Vụ lấp hồ bán đất ở Long Biên: Cận cảnh 2 hồ tự nhiên trăm hộ dân xin giữ

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trước thông tin 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy có diện tích khoảng 1,2 ha sắp bị san lấp để phân lô, bán đấu giá đất, gần 100 hộ dân phường Ngọc Thụy (Long Biên) đã có đơn gửi các cấp chính quyền xin được giữ lại các hồ này.

Nằm trong ngõ 264 đường Ngọc Thụy, 2 hồ nước tự nhiên Xuân Quế - Sơn Thủy không chỉ là không gian sống của gần 100 hộ dân trong khu vực mà là nơi kinh doanh của một số hộ làm dịch vụ câu cá, giải trí, quán ăn.
Nằm trong ngõ 264 đường Ngọc Thụy, 2 hồ nước tự nhiên Xuân Quế - Sơn Thủy không chỉ là không gian sống của gần 100 hộ dân trong khu vực mà còn là nơi kinh doanh của một số hộ làm dịch vụ câu cá, giải trí, quán ăn nhiều năm qua.
Bà Nguyễn Thị Lan (tổ 11, phường Ngọc Thụy) cho biết, hiện nay địa bàn phường nhiều ao hồ đã bị “xóa sổ”, chúng tôi tha thiết và mong muốn giữ lại 2 hồ tự nhiên này để làm đẹp cảnh quan, giữ “lá phổi xanh” cho cộng đồng khi quỹ đất công ngày càng thu hẹp.
Bà Nguyễn Thị Lan (tổ 11, phường Ngọc Thụy) cho biết: "Hiện nay địa bàn phường nhiều ao hồ đã bị “xóa sổ”, chúng tôi tha thiết và mong muốn giữ lại 2 hồ tự nhiên này để làm đẹp cảnh quan, giữ “lá phổi xanh” cho cộng đồng khi quỹ đất công ngày càng thu hẹp".
Anh Vũ Đình Tuấn, người dân cư trú tại khu dân cư tổ 11 cho biết, những năm trước, mỗi khi mưa lớn, cả vùng đều bị ngập. Hai hồ tự nhiên là nơi thoát lũ, giảm bớt tình trạng ngập úng cho người dân. Bản thân anh Tuấn cũng như hàng trăm người dân tại đây đều có mong muốn chính quyền địa phương giữ lại 2 hồ này.
Anh Vũ Đình Tuấn, người dân cư trú tại khu dân cư tổ 11 cho biết, những năm trước, mỗi khi mưa lớn, cả vùng đều bị ngập. Hai hồ tự nhiên là nơi thoát lũ, giảm bớt tình trạng ngập úng cho người dân. Bản thân anh Tuấn cũng như hàng trăm người dân tại đây đều có mong muốn chính quyền địa phương giữ lại 2 hồ này. Ảnh (NDCC)
Anh Vũ Đình Tuấn, người dân cư trú tại khu dân cư tổ 11 cho biết, những năm trước, mỗi khi mưa lớn, cả vùng đều bị ngập. Hai hồ tự nhiên là nơi thoát lũ, giảm bớt tình trạng ngập úng cho người dân. Bản thân anh Tuấn cũng như hàng trăm người dân tại đây đều có mong muốn chính quyền địa phương giữ lại 2 hồ này. Ảnh (NDCC).
Hồ có dãy chòi lá được dựng lên để làm dịch vụ câu cá giải trí thu tiền từ nhiều năm nay.
Hồ có dãy chòi lá được dựng lên để làm dịch vụ câu cá giải trí thu tiền và có đóng thuế theo quy định từ nhiều năm nay.
Về việc này, ông Đinh Văn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên thông tin, trước năm 2005, 2 hồ này chỉ là 2 ao rau muống trên vùng đất trũng. Sau năm 2005, được người dân thuê thầu lại rồi đào hồ kinh doanh, thả cá, làm nhà hàng. Trong đó, diện tích được thuê thầu khoảng 8.000 m2, diện tích hồ câu khoảng 3.000 m2.
Về việc này, ông Đinh Văn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên thông tin, trước năm 2005, 2 hồ này chỉ là 2 ao rau muống trên vùng đất trũng. Sau năm 2005, được người dân thuê thầu lại rồi đào hồ kinh doanh, thả cá, làm nhà hàng. Trong đó, diện tích được thuê thầu khoảng 8.000 m2, diện tích hồ câu khoảng 3.000 m2.
Về việc này, ông Đinh Văn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên thông tin, trước năm 2005, 2 hồ này chỉ là 2 ao rau muống trên vùng đất trũng. Sau năm 2005, được người dân thuê thầu lại rồi đào hồ kinh doanh, thả cá, làm nhà hàng. Trong đó, diện tích được thuê thầu khoảng 8.000 m2, diện tích hồ câu khoảng 3.000 m2.
“Các hồ này nằm trong ranh giới thu hồi đất thực hiện dự án. Nguồn gốc đất là do UBND phường quản lý. Đặc biệt, 2 hồ này không giúp tiêu thoát nước trên địa bàn tổ 11, nước không lưu thông qua 2 hồ này như người dân thông tin”, ông Thắng khẳng định.
“Các hồ này nằm trong ranh giới thu hồi đất thực hiện dự án. Nguồn gốc đất là do UBND phường quản lý. Đặc biệt, 2 hồ này không giúp tiêu thoát nước trên địa bàn tổ 11, nước không lưu thông qua 2 hồ này như người dân thông tin”, ông Thắng khẳng định.
Việc 2 hồ câu Xuân Quế - Sơn Thủy sắp bị san lấp, để đảm bảo hồ thoát nước, điều hòa không khí cho khu vực, sẽ có 3 hồ lớn được quy hoạch xây dựng với tổng diện tích hơn 12ha.
Việc 2 hồ câu Xuân Quế - Sơn Thủy sắp bị san lấp, để đảm bảo hồ thoát nước, điều hòa không khí cho khu vực, sẽ có 3 hồ lớn được quy hoạch xây dựng với tổng diện tích hơn 12ha.
Các hộ dân tại đây cũng cho rằng, hiện nay, thành phố đang rất thiếu diện tích mặt nước ao hồ để tạo cảnh quan thiên nhiên trong lành, điều hòa khí hậu, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Do đó, không có lý do gì để một khu hồ rộng lớn đã được hình thành tự nhiên từ hàng chục năm nay, đang phục vụ cho rất nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống đối với người dân lại bị lấp đi một cách không thương tiếc như vậy.
Các hộ dân tại đây cũng cho rằng, hiện nay, thành phố đang rất thiếu diện tích mặt nước ao hồ để tạo cảnh quan thiên nhiên trong lành, điều hòa khí hậu, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Do đó, không có lý do gì để một khu hồ rộng lớn đã được hình thành tự nhiên từ hàng chục năm nay, đang phục vụ cho rất nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống đối với người dân lại bị lấp đi một cách không thương tiếc như vậy.

