Vụ cháy công ty Rạng Đông: Công nhân gấp rút quây bạt phủ kín hiện trường

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Chiều 4.9, các công nhân thuộc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Hà Nội) đã tiến hành dọn dẹp đống đổ nát, che bạt phủ kín hiện trường sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra hôm 28.8 vừa qua.
 
Theo ghi nhận vào chiều 4.9 tại khu vực bên ngoài nhà xưởng Công ty Rạng Đông, các công nhân đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh, quây bạt lại hiện trường vụ cháy tại công ty vào hôm 28.8.
 
Các tấm bạt được treo để che bên ngoài hiện trường vụ cháy.
 
 
Phía bên trong vẫn ngổn ngang bóng đèn còn sót lại sau vụ cháy.
 
Nhiều đồ vật bị biến dạng, biến đổi màu sắc bên ngoài.
 
Những gì còn sót lại là gạch vữa, sắt thép và những miếng tôn bị biến dạng do đám cháy dữ dội.
 
Nhiều người đi qua cảm thấy khó thở với mùi cháy khét vẫn còn từ nhà xưởng bốc ra.
 
Mọi công đoạn thu dọn đang được gấp rút triển khai.
 
"Đến bây giờ khi lại gần khu vực này vẫn có mùi khét nồng, gia đình tôi cũng mới quay trở về nhà sau nhiều ngày di tản. Tôi nghĩ việc quây bạt chỉ là giải pháp tạm thời, tránh việc các mảnh vỡ văng ra ngoài chứ không thể ngăn mùi từ bên trong bốc ra" - Ông Bùi Văn Đoàn (Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) nói.
Nguyễn Hà - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ người lao động Công ty Rạng Đông sau vụ cháy

Mạnh Thắng |

Nhằm chia sẻ với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sau vụ cháy một phần nhà xưởng, ngày 4.9, đoàn công tác của Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tới làm việc và thăm hỏi lãnh đạo, Công đoàn, người lao động tại Công ty.

Bộ trưởng TNMT: Vụ cháy Cty Rạng Đông có mức nguy hại trung bình

Nguyễn Hà - Ngô Cường |

Liên quan vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá mức độ nguy hại và phạm vi ảnh hưởng từ sự cố cháy nổ của công ty này ở mức độ trung bình và Việt Nam có đủ khả năng để kiểm soát được vấn đề này.

Trước vụ cháy thiệt hại 150 tỉ, Công ty Rạng Đông làm ăn ra sao?

Anh Tuấn |

Sau 61 năm hoạt động trên thị trường, Rạng Đông vẫn được đánh giá là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước với 2 nhà máy sản xuất lớn tại Hà Nội và Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hỗ trợ người lao động Công ty Rạng Đông sau vụ cháy

Mạnh Thắng |

Nhằm chia sẻ với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sau vụ cháy một phần nhà xưởng, ngày 4.9, đoàn công tác của Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tới làm việc và thăm hỏi lãnh đạo, Công đoàn, người lao động tại Công ty.

Bộ trưởng TNMT: Vụ cháy Cty Rạng Đông có mức nguy hại trung bình

Nguyễn Hà - Ngô Cường |

Liên quan vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá mức độ nguy hại và phạm vi ảnh hưởng từ sự cố cháy nổ của công ty này ở mức độ trung bình và Việt Nam có đủ khả năng để kiểm soát được vấn đề này.

Trước vụ cháy thiệt hại 150 tỉ, Công ty Rạng Đông làm ăn ra sao?

Anh Tuấn |

Sau 61 năm hoạt động trên thị trường, Rạng Đông vẫn được đánh giá là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước với 2 nhà máy sản xuất lớn tại Hà Nội và Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.