nay học sinh vẫn đang trong giai đoạn nghỉ hè nên việc triển khai tiêm găp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mưa lũ liên tục, các đội tuyên truyền, các tổ tiêm vaccine lưu động vẫn phải vượt núi băng rừng đến từng thôn bản vùng cao.
Theo ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, do hiện nay học sinh vẫn đang trong giai đoạn nghỉ hè nên việc triển khai tiêm găp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mưa lũ liên tục, các đội tuyên truyền, các tổ tiêm vaccine lưu động vẫn phải vượt núi băng rừng đến từng thôn bản vùng cao.
“Có những ngày trời mưa, người dân không đi làm nương nên đến tiêm khá đông. Đó cũng là niềm vui của những người đang nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng sau khi vượt qua mọi khó khăn để đến với người dân vùng cao” - ông Nam nói.
“Có những ngày trời mưa nhiều, người dân không đi làm nương nên đến tiêm khá đông. Đó cũng được coi là "phần thưởng" là niềm vui của những người đang nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng sau khi vượt qua mọi khó khăn để đến với người dân vùng cao” - ông Nam nói.
Theo thống kê của Sở Y tế Điện Biên, trong 4-5 ngày gần đây, mỗi ngày đã có khoảng 4.000 - 6.000 mũi vaccine COVID-19 được tiêm cho người dân.
Theo thống kê của Sở Y tế Điện Biên, trong 4-5 ngày gần đây, mỗi ngày đang có khoảng 4.000 - 6.000 mũi vaccine COVID-19 được tiêm cho người dân. Đến ngày 13.8, nhóm người từ 18 tuổi trở lên có tỉ lệ tiêm mũi 3 đạt 83%, mũi 4 đạt 112,2% (do số đối tượng tiêm biến đổi theo địa bàn). Nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi có tỉ lệ tiêm mũi 3 đạt 40,9%. Nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có tỉ lệ tiêm mũi 2 đạt 55,9%.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu các địa phương sớm mở chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

Hạ Nguyên |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các sở, ngành, địa phương sớm mở chiến dịch tiêm vaccine; rà soát công tác tiêm chủng dành cho các đối tượng một cách tổng thể để việc tiêm vaccine nhanh nhất, đạt kết quả tỷ lệ cao nhất.

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, giáo viên trước năm học mới

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng vừa có kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, học viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành trên toàn địa bàn thành phố trước thềm năm học mới.

9 địa phương ở TPHCM đạt trên 1.000 lượt tiêm vaccine COVID-19 mỗi ngày

Thanh Chân |

TPHCM - Có 9/22 địa phương đạt số lượt tiêm vaccine COVID-19 trên 1.000 lượt/ngày, gồm TP.Thủ Đức, quận Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, quận 7, quận 12, huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội yêu cầu các địa phương sớm mở chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

Hạ Nguyên |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các sở, ngành, địa phương sớm mở chiến dịch tiêm vaccine; rà soát công tác tiêm chủng dành cho các đối tượng một cách tổng thể để việc tiêm vaccine nhanh nhất, đạt kết quả tỷ lệ cao nhất.

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, giáo viên trước năm học mới

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng vừa có kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, học viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành trên toàn địa bàn thành phố trước thềm năm học mới.

9 địa phương ở TPHCM đạt trên 1.000 lượt tiêm vaccine COVID-19 mỗi ngày

Thanh Chân |

TPHCM - Có 9/22 địa phương đạt số lượt tiêm vaccine COVID-19 trên 1.000 lượt/ngày, gồm TP.Thủ Đức, quận Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, quận 7, quận 12, huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi.