Vinmart và hàng loạt siêu thị tại Hà Nội đóng cửa vì liên quan đến F0

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Liên quan đến chùm ca nhiễm COVID-19 đến từ Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga, hiện tại, Vinmart và rất nhiều siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Vinmart Trần Đăng Ninh
Tính đến tối 2.8, tổng số siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đóng cửa vì liên quan ca mắc COVID-19 là 37. Trong đó, chủ yếu là siêu thị Vinmart và Vinmart+. Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả các siêu thị nằm trong danh sách mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội công bố đều đã tạm đóng cửa.
Vinmart Trần Đăng Ninh
Vinmart Trần Đăng Ninh thông báo tạm dừng hoạt động.
Vinmart Trung Kính
Tương tự, siêu thị Vinmart Trung Kính cũng đóng cửa cho đến khi có thông báo mới nhất. Ông Khúc Tiến Hà - Giám đốc Vận hành VinMart Miền Bắc cho biết, ngay sau khi rà soát các cửa hàng, siêu thị liên quan chùm ca nhiễm COVID-19 đến từ Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga, công ty đã ngay lập tức phối hợp cơ quan y tế địa phương tiến hành truy vết các F, cách ly y tế theo quy định, phun khử khuẩn cửa hàng, siêu thị và tạm đóng cửa cửa hàng, siêu thị để cách ly các F liên quan, thay thế nhân viên để đảm bảo an toàn cho khách hàng, cán bộ nhân viên. Trong thời gian các siêu thị, cửa hàng nêu trên tạm dừng, các siêu thị cửa hàng còn lại sẽ được tăng công suất phục vụ để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân.
BRG Tạ Quang Bửu
Hapro Tạ Quang Bửu cũng đóng cửa im lìm.
BRG Tạ Quang Bửu
Hầu hết cả cửa hàng cùng dãy với Hapro cũng đều đã đóng cửa do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Vissan Phố Huế
Cửa hàng thực phẩm Vissan Phố Huế cũng tạm phong toả do có liên quan đến F0 của Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga.
Vissan Phố Huế
Lực lượng chức năng giăng dây, đặt barie quanh Vissan Phố Huế.
Homefarm Bạch Mai
Homefarm Bạch Mai cũng nằm trong danh sách 37 siêu thị, cửa hàng tiện lợi liên quan đến F0.
Minimart Tạ Quang Bửu
Minimart Tạ Quang Bửu cũng đóng cửa sau thông báo của CDC Hà Nội.
Homefarm Bạch Mai
Trước tình hình hiện tại, Bộ Công Thương khẳng định hàng hoá vẫn đầy đủ, nguồn cung không đứt gãy. Để bảo đảm an toàn dịch bệnh và duy trì hoạt động tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở có ca lây nhiễm COVID-19. Yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội chỉ đạo các cơ sở kinh doanh hàng hóa, thực phẩm thiết yếu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Công Thương.
HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều chợ, siêu thị đóng cửa vì liên quan F0, hàng hoá vẫn đủ

Cường Ngô |

Ở TP Hà Nội, những ngày gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến một số chợ, siêu thị phải đóng cửa, hoặc phong toả một phần vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định hàng hoá vẫn đầy đủ, nguồn cung không đứt gãy. Thực tế, hàng hóa không khan hiếm song giá cả có tăng, thậm chí có mặt hàng giá tăng từ 67% - 85% so với trước thời điểm dịch căng thẳng, ví dụ như trứng gà.

Thêm 14 siêu thị phải đóng cửa vì liên quan tới F0 của công ty Thanh Nga

Cường Ngô |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội), đến tối muộn 2.8, có thêm 14 siêu thị, trong đó chủ yếu là siêu thị Vinmart và Vinmart+ phải đóng cửa vì liên quan chùm ca nhiễm COVID-19 đến từ Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga.

Chợ dân sinh đông đúc sau thông tin hàng trăm siêu thị Vinmart tiếp xúc F0

ANH TUẤN - HOÀI ANH |

Tối 1.8, trên các trang mạng xã hội lan truyền danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart ở Hà Nội tiếp xúc với ca F0 của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Dù Vinmart khẳng định "đây không phải là thông tin chính thống", song, theo ghi nhận của phóng viên, sáng 2.8, nhiều siêu thị Vinmart ở Hà Nội, lượng khách mua hàng khá vắng vẻ, trong khi đó, ở chợ truyền thống lại đông đúc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Hà Nội: Nhiều chợ, siêu thị đóng cửa vì liên quan F0, hàng hoá vẫn đủ

Cường Ngô |

Ở TP Hà Nội, những ngày gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến một số chợ, siêu thị phải đóng cửa, hoặc phong toả một phần vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định hàng hoá vẫn đầy đủ, nguồn cung không đứt gãy. Thực tế, hàng hóa không khan hiếm song giá cả có tăng, thậm chí có mặt hàng giá tăng từ 67% - 85% so với trước thời điểm dịch căng thẳng, ví dụ như trứng gà.

Thêm 14 siêu thị phải đóng cửa vì liên quan tới F0 của công ty Thanh Nga

Cường Ngô |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội), đến tối muộn 2.8, có thêm 14 siêu thị, trong đó chủ yếu là siêu thị Vinmart và Vinmart+ phải đóng cửa vì liên quan chùm ca nhiễm COVID-19 đến từ Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga.

Chợ dân sinh đông đúc sau thông tin hàng trăm siêu thị Vinmart tiếp xúc F0

ANH TUẤN - HOÀI ANH |

Tối 1.8, trên các trang mạng xã hội lan truyền danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart ở Hà Nội tiếp xúc với ca F0 của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Dù Vinmart khẳng định "đây không phải là thông tin chính thống", song, theo ghi nhận của phóng viên, sáng 2.8, nhiều siêu thị Vinmart ở Hà Nội, lượng khách mua hàng khá vắng vẻ, trong khi đó, ở chợ truyền thống lại đông đúc.