Vừa hết "3 tại chỗ", công nhân đổ xô đi rửa xe, vá săm

Minh Phương - Bảo Hân |

Ngày đầu TP.Hà Nội nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15, nhiều công nhân vội vàng đi sửa xe, mua sắm đồ sau khi vừa hết thực hiện "3 tại chỗ".


Sáng 21.9, rất đông công nhân đến cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội để sửa chữa. Ảnh: Bảo Hân
Sáng 21.9, rất đông công nhân đến cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội để sửa chữa.
Vừa rời khỏi nhà máy, chị Diệp Thị Nguyên vội ra cửa hàng xe máy để rửa xe và bơm hơi. “Cả tháng nay, tôi ở trong công ty sản xuất “3 tại chỗ”, xe để ở trong nhà máy lâu ngày, bụi bẩn, xăm bị xuống hơi nên việc đầu tiên là tôi phải đi rửa xe”- chị Nguyên cho hay. Quê ở Bắc Giang, bình thường, chị đi lại trong ngày bằng xe đưa đón.
Chị Diệp Thị Nguyên (áo đỏ) trong lúc chờ lấy xe. Chị Nguyên quê ở Bắc Giang, bình thường, chị đi lại trong ngày bằng xe đưa đón. Từ khi Hà Nội giãn cách xã hội, công ty bố trí ký túc xá ở cho công nhân, chị Nguyên phải xa chồng con, mang xe máy xuống Hà Nội để có phương tiện đi lại. Sau khi kết thúc “3 tại chỗ”, chị Nguyên vẫn sẽ ở lại ký túc xá, đi làm theo “1 cung đường, hai điểm đến”. "Đã gần 4 tháng nay, tôi không được về nhà gặp chồng con”, chị Nguyên chia sẻ.
Nam công nhân ghé vào cửa hàng sửa xe để bơm xăm sau môt thời gian xe bị “phủ bụi” trong nhà máy. Tranh thủ Hà Nội nới lỏng, nam công nhân trở về nhà trọ cả chăn màn để sản xuất “3 tại chỗ“.
Nam công nhân ghé vào cửa hàng sửa xe để bơm sau một thời gian xe bị “phủ bụi” trong nhà máy. Tranh thủ Hà Nội nới lỏng, nam công nhân trở về nhà trọ mang theo cả chăn màn để sản xuất “3 tại chỗ“.
 
Nữ công nhân này cũng được trở về nhà trọ sau thời gian dài ở công ty trong ngày đầu nới lỏng.
Trong ảnh là anh Nguyễn Văn Trường - Công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Anh Trường thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” ở công ty từ ngày 9.8, hôm nay (21.9) - ngày anh được “giải phóng“, việc đầu tiên anh Trường làm là đi vá xăm xe. “Thành phố nới lỏng, ai cũng vui. Công nhân thực hiện “3 tại chỗ” có thêm thu nhập nhưng rất nhớ gia đình” - anh Trường nói.
Anh Nguyễn Văn Trường - Công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) tham gia sản xuất “3 tại chỗ” ở công ty từ ngày 9.8, việc đầu tiên anh Trường làm sau khi nới lỏng là đi vá săm xe. “Thành phố nới lỏng, ai cũng vui, công nhân chúng tôi vui hơn vì hết "3 tại chỗ", được về với gia đình” - anh Trường nói.
 
Anh Vi Văn Đông - nhân viên rửa xe máy trên đường
Anh Vi Văn Đông - nhân viên rửa xe máy ở gần Khu công nghiệp Thăng Long cho biết, cửa hàng anh mở từ lúc 7 giờ sáng. Ngày đầu tiên được mở cửa trở lại sau thời gian dài giãn cách, nhân viên trong tiệm dậy từ 5 giờ sáng để lau dọn, chuẩn bị đón khách. Gần 2 tiếng mở cửa, cửa hàng nhận gần 20 khách, trong đó chủ yếu là công nhân đi rửa xe, bơm xe.
 
 
Cũng có nhiều công nhân tranh thủ ngày đầu nới lỏng, mua sắm đồ dùng học tập, sách vở cho con.
TP. Hà Nội cho biết từ 06h00 ngày 21/9/2021, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg; duy trì hoạt động 22 chốt kiểm soát ra vào Thành phố; cho phép hoạt động thêm nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày.
TP. Hà Nội cho biết từ 6h00 ngày 21.9, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15, cho phép hoạt động thêm nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn còn nhiều cửa hàng chưa kịp mở cửa.
 
