Vì sao khán giả tiếc nuối cho Người đẹp nhân ái của Hoa hậu Việt Nam?

ĐÔNG DU |

Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2020 không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn là thí sinh tạo được nhiều tình cảm nhất với khán giả. Chính vì thế khi dừng ở top 5, không ít người tiếc nuối cho người đẹp.
Ngoài danh hiệu Người đẹp Nhân ái, Huỳnh Nguyễn Mai Phương còn góp mặt trong Top 5 Người đẹp Du lịch và Top 5 Người đẹp Tài năng của vòng Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020.
Ngoài danh hiệu Người đẹp Nhân ái, Huỳnh Nguyễn Mai Phương còn góp mặt trong Top 5 Người đẹp Du lịch và Top 5 Người đẹp Tài năng của vòng Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020.
Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 (Đồng Nai) sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 82-63-92. Ngoài body chuẩn, cô nàng còn được khen ngợi vì khuôn mặt xinh xắn. Thậm chí, cô nàng còn được mệnh danh là “nữ thần mặt mộc“.
Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 (Đồng Nai) sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 82-63-92. Ngoài body chuẩn, cô nàng còn được khen ngợi vì khuôn mặt xinh xắn. Thậm chí, cô nàng còn được mệnh danh là “nữ thần mặt mộc“.
Cô hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Đồng Nai. Mai Phương đoạt giải Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018. Những năm cấp Ba, Mai Phương thường xuyên đạt nhiều học bổng nhờ thành tích học tập ấn tượng và từng có mặt trong đội tuyển chuyên Anh của trường. Mai Phương cũng đã giành được giải Nhì và giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016 và 2017.
Cô hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Đồng Nai. Mai Phương đoạt giải Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018. Những năm cấp ba, Mai Phương thường xuyên đạt nhiều học bổng nhờ thành tích học tập ấn tượng và từng có mặt trong đội tuyển chuyên Anh của trường. Mai Phương cũng đã giành được giải Nhì và giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016 và 2017.
Trong dự án Liều thuốc yêu thương của Hành trình Nhân ái thuộc vòng Chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, Mai Phương cùng 4 thí sinh cùng nhóm đã ghé thăm thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Điểu (được gọi thương mến là ngoại Điểu) ở tỉnh Vĩnh Long.
Trong dự án Liều thuốc yêu thương của Hành trình Nhân ái thuộc vòng Chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, Mai Phương cùng 4 thí sinh trong nhóm đã ghé thăm thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Điểu (được gọi thương mến là ngoại Điểu) ở tỉnh Vĩnh Long.
Mai Phương cùng đội của mình đã đến đây gặp gỡ, tâm sự cùng ngoại Điểu cũng như tổ chức hoạt động thú vị “Khung vườn cổ tích” mang đến niềm vui cho các bệnh nhi tại cơ sở của ngoại Điểu.
Mai Phương cùng đội của mình đã đến đây gặp gỡ, tâm sự cùng ngoại Điểu cũng như tổ chức hoạt động thú vị “Khung vườn cổ tích” mang đến niềm vui cho các bệnh nhi tại cơ sở của ngoại Điểu.
Dự án Liều Thuốc Yêu Thương của nhóm thí sinh gồm: Hoàng Bảo Trâm (SBD: 088); Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD: 093); Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD: 146); Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD: 025); Trần Hoàng Ái Nhi (SBD: 175). Và sau đó, cô là người chiến thắng.
Dự án Liều Thuốc Yêu Thương của nhóm thí sinh gồm: Hoàng Bảo Trâm (SBD: 088); Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD: 093); Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD: 146); Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD: 025); Trần Hoàng Ái Nhi (SBD: 175). Và sau đó, cô là người chiến thắng.
Mai Phương đam mê âm nhạc, có thể chơi guitar, piano và nhảy rất giỏi. Vì vậy, trong phần thi Tài năng, cô bạn tự tin diễn dance sport và giành số điểm cao từ BGK để lọt Top 5 Người đẹp Tài năng của Hoa Hậu Việt Nam 2020.
Mai Phương đam mê âm nhạc, có thể chơi guitar, piano và nhảy rất giỏi. Vì vậy, trong phần thi Tài năng, cô bạn tự tin diễn dance sport và giành số điểm cao từ BGK để lọt Top 5 Người đẹp Tài năng của Hoa Hậu Việt Nam 2020.
Trong phần ứng xử, cô bốc thăm được câu hỏi: “Hiện tượng thiên tai bất thường xảy ra ngày một nhiều. Bạn có đồng ý với quan điểm: Vì con người đối xử tàn nhẫn với thiên nhiên nên thiên nhiên đang trả thù con người hay không?“.
Trong phần ứng xử, cô bốc thăm được câu hỏi: “Hiện tượng thiên tai bất thường xảy ra ngày một nhiều. Bạn có đồng ý với quan điểm: Vì con người đối xử tàn nhẫn với thiên nhiên nên thiên nhiên đang trả thù con người hay không?“.
Cô trả lời: “Mẹ thiên nhiên luôn yêu thương con người nhưng vì lòng tham vô đáy, con người vô tình làm đau mẹ thiên nhiên. Giờ con người phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thời gian để sửa chữa sai lầm, chúng ta phải hành động ngay, hành động lập tức, đóng góp cho môi trường nhiều hơn, Cố lên thế hệ trẻ“.
Cô trả lời: “Mẹ thiên nhiên luôn yêu thương con người nhưng vì lòng tham vô đáy, con người vô tình làm đau mẹ thiên nhiên. Giờ con người phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thời gian để sửa chữa sai lầm, chúng ta phải hành động ngay, hành động lập tức, đóng góp cho môi trường nhiều hơn. Cố lên thế hệ trẻ“.
Phần trả lời ứng xử đầy tự tin, phong thái cuốn hút và trôi chảy của cô nhận được sự yêu mến của khán giả. Mai Phương được đánh giá là một trong những người đẹp có phần thi ứng xử tốt nhất trong đêm Chung kết.
Phần trả lời ứng xử đầy tự tin, phong thái cuốn hút và trôi chảy của cô nhận được sự yêu mến của khán giả. Mai Phương được đánh giá là một trong những người đẹp có phần thi ứng xử tốt nhất trong đêm Chung kết.
Chính vì có học thức cao, ngoại hình xinh đẹp lại liên tục thắng và vào nhiều top của các cuộc thi phụ cùng với nhiều tài lẻ... nhưng chỉ dừng lại ở top 5 khiến không ít khán giả tiếc nuối.
Chính vì có học thức cao, ngoại hình xinh đẹp lại liên tục thắng và vào nhiều top của các cuộc thi phụ cùng với nhiều tài lẻ... nhưng cô chỉ dừng lại ở top 5 khiến không ít khán giả tiếc nuối.
Nhiều người cho rằng với những gì Mai Phương thể hiện, cô có thể xứng đáng ở vị trí cao hơn. Bên cạnh đó, không ít người động viên người đẹp hãy dùng chính danh hiệu “Người đẹp nhân ái” của mình để thực hiện nhiều dự án ý nghĩa. Đó mới là chiến thắng sau cùng của cô. Ảnh: SV
Nhiều người cho rằng với những gì Mai Phương thể hiện, cô có thể xứng đáng ở vị trí cao hơn. Bên cạnh đó, không ít người động viên người đẹp hãy dùng chính danh hiệu “Người đẹp nhân ái” của mình để thực hiện nhiều dự án ý nghĩa. Đó mới là chiến thắng sau cùng của cô. Ảnh: SV

