Về Tây Đô, xem thuyền rồng "bay" trên mặt nước

Thành Nhân - Mỹ Huyền |

Nhân dịp ngày hội hoa đăng lần thứ III năm 2019, sáng ngày 24.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ phối hợp cùng UBND quận Ninh Kiều tổ chức giải vô địch đua thuyền truyền thống.
Văn nghệ tại buổi lễ khai mạc trước giải đấu diễn ra. Ảnh: Thành Nhân.
Văn nghệ tại buổi lễ khai mạc trước giải đấu diễn ra. Ảnh: Thành Nhân.
Giải đấu với sự tham dự của 9 đội nam và 5 đội nữ của 9 quận, huyện thuộc TP.Cần Thơ. Hơn 190 vận động viên (VĐV) tranh tài 4 nội dung: cự ly 200m và cự ly 500m với thuyền 10 tay chèo nam và thuyền 10 tay chèo nữ. Ảnh: Thành Nhân.
Giải đấu với sự tham dự của 9 đội nam và 5 đội nữ của 9 quận, huyện thuộc TP.Cần Thơ. Hơn 190 vận động viên (VĐV) tranh tài 4 nội dung: cự ly 200m và cự ly 500m với thuyền 10 tay chèo nam và thuyền 10 tay chèo nữ. Ảnh: Thành Nhân
Các VĐV quyết liệt tranh tài tại giải đấu đua thuyền rồng ở TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân.
Các VĐV quyết liệt tranh tài tại giải đấu đua thuyền rồng ở TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân.
Đội Vĩnh Thạnh quyết liệt về đích. Clip: Thành Nhân.
Dưới nước VĐV quyết liệt tranh tài, còn trên bờ khán giả hồi hộp xem trận đấu. Ảnh: Thành Nhân.
Khán giả đến xem giải đấu. Ảnh: Thành Nhân.
Cự ly 500m đội nam quận Ô Môn bị tai nạn, lập tức CSGT và ban trọng tài hỗ trợ các VĐV. Thuyền rồng được kéo ra khỏi đường đua. Ảnh: Thành Nhân.
Cự ly 500m đội nam quận Ô Môn bị tai nạn, lập tức CSGT và ban trọng tài hỗ trợ các VĐV. Thuyền rồng được kéo ra khỏi đường đua. Ảnh: Thành Nhân.
Cự ly 500m đội nam quận Ô Môn bị tai nạn, lập tức CSGT và ban trọng tài hỗ trợ các VĐV. Thuyền rồng được kéo ra khỏi đường đua. Ảnh: Thành Nhân.
Cự ly 500m đội nam quận Ô Môn bị tai nạn, CSGT và ban trọng tài hỗ trợ các VĐV. Thuyền rồng được kéo ra khỏi đường đua. Ảnh: Thành Nhân.
Hơn 3 giờ thi đấu, Ban tổ chức quyết định trao giải nhất, cự ly 500m đối với nam cho đội Cái Răng và đối với nữ cho đội Vĩnh Thạnh; cự ly 200 đối với nam và nữ của đội Ninh Kiều đạt giải nhất. Ảnh: Thành Nhân.
Hơn 3 giờ thi đấu, Ban tổ chức quyết định trao giải nhất, cự ly 500m đối với nam cho đội Cái Răng và đối với nữ cho đội Vĩnh Thạnh; cự ly 200 đối với nam và nữ của đội Ninh Kiều đạt giải nhất. Ảnh: Thành Nhân.
Hơn 3 giờ thi đấu, Ban tổ chức quyết định trao giải nhất, cự ly 500m đối với nam cho đội Cái Răng và đối với nữ cho đội Vĩnh Thạnh; cự ly 200 đối với nam và nữ của đội Ninh Kiều đạt giải nhất. Ảnh: Thành Nhân.
Thành Nhân - Mỹ Huyền
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh những cây dừa hình dáng kỳ lạ ở Lễ hội dừa Bến Tre

KỲ QUAN - HƯNG THƠ |

Tại Lễ hội dừa Bến Tre năm 2019 được tổ chức tại TP.Bến Tre, các câu lạc bộ bon sai dừa đã trưng bày nhiều cây dừa đột biến có lá và thân màu vàng, hoặc trắng... và được tạo thành những thế độc đáo.

Kỳ lạ đàn cá "chảnh" nuôi 30 năm ở Cần Thơ: Cho ăn cơm, phải đút bằng thìa

HƯNG THƠ - THÀNH NHÂN |

Hơn 70 con cá tai tượng của gia đình anh Nguyễn Minh Chiến (SN 1992, trú tại khu vực 1, Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, TP.Cần Thơ) được gọi là cá "chảnh", vì chỉ ăn cơm trắng và phải đút bằng thìa. Cá "chảnh" được nuôi trong ao, khoảng 30 năm tuổi, mỗi con nặng từ 3 đến 5kg.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cận cảnh những cây dừa hình dáng kỳ lạ ở Lễ hội dừa Bến Tre

KỲ QUAN - HƯNG THƠ |

Tại Lễ hội dừa Bến Tre năm 2019 được tổ chức tại TP.Bến Tre, các câu lạc bộ bon sai dừa đã trưng bày nhiều cây dừa đột biến có lá và thân màu vàng, hoặc trắng... và được tạo thành những thế độc đáo.

Kỳ lạ đàn cá "chảnh" nuôi 30 năm ở Cần Thơ: Cho ăn cơm, phải đút bằng thìa

HƯNG THƠ - THÀNH NHÂN |

Hơn 70 con cá tai tượng của gia đình anh Nguyễn Minh Chiến (SN 1992, trú tại khu vực 1, Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, TP.Cần Thơ) được gọi là cá "chảnh", vì chỉ ăn cơm trắng và phải đút bằng thìa. Cá "chảnh" được nuôi trong ao, khoảng 30 năm tuổi, mỗi con nặng từ 3 đến 5kg.