Liên quan đến việc thu hồi 2 hồ nước tự nhiên nói trên, trước đó, đại diện UBND quận Long Biên cho biết, số diện tích 2 hồ nói trên thuộc vùng quy hoạch xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật các ô đất quy hoạch A4, A8 và các tuyến đường phụ cận phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, theo quyết định số 6115/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội năm 2014.

Đây là diện tích đất quận Long Biên cho thuê thầu và đã đến lúc phải thu hồi để đẩy nhanh dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Không vì một số diện tích nhỏ xen kẹt mà thực hiện điều chỉnh, phá vỡ quy hoạch chung đã được thành phố phê duyệt. Vì vậy, quận Long Biên có thể tiến hành cưỡng chế để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của UBND TP.Hà Nội.

Hoàng Vũ - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ xưởng chè san lấp đất nông nghiệp, lãnh đạo huyện nói gì?

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG |

Nghệ An –Theo lãnh đạo huyện Thanh Chương, việc doanh nghiệp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp nhằm mục đích tăng năng lực thu mua sản phẩm chè cho nông dân, nêu quan điểm tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục cho doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thị trường BĐS Hà Nội sôi động lại, Long Biên trở thành điểm sáng

Lê Thảo |

Các chỉ số tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội đang ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh chóng. Trong đó, Long Biên đang được được ví như điểm sáng trên thị trường nhờ lượng quan tâm 2 dự án chung cư BerRiver Jardin và Le Grand Jardin tăng đột biến, ngay sau khi thông tin Hà Nội nới lỏng giãn cách.

Chợ Long Biên mở lại, người lao động vẫn “mòn mỏi” chờ việc

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - 21h tối 22.10, khu “ổ chuột” dưới gầm cầu Long Biên chộn rộn, hàng chục lao động khấp khởi hy vọng sẽ trở lại làm việc sau khi chợ được hoạt động trở lại. Thế nhưng, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi bắt gặp là bà Tư đang xách đống đồng nát đi bán. "Hôm nay chẳng ai mướn" - bà than thở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ xưởng chè san lấp đất nông nghiệp, lãnh đạo huyện nói gì?

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG |

Nghệ An –Theo lãnh đạo huyện Thanh Chương, việc doanh nghiệp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp nhằm mục đích tăng năng lực thu mua sản phẩm chè cho nông dân, nêu quan điểm tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục cho doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thị trường BĐS Hà Nội sôi động lại, Long Biên trở thành điểm sáng

Lê Thảo |

Các chỉ số tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội đang ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh chóng. Trong đó, Long Biên đang được được ví như điểm sáng trên thị trường nhờ lượng quan tâm 2 dự án chung cư BerRiver Jardin và Le Grand Jardin tăng đột biến, ngay sau khi thông tin Hà Nội nới lỏng giãn cách.

Chợ Long Biên mở lại, người lao động vẫn “mòn mỏi” chờ việc

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - 21h tối 22.10, khu “ổ chuột” dưới gầm cầu Long Biên chộn rộn, hàng chục lao động khấp khởi hy vọng sẽ trở lại làm việc sau khi chợ được hoạt động trở lại. Thế nhưng, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi bắt gặp là bà Tư đang xách đống đồng nát đi bán. "Hôm nay chẳng ai mướn" - bà than thở.