"Vựa" than tổ ong Hà Nội lặng lẽ trước ngày tàn

Phạm Đông - Tùng Giang |

Tới đây khi chỉ thị về việc thay thế, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu của UBND Hà Nội có hiệu lực, nhiều hộ sản xuất than tổ ong sẽ buộc phải chọn cho mình hướng đi khác. Trước một ngành nghề không còn phù hợp với văn minh đô thị, nhều hộ sản xuất than tổ ong ở Hà Nội đang tính chuyện phải đổi nghề.

 
 
Sâu bên trong xóm Ngọc Thụy, chân cầu Long Biên, Hà Nội từ lâu đã tồn tại xưởng sản xuất, tập kết than tổ ong. Tại đây, các mẻ than thành phẩm được xếp chồng lên nhau theo từng tầng, từng lớp chờ xuất xưởng, cung cấp cho các hộ kinh doanh hay hộ gia đình sử dụng. Ảnh: PV.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Cường (sinh năm 1965), người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm than tổ ong cho biết, trước đây than tổ ong có nhiều người mua và sử dụng. Hằng ngày người qua lại xưởng rất đông, nhưng vài năm nay việc bán than tổ ong trở nên ế ẩm. “Trung bình một ngày xưởng bán được từ 150 đến 200 viên than tổ ong. Lúc đỉnh điểm bán nhiều nhất cũng chỉ dừng ở ngưỡng 300 viên. Kinh doanh than chưa khi nào lại khó khăn đến thế. Nhưng chính nó lại mang lại cơm ăn, áo mặc cho hơn 10 công nhân tại xưởng”, ông Cường chia sẻ.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Cường (sinh năm 1965), người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm than tổ ong cho biết, trước đây than tổ ong có nhiều người mua và sử dụng. Hằng ngày người qua lại xưởng rất đông, nhưng vài năm nay việc bán than tổ ong trở nên ế ẩm. “Trung bình một ngày xưởng bán được từ 150 đến 200 viên than tổ ong. Lúc đỉnh điểm bán nhiều nhất cũng chỉ dừng ở ngưỡng 300 viên. Kinh doanh than chưa khi nào lại khó khăn đến thế. Nhưng chính nó lại mang lại cơm ăn, áo mặc cho hơn 10 công nhân tại xưởng”, ông Cường chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hoàng Văn Cường (sinh năm 1965), người có hơn 20 năm làm than tổ ong cho biết, trước đây than tổ ong có nhiều người mua và sử dụng. Hằng ngày người qua lại xưởng rất đông, nhưng vài năm nay việc bán than tổ ong trở nên ế ẩm. “Trung bình một ngày xưởng bán được từ 150 đến 200 viên than tổ ong, lúc đỉnh điểm bán nhiều nhất cũng chỉ dừng ở ngưỡng 300 viên", ông Cường cho biết. Ảnh: PV
Khi được hỏi về công việc mới sau khi nghỉ làm than tổ ong, ông Cường ngậm ngùi nói: “Mình cứ làm cho đến khi nào chính quyền thành phố không cho làm nữa, được ngày nào hay ngày đó. Đợt tới làm than bị cấm rồi thì về quê nuôi gà, chăn vịt chắc cũng không đói được đâu”. Theo ông Cường, thu nhập từ việc làm than tổ ong là rất thấp. Để có thể trang trải cho cuộc sống, hằng ngay ông vẫn phân loại phế thải, bìa giấy, sắt vụn bán lấy tiền gửi về gia đình.
Khi được hỏi về công việc mới sau khi nghỉ làm than tổ ong, ông Cường cho biết: “Đợt tới làm than bị cấm rồi thì tôi sẽ về quê nuôi gà, chăn vịt để có thu nhập". Theo ông Cường, thu nhập từ việc làm than tổ ong rất thấp. Để có thể trang trải cho cuộc sống, hằng ngày ông vẫn phân loại phế thải, bìa giấy, sắt vụn bán lấy tiền gửi về gia đình. Ảnh: PV
chiếc xe đạp với 2 bên gánh than quen thuộc được những người công nhân tại xưởng sử dụng hằng ngày để chở than đem bán.
Với 2 bên gánh than quen thuộc, chiếc xe đạp là một trong những phương tiện được công nhân tại xưởng sử dụng hằng ngày để chở than đem bán. Ảnh: PV
 
Ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là địa chỉ không còn xa lạ với người dân xung quanh khu vực, đây là một trong những địa chỉ cung cấp than tổ ong có tiếng trong nội thành Hà Nội. Xưởng sản xuất than tổ ong của anh Đinh Văn Trường (sinh năm 1978) tồn tại trên con ngõ này từ trước năm 1995 đến nay. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình anh Trường. Ảnh: PV
Nhưng thời gian tới, việc sản xuất, kinh doanh than tổ ong ở những cơ sở này sẽ ngừng hoạt động bởi đến năm 2021, than tổ ong sẽ bị cấm sử dụng làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh trên toàn địa bàn TP Hà Nội.
Nhưng thời gian tới, việc sản xuất, kinh doanh than tổ ong ở những cơ sở này sẽ ngừng hoạt động bởi đến năm 2021, than tổ ong sẽ bị cấm sử dụng làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

 

 
Được biết, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố. Ảnh: PV
Bên cạnh đó, tại buổi họp Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội vào ngày 5.11, ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, bên cạnh vấn đề rác thải nhựa của thành phố thì hiện nay bếp than tổ ong là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố có 55.000 bếp than tổ ong, trong đó các quận nội thành chiếm 65%.
Tiếp đó, tại buổi họp Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội vào ngày 5.11, ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, bên cạnh vấn đề rác thải nhựa của thành phố thì hiện nay bếp than tổ ong là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố có 55.000 bếp than tổ ong, trong đó các quận nội thành chiếm 65%. Ảnh: PV

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Từ năm 2021, Hà Nội cấm dùng bếp than tổ ong

Nguyễn Hà |

Hà Nội xác định lộ trình từ nay đến năm 2021 sẽ tổ chức thông báo đến mọi tầng lớp dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong, làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Dẹp “nạn” bếp than tổ ong, kiến tạo không gian xanh đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Trong hàng loạt các giải pháp cải thiện môi trường Hà Nội, việc xóa bỏ các loại khí đốt và trồng mới 600.000 cây xanh được coi là rất khả thi.

Đốt 528 tấn than tổ ong mỗi ngày, Hà Nội ô nhiễm càng thêm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày người dân đốt tới 528 tấn than tổ ong. Đây là một trong những lý do khiến không khí Hà Nội trở nên ô nhiễm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ năm 2021, Hà Nội cấm dùng bếp than tổ ong

Nguyễn Hà |

Hà Nội xác định lộ trình từ nay đến năm 2021 sẽ tổ chức thông báo đến mọi tầng lớp dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong, làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Dẹp “nạn” bếp than tổ ong, kiến tạo không gian xanh đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Trong hàng loạt các giải pháp cải thiện môi trường Hà Nội, việc xóa bỏ các loại khí đốt và trồng mới 600.000 cây xanh được coi là rất khả thi.

Đốt 528 tấn than tổ ong mỗi ngày, Hà Nội ô nhiễm càng thêm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày người dân đốt tới 528 tấn than tổ ong. Đây là một trong những lý do khiến không khí Hà Nội trở nên ô nhiễm.