Vé tăng, Thảo cầm viên Sài Gòn vẫn đông kín khách ngày đầu năm mới

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Trong hai ngày đầu năm mới 2021, hàng nghìn người khắp nơi đã đổ về khu vực Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1) để tham quan và vui chơi khiến khu vực trở nên đông đúc, náo nhiệt...

Bắt đầu từ ngày 1.1.2021, giá vé tại Thảo cầm viên (quận 1, TPHCM) là 40.000 đồng cho khách tham quan dưới 1,3m và 60.000 đồng cho khách tham quan trên 1,3m; người dưới 1m được miễn phí vé. Trước đó, vé áp dụng từ năm 2015 đến ngày 31.12.2020 là 30.000 đồng và 50.000 đồng.
Trong hai ngày 1 và 2.1.2021, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đưa con, em đến Thảo cầm viên Sài Gòn để tham quan, vui chơi.
Khu vực bán vé vào cửa của Thảo cầm viên Sài Gòn đông kín khách vào sáng 1.1.2021.
Dù giá vé tăng, nhưng lượng khách đến Thảo cầm viên Sài Gòn vẫn luôn tấp nập trong ngày đầu năm. Trong ảnh: Dòng người chờ soát vé để vào Thảo cầm viên Sài Gòn.
Trước đó, với những ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 300 nhân viên tại Thảo cầm viên Sài Gòn đã đồng ý giảm 30% lương từ tháng 8.2020 để cùng nhau vượt qua khó khăn. Đồng cảm với Thảo Cầm Viên sau lời kêu gọi của đơn vị này, hàng nghìn người đã chung tay hỗ trợ, ngoài nhu yếu phẩm như thức ăn cho thú, số tiền vài tỷ đồng cũng được ủng hộ.
Nhiều người cho biết, họ cùng gia đình đến đây tham quan, ủng hộ để chung tay giúp đỡ Thảo cầm viên vượt qua khó khăn vì dịch bệnh.
Nơi nuôi voi luôn thu hút rất đông các gia đình đưa con em đến để xem thú.
Nhiều phụ huynh đưa con em đi vui chơi vẫn luôn ý thức được việc đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.
Khu vực vui chơi luôn thu hút sự quan tâm của trẻ.
Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.
Nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân trong hoạt động văn nghệ đón năm mới tại Thảo cầm viên Sài Gòn sáng 2.1.2021.
Mặc dù thời tiết TPHCM buổi sáng mát mẻ, tuy nhiên, vào buổi trưa trời hanh nắng và đông người khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Đến chiều 2.1.2021, vẫn còn rất đông khách đến tham quan tại Thảo cầm viên Sài Gòn.
HỮU HUY - LÊ NHƯ
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn đi chơi lễ 2.9

Ngọc Lê |

Lễ Quốc Khánh 2.9 năm nay, hàng chục nghìn người dân đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi giải trí.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Vui vẻ giảm lương để nuôi sống động vật mùa COVID-19

Đức Huy - Minh Quân |

Trong lúc khó khăn do dịch bệnh COVID-19, khoảng 300 nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đồng lòng cắt giảm 30% lương của mình, để có tiền mua thức ăn cho gần 1.500 động vật đang được chăm nuôi tại đây.

Khó khăn do COVID-19, 1.300 thú nuôi ở Thảo Cầm Viên được chăm sóc ra sao?

MINH QUÂN - ĐỨC HUY |

Bất chấp khó khăn tài chính do dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mỗi ngày vẫn đảm bảo 5 tấn thức ăn cung cấp cho hơn 1.300 cá thể động vật. Mới đây, nhân viên Thảo Cầm Viên còn tình nguyện giảm 30% lương để có thêm chi phí chăm sóc cho các loài vật.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng chục nghìn người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn đi chơi lễ 2.9

Ngọc Lê |

Lễ Quốc Khánh 2.9 năm nay, hàng chục nghìn người dân đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi giải trí.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Vui vẻ giảm lương để nuôi sống động vật mùa COVID-19

Đức Huy - Minh Quân |

Trong lúc khó khăn do dịch bệnh COVID-19, khoảng 300 nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đồng lòng cắt giảm 30% lương của mình, để có tiền mua thức ăn cho gần 1.500 động vật đang được chăm nuôi tại đây.

Khó khăn do COVID-19, 1.300 thú nuôi ở Thảo Cầm Viên được chăm sóc ra sao?

MINH QUÂN - ĐỨC HUY |

Bất chấp khó khăn tài chính do dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mỗi ngày vẫn đảm bảo 5 tấn thức ăn cung cấp cho hơn 1.300 cá thể động vật. Mới đây, nhân viên Thảo Cầm Viên còn tình nguyện giảm 30% lương để có thêm chi phí chăm sóc cho các loài vật.