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Sức nặng của vương miện là trọng trách để cố gắng

Anh Tú - Đình Dy |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đã có buổi ra mắt báo giới và công chúng vào ngày 21.11. Tại đây, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, sức nặng của vương miện là trọng trách để cô cố gắng trong các cuộc thi quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Phương Anh: Tôi quan tâm nhất là vấn đề giáo dục

An Nhiên - Đình Di |

Ở cương vị mới, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh cho biết cô sẽ sử dụng sức trẻ và thời gian để làm tròn trách nhiệm của mình, nhất là về vấn đề giáo dục.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà nói về nghi vấn kết quả được dàn xếp

An Nhiên - Đình Dy |

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà lên tiếng về những hình ảnh, phát ngôn có phần nhạy cảm trước đó trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Sức nặng của vương miện là trọng trách để cố gắng

Anh Tú - Đình Dy |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đã có buổi ra mắt báo giới và công chúng vào ngày 21.11. Tại đây, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, sức nặng của vương miện là trọng trách để cô cố gắng trong các cuộc thi quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Phương Anh: Tôi quan tâm nhất là vấn đề giáo dục

An Nhiên - Đình Di |

Ở cương vị mới, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh cho biết cô sẽ sử dụng sức trẻ và thời gian để làm tròn trách nhiệm của mình, nhất là về vấn đề giáo dục.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà nói về nghi vấn kết quả được dàn xếp

An Nhiên - Đình Dy |

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà lên tiếng về những hình ảnh, phát ngôn có phần nhạy cảm trước đó trên mạng xã hội.