Vụ chìm cano ở Hội An: Gia đình khóc ngất nhận tro cốt 2 nạn nhân nhỏ tuổi

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Hàng trăm người có mặt tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh) để chia buồn cùng thân nhân các gia đình có người gặp nạn trong vụ chìm cano thương tâm xảy ra tại vùng biển Cửa Đại (TP. Hội An).
Liên quan đến vụ lật cano xảy ra tại TP. Hội An, trong số 17 người gặp nạn có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội). Cả 8 người có quan hệ họ hàng, trong đó có 3 nạn nhân là người thân cùng một gia đình.
Liên quan đến vụ lật cano xảy ra tại TP. Hội An, trong số 17 người gặp nạn có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội). Cả 8 người có quan hệ họ hàng, trong đó có 3 nạn nhân là người thân cùng một gia đình.
Cùng ngày, theo ghi nhận Lao Động tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (nơi cư trú của gia quyến các thân nhân gặp nạn), 10h sáng cùng ngày, xe cứu thương đưa tro cốt của 2 nạn nhân Ngô Huy.H. và Ngô Huy H. (là hai anh em, sinh năm 2007 và 2010) đã về nhà nạn nhân. Hằng trăm người thân cũng có mặt, chia buồn cùng gia đình. Nhiều người đã không thể kìm nén được sự tiếc thương đối với những nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm.
Cùng ngày, theo ghi nhận Lao Động tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (nơi cư trú của gia quyến các thân nhân gặp nạn), 10h sáng cùng ngày, xe cứu thương đưa tro cốt của 2 nạn nhân là hai anh em, sinh năm 2007 và 2010 về nhà. Người thân đã có mặt, chia buồn cùng gia đình. Nhiều người đã không thể kìm nén được sự tiếc thương đối với những nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm.
Mẹ của hai nạn nhân Ngô Huy H. và Ngô Huy H. khóc ngất khi nhìn thấy tro cốt của 2 con.
Mẹ của hai nạn nhân khóc ngất khi nhìn thấy tro cốt của 2 con.
 
 
Trước đó, các nạn nhân xấu số trong vụ lật cano đã được tổ chức tang lễ và hỏa táng tại Hội An.
Theo lời chia sẻ của ông Đ. (ông nội 2 cháu), vào khoảng 2h45 ngày 26.2, ông nhận được cuộc điện thoại của con rể thông báo người thân trong gia đình gặp nạn khiến đầu ông suy sụp, choáng váng.
Theo lời chia sẻ của ông Đ. (ông nội 2 cháu), vào khoảng 2h45 ngày 26.2, ông nhận được cuộc điện thoại của con rể thông báo người thân trong gia đình gặp nạn khiến đầu ông suy sụp, choáng váng.
Cũng theo ông Đ. trước khi đi du lịch ông đã khuyên các con, các cháu không nên đi vì dịch COVID-19 vẫn đang khá phức tạp. Trong lúc đi du lịch, hàng ngày các con, cháu vẫn gọi điện về để gia đình yên tâm.
Cũng theo ông Đ. trước khi đi du lịch ông đã khuyên các con, các cháu không nên đi vì dịch COVID-19 vẫn đang khá phức tạp. Trong lúc đi du lịch, hàng ngày các con, cháu vẫn gọi điện về để gia đình yên tâm. “Trước lúc gặp tai nạn các cháu vẫn phát trực tiếp trên mạng xã hội lúc trên thuyền, con dâu tôi còn xem, mấy tiếng sau thì tai nạn ập tới“, ông Đ. đau đớn nhớ lại.
“Trước lúc gặp tai nạn các cháu vẫn phát trực tiếp trên mạng xã hội lúc trên thuyền, con dâu tôi còn xem, mấy tiếng sau thì tai nạn ập tới“, ông Đ. đau đớn nhớ lại.
Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, UBND huyện Đông Anh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự. Ngoài ra, UBND xã Nam Hồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.
Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, UBND huyện Đông Anh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự. Ngoài ra, UBND xã Nam Hồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.
Người thân với những ánh mắt thất thần khi vẫn chưa thể tin sự thật đau lòng xảy đến với gia đình.
Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, UBND huyện Đông Anh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự. Ngoài ra, UBND xã Nam Hồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.
Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, UBND huyện Đông Anh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự. Ngoài ra, UBND xã Nam Hồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Lãnh đạo UBND xã Nam Hồng cũng thông tin, gia đình các nạn nhân thống nhất sẽ tiến hành hỏa táng cho các nạn nhân tại Hội An sau đó sẽ đưa tro cốt nạn nhân về quê nhà.
Cũng trong ngày 28.2, ông Nguyễn Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái 3 tuổi trong vụ chìm cano chở 39 người. Như vậy, tính đến cuối giờ sáng 28.2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 38 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 16 người tử vong, một người còn mất tích sinh năm 2019.
Cũng trong ngày 28.2, ông Nguyễn Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái 3 tuổi trong vụ chìm cano chở 39 người. Như vậy, tính đến cuối giờ sáng 28.2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 38 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 16 người tử vong, một người còn mất tích sinh năm 2019.
Tùng Giang - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Chìm cano ở Quảng Nam: Phát hiện thêm 1 thi thể bé gái 3 tuổi

Thanh Chung |

Quảng Nam - Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 1 thi thể bé gái 3 tuổi trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (TP.Hội An).

Chìm cano ở Quảng Nam: Chết nhiều người có thể do tàu kín mui

Thanh Hải - Thanh Chung |

Quảng Nam - Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Hội An) được người dân và TP.Hội An cho rằng việc thiết kế cano kín mui khiến du khách không thể thoát ra được khi bị lật nên mới có nhiều người chết đến như vậy. Bởi theo thiết kế loại tàu cũ thông thoáng nên khi xảy ra tình trạng chìm thì người dân mặc áo phao sẽ nổi lên và lực lượng chức năng sẽ cứu vớt.

Chìm cano ở biển Cửa Đại: Thuyền trưởng khẳng định không phải mắc cạn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Là người sống gắn bó với nghề biển và thông thạo luồng lạch ra vào biển Cửa Đại (Hội An), thuyền trưởng Lê Sen khẳng định cano khi bị lật không phải do mắc cạn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chìm cano ở Quảng Nam: Phát hiện thêm 1 thi thể bé gái 3 tuổi

Thanh Chung |

Quảng Nam - Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 1 thi thể bé gái 3 tuổi trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (TP.Hội An).

Chìm cano ở Quảng Nam: Chết nhiều người có thể do tàu kín mui

Thanh Hải - Thanh Chung |

Quảng Nam - Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Hội An) được người dân và TP.Hội An cho rằng việc thiết kế cano kín mui khiến du khách không thể thoát ra được khi bị lật nên mới có nhiều người chết đến như vậy. Bởi theo thiết kế loại tàu cũ thông thoáng nên khi xảy ra tình trạng chìm thì người dân mặc áo phao sẽ nổi lên và lực lượng chức năng sẽ cứu vớt.

Chìm cano ở biển Cửa Đại: Thuyền trưởng khẳng định không phải mắc cạn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Là người sống gắn bó với nghề biển và thông thạo luồng lạch ra vào biển Cửa Đại (Hội An), thuyền trưởng Lê Sen khẳng định cano khi bị lật không phải do mắc cạn.