Vừa căng mình chống dịch COVID-19 vừa tuyên truyền bầu cử ở biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với hơn 450km đường biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang phải căng mình vừa phòng chống dịch vừa tuyên truyền bầu cử ở các xã vùng biên giới.

Tỉnh Điện Biên có đường biên giới dài hơn 450Km tiếp giáp với Lào và Trung Quốc với hàng trăm đường mòn, lối mở nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Tỉnh Điện Biên có đường biên giới dài hơn 450Km tiếp giáp với Lào và Trung Quốc với hàng trăm đường mòn, lối mở nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Do vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang tập trung toàn bộ lực lượng ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan vào nội địa qua biên giới.
Do vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang tập trung toàn bộ lực lượng ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan vào nội địa qua biên giới. Đồng thời nhắc nhở người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường.
Song song với đó là đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại các xã vùng biên.
Song song với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại các xã vùng biên.
Cán bộ chiến sỹ Biên phòng và các lực lượng phối hợp ngày đêm tuần tra, kiểm soát, không để bị động bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.
Cán bộ chiến sỹ Biên phòng thay nhau ngày đêm bám biên, bám chốt.
Cán bộ chiến sỹ Biên phòng và các lực lượng phối hợp ngày đêm tuần tra, kiểm soát, không để bị động bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.
Phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, không để bị động bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.
Qua công tác tuyên truyền đồng bào các xã biên giới đã có thêm kiến thức, hiểu biết và sẵn sàng chờ ngày bầu cử sẽ tập trung đông đủ để đi bỏ phiếu.
Qua công tác tuyên truyền đồng bào các xã biên giới đã có thêm kiến thức, hiểu biết và sẵn sàng chờ ngày bầu cử sẽ tập trung đông đủ để đi bỏ phiếu.
Hiện nay, Đồn Biên phòng Mường Nhà (huyện Điện Biên) đang duy trì nghiêm 4 tổ chốt tại các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới.
Hiện nay, Đồn Biên phòng Mường Nhà (huyện Điện Biên) đang duy trì nghiêm 4 tổ chốt tại các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới.
Vừa đảm bảo kiểm soát việc qua lại khu vực biên giới, vừa tuyên truyền cho nhân dân phòng chống dịch COVID-19.
Vừa đảm bảo kiểm soát việc qua lại khu vực biên giới, vừa tuyên truyền cho nhân dân phòng chống dịch COVID-19.
Phát khẩu trang và nhắc nhở người dân phải tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch.
Phát khẩu trang và nhắc nhở, hướng dẫn người dân cách phòng dịch.
Công tác tuần tra, kiểm soát luôn được duy trì nghiêm ngặt, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở.
Công tác tuần tra, kiểm soát luôn được duy trì nghiêm ngặt, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở.
Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ thay nhau đến từng bản, từng gia đình để tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp diễn ra.
Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ thay nhau đến từng bản, từng gia đình để tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp diễn ra.
Việc tuyên truyền được thực hiện ở mọi nơi, với nhiều hình thức linh hoạt để người dân dễ hiểu.
Việc tuyên truyền được thực hiện ở mọi nơi, với nhiều hình thức linh hoạt để người dân dễ hiểu.
Khu cảnh bình yên nơi biên giới.
Khu cảnh bình yên nơi biên giới.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Biên phòng Điện Biên hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào phòng, chống COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa trao tặng các lực lượng bảo vệ biên giới Lào số vật tư y tế, thực phẩm trị giá trên 100 triệu đồng để phòng chống COVID-19.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông |

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú như tranh cổ động, trang trí áp phích, panô, xe tuyên truyền lưu động, triển lãm tranh cổ động tấm lớn đã được các ngành, các cấp, các địa phương ở Hà Nội triển khai thực hiện. Điều này đã tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng về ngày bầu cử 23.5.2021 - Ngày hội của toàn dân.

Điện Biên ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có mã số BN 3353. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân BN 3147 đến từ Bắc Ninh.

Điện Biên cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 8.5, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản đồng ý cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVD-19, trừ các học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Biên phòng Điện Biên hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào phòng, chống COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa trao tặng các lực lượng bảo vệ biên giới Lào số vật tư y tế, thực phẩm trị giá trên 100 triệu đồng để phòng chống COVID-19.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông |

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú như tranh cổ động, trang trí áp phích, panô, xe tuyên truyền lưu động, triển lãm tranh cổ động tấm lớn đã được các ngành, các cấp, các địa phương ở Hà Nội triển khai thực hiện. Điều này đã tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng về ngày bầu cử 23.5.2021 - Ngày hội của toàn dân.

Điện Biên ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có mã số BN 3353. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân BN 3147 đến từ Bắc Ninh.

Điện Biên cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 8.5, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản đồng ý cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVD-19, trừ các học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi tốt nghiệp.