Vườn hoa hạnh phúc giữa vùng quê Bình Định

NGUYỄN TRI |

Vườn hoa của gia đình chị Phùng Thanh Miền (thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang vào độ khoe sắc và trở thành điểm thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Nằm cách TP.Quy Nhơn (Bình Định) khoảng chừng 25km, những ngày này, cánh đồng hoa của gia đình chị Miền đang vào độ khoe sắc.
Cách TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) gần 30km, những ngày này, cánh đồng hoa của gia đình chị Miền đang vào độ khoe sắc. Ảnh: N.T
Theo chủ nhân của khu vườn, vườn hoa chỉ mới mở cửa đón khách vào hôm thứ 5 vừa qua, tuy nhiên, mỗi ngày có hơn 200 - 300 lượt khách/ngày từ khắp nơi đến tham quan, check - in.
Theo chủ nhân khu vườn, vườn hoa chỉ mới mở cửa đón khách vào hôm thứ 5 vừa qua, tuy nhiên, mỗi ngày có hơn 200 - 300 lượt khách/ngày từ khắp nơi đến tham quan, checkin. Ảnh: N.T
Phí để vào tham quan, chụp ảnh đối với người lớn là 15 ngàn đồng, trẻ em từ 10 tuổi trở xuống là 10 ngàn đồng, còn những em bé từ 5 tuổi trở xuống thì miễn phí.
Phí tham quan, chụp ảnh đối với người lớn là 15 ngàn đồng, trẻ em từ 10 tuổi trở xuống là 10 ngàn đồng, còn những em bé từ 5 tuổi trở xuống miễn phí. Ảnh: N.T
Chị Phùng Thanh Miền cho biết, khu đất của chị rộng khoảng chừng 4ha, được chị trồng dưa hấu và dưa lê sạch.
Chị Phùng Thanh Miền cho biết, khu đất của chị rộng khoảng chừng 4ha, được chị trồng dưa hấu và dưa lê sạch. Ảnh: N.T
Ngoài ra, chị còn dành 2 khu để trồng hoa Sao Nhái rộng khoảng 2.000m2, hoa hướng dương rộng khoảng 1.000 m2.
Ngoài ra, chị còn dành 2 khu để trồng hoa Sao Nhái rộng khoảng 2.000 m2, hoa hướng dương rộng khoảng 1.000 m2 để tham quan, chụp ảnh. Ảnh: N.T
“Năm nay trồng hoa rất cực, vì khi trồng vẫn chưa hết mưa, bão, tôi rất mừng khi hoa nở thì thời tiết cũng ủng hộ. Tôi sẽ mở cửa cho khách vào tham quan đến khi nào hoa tàn thì thôi” -chị Miền nói.
“Khi trồng hoa vẫn chưa hết mưa, bão nên rất vất vả, tôi rất mừng khi hoa nở thì thời tiết cũng ủng hộ. Tôi sẽ mở cửa cho khách vào tham quan đến khi nào hoa tàn” - chị Miền nói. Ảnh: N.T
Bạn Trần Thị Mỹ Trâm (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) cho hay, do sống gần vườn hoa nên mọi ngày đi ngang qua thấy đẹp, nên sau khi vườn mở cửa Trâm liền đến tham quan, chụp ảnh.
Bạn Trần Thị Mỹ Trâm (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) cho hay, do sống gần vườn hoa nên mọi ngày đi ngang qua thấy đẹp, nên sau khi vườn mở cửa Trâm liền đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: N.T
“Qua chia sẻ trên các trang mạng xã hội, thấy vườn đẹp nên tôi tìm đến xem thử. Với giá 15 ngàn đồng để có một không gian thư giãn, chụp hình đẹp như thế này thì cũng xứng đáng” – chị Lệ Chi (ở TP Quy Nhơn) chia sẻ.
“Qua chia sẻ trên các trang mạng xã hội, thấy vườn đẹp nên tôi tìm đến xem thử. Với giá 15 ngàn đồng để có một không gian thư giãn, chụp hình đẹp như thế này thì cũng xứng đáng” – chị Lệ Chi (ở TP Quy Nhơn) chia sẻ. Ảnh: N.T
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch khu du lịch Hòn Đất

NGUYỄN TRI |

Ngày 24.1, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch số 8C Hòn Đất (thuộc tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu).

Bình Định: Học sinh bán hàng, gây quỹ giúp bạn nghèo xây nhà

NGUYỄN TRI |

Số tiền thu được tại ngày hội sẽ được ban tổ chức gây quỹ để xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” và hỗ trợ về vật chất cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của trường và trên địa bàn TP.

Thành lập được 7 CĐCS trong năm 2020 ở Khu Kinh tế Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 23.1, LĐLĐ tỉnh Bình Định cho biết, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 và tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch khu du lịch Hòn Đất

NGUYỄN TRI |

Ngày 24.1, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch số 8C Hòn Đất (thuộc tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu).

Bình Định: Học sinh bán hàng, gây quỹ giúp bạn nghèo xây nhà

NGUYỄN TRI |

Số tiền thu được tại ngày hội sẽ được ban tổ chức gây quỹ để xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” và hỗ trợ về vật chất cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của trường và trên địa bàn TP.

Thành lập được 7 CĐCS trong năm 2020 ở Khu Kinh tế Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 23.1, LĐLĐ tỉnh Bình Định cho biết, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 và tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.