Ở một số khu vực gần Khu công nghiệp Thăng Long vẫn trong thời gian phong toả theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
Minh Phương - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Mẹ công nhân lương thấp, không thể mua máy tính cho con

Việt Lâm |

Cách đây hơn 9 năm, khi đang mang thai đôi gần 3 tháng, vào một buổi chiều, chị Đặng Thị Thủy (sinh năm 1987, làm việc tại Công ty TNHH điện tử Asti, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) bỗng nhận được hung tin, chồng bị tai nạn giao thông tử vong trong khi đang từ KCN về nhà. Từ đó đến nay, chị Thuỷ một mình gồng gánh nuôi 3 con với mức lương công nhân eo hẹp…

Chỉ hoạt động sản xuất ở “nhà máy xanh”, công nhân ở “vùng xanh”

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cho phép các doanh nghiệp ở “vùng xanh” được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời gian qua do dịch bệnh phức tạp, một số lượng lớn công nhân lao động đã rời khỏi Đồng Nai về quê tránh dịch, một số lượng lớn công nhân cũng đang mắc kẹt trong các “vùng đỏ”, không thể tham gia lao động sản xuất. Điều này dẫn đến việc Đồng Nai có nguy cơ thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa ra phương hướng giải quyết cho vấn đề này.

Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân để phục hồi sản xuất

Đỗ Phương |

Công nhân trong các khu công nghiệp, kể cả khu phong toả ở Hà Nội được tiếp cận tiêm vaccine COVID-19 dễ dàng. Đến nay cơ bản người lao động trong các khu công nghiệp - chế xuất tại Hà Nội đã tiêm hoàn thành mũi 1 và đang chờ tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Trong khi đó, tổng số NLĐ các KCX-KCN tại TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 là gần 268.000 người (tỉ lệ 93%); số người đã tiêm mũi 2 là hơn 93.600 người (tỉ lệ 32,4%). Việc ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân cần được đẩy nhanh để phục hồi sản xuất.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Cách tra cứu điểm thi lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành

Vân Trang |

Phụ huynh, học sinh theo dõi cách tra cứu điểm thi lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành năm 2024.

Mẹ công nhân lương thấp, không thể mua máy tính cho con

Việt Lâm |

Cách đây hơn 9 năm, khi đang mang thai đôi gần 3 tháng, vào một buổi chiều, chị Đặng Thị Thủy (sinh năm 1987, làm việc tại Công ty TNHH điện tử Asti, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) bỗng nhận được hung tin, chồng bị tai nạn giao thông tử vong trong khi đang từ KCN về nhà. Từ đó đến nay, chị Thuỷ một mình gồng gánh nuôi 3 con với mức lương công nhân eo hẹp…

Chỉ hoạt động sản xuất ở “nhà máy xanh”, công nhân ở “vùng xanh”

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cho phép các doanh nghiệp ở “vùng xanh” được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời gian qua do dịch bệnh phức tạp, một số lượng lớn công nhân lao động đã rời khỏi Đồng Nai về quê tránh dịch, một số lượng lớn công nhân cũng đang mắc kẹt trong các “vùng đỏ”, không thể tham gia lao động sản xuất. Điều này dẫn đến việc Đồng Nai có nguy cơ thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa ra phương hướng giải quyết cho vấn đề này.

Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân để phục hồi sản xuất

Đỗ Phương |

Công nhân trong các khu công nghiệp, kể cả khu phong toả ở Hà Nội được tiếp cận tiêm vaccine COVID-19 dễ dàng. Đến nay cơ bản người lao động trong các khu công nghiệp - chế xuất tại Hà Nội đã tiêm hoàn thành mũi 1 và đang chờ tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Trong khi đó, tổng số NLĐ các KCX-KCN tại TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 là gần 268.000 người (tỉ lệ 93%); số người đã tiêm mũi 2 là hơn 93.600 người (tỉ lệ 32,4%). Việc ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân cần được đẩy nhanh để phục hồi sản xuất.