Vỉa hè Hà Nội biến thành đại công trường, người dân lại khốn khổ

Minh Hà |

Hàng loạt vỉa hè tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa,... (Hà Nội) được lật lên để lát lại vào dịp cuối năm.

 
Những ngày gần đây, nhiều tuyến phố ở quận Hai Bà Trưng, Đống Đa (Hà Nội) trở thành đại công trường, vật liệu xây dựng chất ngổn ngang trên vỉa hè.
 
Các công nhân lát lại đá vỉa hè để trả lại mặt bằng vỉa hè cho người đi bộ và các hộ dân sống bên đường.
 
Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, hiện có khoảng 7 tuyến phố vỉa hè đang bị lật lên để lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên.
 
Dọc các phố Lò Đúc, Hàng Chuối, Trần Xuân Soạn, Thi Sách, Thái Hà,…  vỉa hè đang được đào xới, tập kết vật liệu xây dựng để lát đá.
 
Đơn vị thi công cho biết việc thi công sẽ diễn ra cả ngày lẫn đêm, loại đá được sử dụng là đá xanh tự nhiên, có nguồn gốc từ Thanh Hoá. Dự kiến thời gian để hoàn thành lát đá trên con phố này là giữa năm 2020. Vào dịp Tết Nguyên Đán, công việc sẽ tạm dừng.
 
Việc thi công vỉa hè ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông dịp cận Tết.
 
Vỉa hè bằng gạch block cũ được công nhân bóc lên, sau đó kè, lát lại bằng đá xanh. Lớp gạch cũ này chất lượng vẫn còn khá tốt.
 
Nhiều người dân cho biết, từ ngày thi công lát lại vỉa hè, đường bụi bẩn cộng với không khí bị ô nhiễm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.
 
Việc thi công nhếch nhác, bụi bẩn khiến nhiều cửa hàng, quán xá đìu hiu, không có khách.
 
Việc thi công vỉa hè các tuyến phố sẽ chia ra làm nhiều đoạn thi công đan xen nhau.
 
 
Dự kiến, đến năm 2020 sẽ có hơn 930 tuyến đường tại 12 quận nội thành được lát đá xanh trên vỉa hè. 
 
Trước đó, vào cuối tháng 3.2019, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành "thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn", quyết định này đưa ra danh sách gần 100 tuyến đường nằm trong khu vực cải tạo, chỉnh trang hè phố, lát hè bằng đá tự nhiên.
Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cuối năm, vỉa hè Hà Nội "xới tung", nhiều tuyến phố bụi mù mịt

KIM ANH - TRẦN THÙY |

Dịp gần cuối năm, nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được sửa chữa, lát mới. Nhiều công trình đang thi công bụi bặm, ngổn ngang.

Trà chanh - từ vỉa hè đến thương quyền: “Bình mới, rượu cũ”

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Sau một thời gian vắng bóng, trà chanh bất ngờ quay trở lại, ồ ạt chiếm lĩnh thị trường đồ uống trong hình hài những chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương hiệu sạch sẽ, bắt mắt. Thức uống có xuất thân từ vỉa hè này đang thu hút không ít sự tò mò từ người tiêu dùng.

Hải Phòng: Cải tạo đường ngõ, vỉa hè xuống cấp

PV |

Sau khi rà soát các ngõ, ngách xuống cấp, Hải Phòng đã hỗ trợ vật tư cho nhiều quận cải tạo, nâng cấp những tuyến đường này đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cuối năm, vỉa hè Hà Nội "xới tung", nhiều tuyến phố bụi mù mịt

KIM ANH - TRẦN THÙY |

Dịp gần cuối năm, nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được sửa chữa, lát mới. Nhiều công trình đang thi công bụi bặm, ngổn ngang.

Trà chanh - từ vỉa hè đến thương quyền: “Bình mới, rượu cũ”

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Sau một thời gian vắng bóng, trà chanh bất ngờ quay trở lại, ồ ạt chiếm lĩnh thị trường đồ uống trong hình hài những chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương hiệu sạch sẽ, bắt mắt. Thức uống có xuất thân từ vỉa hè này đang thu hút không ít sự tò mò từ người tiêu dùng.

Hải Phòng: Cải tạo đường ngõ, vỉa hè xuống cấp

PV |

Sau khi rà soát các ngõ, ngách xuống cấp, Hải Phòng đã hỗ trợ vật tư cho nhiều quận cải tạo, nâng cấp những tuyến đường này đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.