Vườn nho thân gỗ “độc lạ” của thầy giáo ở Cần Thơ

NGUYỄN TRI |

Thân giống cây ổi, trái có dáng giống trái sung và khi ăn có vị chua, chát và ngọt, đó là khu vườn có hàng ngàn cây nho thân gỗ “độc lạ” của ông Huỳnh Công Thống – giáo viên dạy toán ở phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Ông Huỳnh Công Thống (57 tuổi, ở khu vực Tân An, phường Tân Lộc) cho hay, gần 9 năm trước, ông được người quen ở Mexico gửi về cho một số hạt nho thân gỗ bản địa để ươm. Sau 2 lần thử nghiệm thất bại, đến lần thứ 3 ông Thống quyết tâm nhờ người quen gửi về hơn 200 hạt nho thân gỗ để ươm và lần này tỉ lệ sống lên đến 85%.
Ông Huỳnh Công Thống (57 tuổi, ở khu vực Tân An, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cho hay, gần 9 năm trước, ông được người quen ở Mexico gửi về cho một số hạt nho thân gỗ bản địa để ươm.
“Ban đầu mình cũng gặp nhiều khó khăn vì cây dễ bị bệnh nấm làm cây phát triển không tốt, nhưng sau này rút kinh nghiệm nên chăm sóc khỏe hơn. Đặc biệt, khi cây lớn được 1-2 năm tuổi thì cây này ít sâu bệnh và cũng phát triển mạnh hơn những loại cây khác như: Mai, cam, quýt, xoài...” - ông Thống nói.
Sau 2 lần thử nghiệm thất bại, đến lần thứ 3 ông Thống quyết tâm nhờ người quen gửi về hơn 200 hạt nho thân gỗ để ươm và lần này tỉ lệ sống lên đến 85%.
Cũng theo ông Thống, ban đầu ông cũng do dự về việc cây khi về có sinh trưởng phát triển tốt không. Ví thế, ông phải tìm hiểu, nghiên cứu trước  nhiệt độ, loại đất, ẩm ra sao rồi mới mang hạt về ươm.
“Ban đầu gặp nhiều khó khăn vì cây dễ bị bệnh nấm làm cây phát triển không tốt, nhưng sau này rút kinh nghiệm nên chăm sóc khỏe hơn. Đặc biệt, khi cây lớn được 1-2 năm tuổi thì cây này ít sâu bệnh và cũng phát triển mạnh hơn những loại cây khác như: Mai, cam, xoài...” - ông Thống nói.
“Cây nho thân gỗ này chỉ khó chăm sóc ở giai đoạn cây chưa trưởng thành, còn sau khi cây trưởng thành thì nó phù hợp với mọi vùng đất từ bắc tới nam, kể cả đất lợ, đất bazan hay đất ở vùng ôn đới đều trồng tốt” - ông Thống chia sẻ.
“Cây nho thân gỗ này chỉ khó chăm sóc ở giai đoạn cây chưa trưởng thành, còn sau khi cây trưởng thành thì nó phù hợp với mọi vùng đất từ bắc tới nam, kể cả đất lợ, đất bazan hay đất ở vùng ôn đới đều sống tốt” - ông Thống chia sẻ.
Ông Thống cho biết thêm, cây nho thân gỗ có thân giống cây ổi, trái nho thân gỗ thì giống trái sung, ngoài ra, cây nho thân gỗ có lá nhỏ nên mức độ thoát nhiệt ít nên tưới tiêu nó cũng dễ và phù hợp với nhiều vùng đất.
Ông Thống cho biết thêm, cây nho thân gỗ có thân giống cây ổi, trái nho thân gỗ thì giống trái sung, ngoài ra, cây này có lá nhỏ nên mức độ thoát nhiệt ít nên tưới tiêu cũng đơn giản.
Trái nho thân gỗ có 3 vị đặc trưng gồm chua, chát, ngọt và mùi thơm. Đặc biệt hạt cây nho thân gỗ to hơn trái nho dây.
Trái nho thân gỗ có 3 vị đặc trưng gồm chua, chát, ngọt và mùi thơm. Đặc biệt hạt cây nho thân gỗ to hơn trái nho dây.
Hiện ông Thống đang có nhiều hướng đi để tận dụng sự “độc lạ” của cây nho thân gỗ này như: Tạo cảnh quan để phục vụ du lịch, trái làm nước ép để phục vụ cho du khách, ngoài ra trái nho thân gỗ sau khi bỏ hạt sẽ được ngâm rượu.
Hiện, ông Thống đang có nhiều hướng đi để tận dụng sự “độc lạ” của cây nho thân gỗ này như: Tạo cảnh quan để phục vụ du lịch, trái làm nước ép để phục vụ cho du khách, ngoài ra trái nho thân gỗ sau khi bỏ hạt sẽ được ngâm rượu.
Ngoài ra,ông Thống đã phân ly và lai tạo được 20 giống nho thân gỗ. Hiện ông trồng hơn 5 ngàn cây lớn, trong đó hàng trăm cây đã cho trái.
Ngoài ra,ông Thống đã phân ly và lai tạo được 20 giống nho thân gỗ. Hiện ông trồng hơn 5 ngàn cây lớn, trong đó hàng trăm cây đã cho trái.
Theo lãnh đạo UBND phường Tân Lộc xác nhận: “Hiện cây nho thân gỗ được ông Thống trồng trong vườn để phục vụ du lịch, ngoài ra nước ép từ trái nho thân gỗ uống cũng rất ngon”.
Theo lãnh đạo UBND phường Tân Lộc, hiện cây nho thân gỗ được ông Thống trồng trong vườn để phục vụ du lịch, ngoài ra nước ép từ trái nho thân gỗ uống cũng rất ngon.
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Phong trào thi đua đã làm lợi, tiết kiệm gần 50 tỉ đồng

Thành Nhân |

Trong 5 năm, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thành phố đã làm lợi, tiết kiệm cho nhà nước, doanh nghiệp gần 50 tỉ đồng.

Cần Thơ: Đã xác định nguồn gây ô nhiễm khiến rạch Cái Chôm đen kịt

Thành Nhân |

UBND quận Ô Môn đề nghị thành phố Cần Thơ xem xét khảo sát đầu tư hệ thống cống Quốc lộ 91 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước rạch Cái Chôm.

Cần Thơ: Độc đáo chợ “mua của người chán, bán cho người cần”

NGUYỄN TRI |

Hơn 4 năm qua, một quán cà phê ở TP.Cần Thơ đã trở thành điểm tham quan, giao lưu mua bán của những người có niềm đam mê với các món đồ xưa cũ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Phong trào thi đua đã làm lợi, tiết kiệm gần 50 tỉ đồng

Thành Nhân |

Trong 5 năm, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thành phố đã làm lợi, tiết kiệm cho nhà nước, doanh nghiệp gần 50 tỉ đồng.

Cần Thơ: Đã xác định nguồn gây ô nhiễm khiến rạch Cái Chôm đen kịt

Thành Nhân |

UBND quận Ô Môn đề nghị thành phố Cần Thơ xem xét khảo sát đầu tư hệ thống cống Quốc lộ 91 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước rạch Cái Chôm.

Cần Thơ: Độc đáo chợ “mua của người chán, bán cho người cần”

NGUYỄN TRI |

Hơn 4 năm qua, một quán cà phê ở TP.Cần Thơ đã trở thành điểm tham quan, giao lưu mua bán của những người có niềm đam mê với các món đồ xưa cũ.