Về Tây Đô xem đua ghe trên Chợ nổi Cái Răng

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022, Giải đua ghe đã diễn ra sôi nổi, náo nhiệt và nhận được sự tham gia cũng như cổ vũ nhiệt tình từ người dân và du khách.
 
Sáng 11.7, UBND quận Cái Răng phối hợp Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch TP.Cần Thơ tổ chức Giải đua ghe tại đoạn sông Cái Răng bé, nhằm hưởng ứng Ngày hội Du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022.
 
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đây là năm đầu tiên quận Cái Răng tổ chức Giải đua ghe, còn những năm trước thi đấu thuyền rồng cùng các hoạt động khác mang đặc trưng vùng sông nước.
 
Tại khu vực thi đấu, anh Trần Ngọc Lân – Tổ trưởng tổ Thể thao của quận Cái Răng – thông tin, tham dự giải gồm có 7 đơn vị là đại diện đến từ 7 phường của quận, với hơn 70 vận động viên, huấn luyện viên tham gia.
 
Giải có 2 nội dung thi đấu nam và nam nữ phối hợp. Với cự ly thi đấu 200m, các đội sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Theo đó, các đội sẽ thi đấu 3 lần ở vòng loại sau đó vào chung kết để tranh giải Nhất, Nhì, Ba.  
 
Trong không khí vui tươi và náo nhiệt, nhiều người dân địa phương và du khách đứng ở hai bên bờ sông để chiêm ngưỡng và cổ vũ. Anh Phan Văn Điền (Cà Mau) chia sẻ, tôi rất thú vị với giải đua ghe trên chợ nổi hôm nay. Mặc dù với quy mô không quá lớn nhưng đủ để tôi cùng mọi người hoà mình với sông nước và cảm nhận đậm nét các hoạt động dân dã miền Tây.
 
 
Trong suốt quá trình diễn ra giải đua ghe của ngày hội, lực lượng công an đã túc trực xuyên suốt để hỗ trợ giao thông, đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia thi đấu cũng như người dân và du khách khi tới xem đua ghe trên Chợ nổi Cái Răng.
 
Trưa cùng ngày, Ban Tổ chức công bố kết quả cuộc thi. Giải Nhất nội dung thi đấu nam thuộc về phường Hưng Thạnh, giải Nhì là phường Tân Phú, và giải Ba thuộc về phường Phú Thứ. Giải Nhất nội dung thi đấu nam nữ thuộc về phường Hưng Phú, giải Nhì là phường Tân phú và giải Ba là phường Lê Bình.
 
Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng dịch COVID-19, Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" năm 2022 trở lại với không khí tươi mới và náo nhiệt. Trong đó, giải đua ghe là một trong những hoạt động mới lạ, góp phần tạo điểm nhấn trong ngày hội, cùng làm đặc sắc, hấp dẫn thêm cho "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Quang Phương
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.000 phần bánh dân gian phục vụ miễn phí tại Chợ nổi Cái Răng

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Văn hoá Chợ nổi Cái Răng 2022, điểm nhấn đặc biệt đó là hoạt động phục vụ ẩm thực miễn phí cho tất cả du khách khi đến với Chợ nổi. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong Ngày hội và đã nhận được rất nhiều cảm tình từ du khách quốc tế cũng như nội địa.

Khởi sắc Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” 2022

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 của TP. Cần Thơ trở lại với không khí tươi mới và đặc sắc. Với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng”, Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.7, tại Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng.

Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Gần 2.000 phần bánh dân gian phục vụ miễn phí tại Chợ nổi Cái Răng

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Văn hoá Chợ nổi Cái Răng 2022, điểm nhấn đặc biệt đó là hoạt động phục vụ ẩm thực miễn phí cho tất cả du khách khi đến với Chợ nổi. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong Ngày hội và đã nhận được rất nhiều cảm tình từ du khách quốc tế cũng như nội địa.

Khởi sắc Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” 2022

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 của TP. Cần Thơ trở lại với không khí tươi mới và đặc sắc. Với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng”, Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.7, tại Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng.

Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.