Vườn cúc họa mi khoe sắc, mở cửa miễn phí ở Đà Nẵng đón khách

Hữu Long |

Cúc họa mi, vốn chỉ được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc, Hà Nội. Nhưng nay, giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng đã có cả vườn cúc họa mi khoe sắc, nên rất thu hút giới trẻ đến chụp ảnh lưu niệm.

hưng những ngày đầu xuân này, vườn cúc họa mi được trồng thử nghiệm trong khuôn viên Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng nở rộ, khiến nhiều người thích thú kéo đến “check in”
Vườn cúc họa mi được trồng thử nghiệm trong khuôn viên Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng nở rộ và nhanh chóng trở thành điểm đến thú vị của giới trẻ. Đây là vườn hoa được trồng thử nghiệm từ cuối năm 2018 bởi Trung tâm Công nghệ sinh học (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng). Vườn hoa được trồng trên diện tích hơn 1.000m2 với số lượng khoảng 10.000 cây. Ảnh: HL
Điều đặc biệt hơn nữa là vườn cúc họa mi tại phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mở đón khách đến tham quan, chụp ảnh miễn phí. Trong những ngày cuối tuần, hàng trăm bạn trẻ, các cặp đôi yêu nhau từ khắp nơi tập trung về đây để chụp ảnh và thăm quan.
Điều đặc biệt hơn nữa là vườn cúc họa mi tại phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mở đón khách đến tham quan, chụp ảnh miễn phí. Trong những ngày cuối tuần, hàng trăm bạn trẻ, các cặp đôi yêu nhau từ khắp nơi tập trung về đây để chụp ảnh và thăm quan. Ảnh: HL
Chị Nguyễn Thị Tuyết, người dân TP Đà Nẵng chia sẻ, sau khi mọi người chia sẻ thông tin về vườn hoa cúc họa mi trên mạng, chị và con gái đến đây để tận mắt thấy và chụp ảnh với cúc họa mi. Chị Tuyết mong thời gian đến, Đà Nẵng có thêm nhiều vườn hoa cúc họa mi để mọi người có thể đến thăm quan.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, người dân TP Đà Nẵng chia sẻ, sau khi mọi người chia sẻ thông tin về vườn hoa cúc họa mi trên mạng, chị và con gái đến đây để tận mắt thấy và chụp ảnh với cúc họa mi. Chị Tuyết mong thời gian đến, Đà Nẵng có thêm nhiều vườn hoa cúc họa mi để mọi người có thể đến thăm quan.
Đại diện của Cúc họa mi chỉ nở rộ trong khoảng từ 2 - 3 tuần, khi hoa nở, sắc trắng tinh khôi của cánh hoa, sắc vàng tươi của nhụy tạo nên vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng và thuần khiết
Loài cúc họa mi chỉ nở rộ trong khoảng từ 2 - 3 tuần, khi hoa nở sẽ có mùi thơm nhẹ, màu trắng ngập tràn trong khu vườn đầy nắng. Ảnh: HL
Bên cạnh các bạn trẻ, có nhiều người lớn tuổi cũng đến vườn cúc họa mi để chụp hình lưu niệm.
Bên cạnh các bạn trẻ, có nhiều người lớn tuổi cũng đến vườn cúc họa mi để chụp hình lưu niệm.
Bên cạnh các bạn trẻ, có nhiều người lớn tuổi cũng đến vườn cúc họa mi để chụp hình lưu niệm. Ảnh: HL
a
a
a
a
Nhiều thiếu nữ tự tin chụp ảnh tại vườn cúc họa mi. Ảnh: HL
Trong những ngày cuối tuần, không ít gia đình dắt theo em nhỏ đến với vườn cúc họa mi để các em vui đùa, chụp ảnh. Ảnh: HL
Trong những ngày cuối tuần, không ít gia đình dắt theo em nhỏ đến với vườn cúc họa mi để các em vui đùa, chụp ảnh. Ảnh: HL

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mùa cúc họa mi, thợ ảnh kiếm vài triệu đồng mỗi ngày

DANH NHÂN - THANH NGA |

Cứ vào tháng 11, họa mi lại nở rộ khoe sắc muôn nơi. Nhu cầu chụp ảnh mùa cúc họa mi của du khách cũng tăng cao, thợ ảnh chụp dịch vụ tại vườn hoa bãi đá sông Hồng kiếm vài triệu đồng mỗi ngày.

Cúc họa mi nở trắng trời, du khách lặn lội hơn 600km về chụp ảnh

Linh Chi - Nhật Huy |

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cúc họa mi nở rộ, rất nhiều du khách thập phương đã về Hà Nội để ghi lại kỉ niệm với loài hoa đặc biệt này. Đặc biệt có những du khách di chuyển hơn 600km từ Thừa Thiên Huế tới Hà Nội để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Cúc họa mi đầu mùa khan hàng vì hoa chuyển hết vào miền Nam

Trang Mạc |

Giá cúc họa mi đầu mùa dao động từ 60.000 – 80.000 đồng/bó, tăng so với mọi năm 10.000 – 20.000 đồng/bó, nhưng vẫn khan hàng, dân buôn “hái ra tiền”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Mùa cúc họa mi, thợ ảnh kiếm vài triệu đồng mỗi ngày

DANH NHÂN - THANH NGA |

Cứ vào tháng 11, họa mi lại nở rộ khoe sắc muôn nơi. Nhu cầu chụp ảnh mùa cúc họa mi của du khách cũng tăng cao, thợ ảnh chụp dịch vụ tại vườn hoa bãi đá sông Hồng kiếm vài triệu đồng mỗi ngày.

Cúc họa mi nở trắng trời, du khách lặn lội hơn 600km về chụp ảnh

Linh Chi - Nhật Huy |

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cúc họa mi nở rộ, rất nhiều du khách thập phương đã về Hà Nội để ghi lại kỉ niệm với loài hoa đặc biệt này. Đặc biệt có những du khách di chuyển hơn 600km từ Thừa Thiên Huế tới Hà Nội để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Cúc họa mi đầu mùa khan hàng vì hoa chuyển hết vào miền Nam

Trang Mạc |

Giá cúc họa mi đầu mùa dao động từ 60.000 – 80.000 đồng/bó, tăng so với mọi năm 10.000 – 20.000 đồng/bó, nhưng vẫn khan hàng, dân buôn “hái ra tiền”.