Về Sóc Trăng ghé thăm ngôi chùa có tượng Phật nằm khổng lồ dịp Tết

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của bà con đồng bào Khmer, những ngôi chùa còn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách gần xa. Về Sóc Trăng, ghé thăm ngôi chùa có tượng Phật nằm khổng lồ (Bôtum Vong Sa Som Rong) du khách không chỉ choáng ngợp trước công trình đồ sộ, uy nghiêm, mà nơi đây còn là điểm du xuân lý tưởng trong những ngày Tết.
 
Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (người dân địa phương gọi là chùa Som Rong) ngụ tại đường Tôn Đức Thắng, phường 5, TP.Sóc Trăng. Đây là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng tại tỉnh Sóc Trăng với lối kiến trúc Khmer độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong dịp Tết này.
 
Chùa có nhiều cảnh quan hấp dẫn, nhưng điểm nhấn đặc biệt chính là tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn khổng lồ mà du khách có thể nhìn thấy từ xa. Tượng có chiều dài 63m, cao 22.5m, được xem là một trong những tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam hiện tại. Công trình vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng đã thu hút đông đảo du khách đến thưỡng lãm trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
 
Chị Kim Phụng sinh sống và làm việc tại TPHCM, nhân dịp Tết về thăm quê chị cũng tranh thủ đến đây để trải nghiệm. "Tôi biết đến địa điểm này lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp ghé thăm, nay đến đây cảm thấy khá bất ngờ và choáng ngợp trước một công trình uy nghiêm và tráng lệ như thế này".
 
 
Bạn Thiên Vy (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) chia sẻ: "Em khá tự hào khi tỉnh Sóc Trăng lại có một công trình về chùa đẹp và đồ sộ đến như vậy, đặc biệt em rất ấn tượng với công trình tượng Phật nằm rất độc đáo và tỉ mỉ. Mặc dù đã đến nhiều lần nhưng em vẫn rất thích nơi này, và thường lưu lại cho mình nhiều ảnh đẹp khi đến đây".
 
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nơi đây đã đón hàng trăm khách du lịch tìm đến tham quan. Đại đức Lâm Bình Thanh - Phó Trụ trì chùa Som Rong cho biết: "Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên chùa cũng tạm đóng cửa một thời gian, nay dịch đã cơ bản được kiểm soát, chùa cũng hoạt động trở lại, mở cửa đón khách du xuân dịp Tết".
 
Theo đó, các sư tại chùa cũng thường hay nhắc nhở Phật tử và du khách đến tham quan đảm bảo tuân thủ 5K để phòng, chống dịch bệnh.
 
Trong khuôn viên chùa còn có tòa nhà sala mang đậm nét truyền thống của chùa Khmer vừa kết hợp lối phối màu hiện đại, tạo điểm nhấn độc đáo cho khuôn viên.
 
“Bảo tháp” - một trong những nơi được nhiều du khách thích tham quan và lưu lại cho mình những bộ ảnh tuyệt đẹp. Bảo tháp có bốn hướng và bốn lối đi đại diện cho từ, bi, hỷ, xả
“Bảo tháp” - một trong những nơi được nhiều du khách ghé chân để lưu lại cho mình những bộ ảnh đẹp, đặc biệt khi khoác bên mình bộ trang phục truyền thống dân tộc Khmer. Bảo tháp có bốn hướng và bốn lối đi đại diện cho từ, bi, hỷ, xả và bên trong là tượng Phật Thích ca đang ngồi thiền.
Những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền, khách du lịch thập phương đến tham quan tăng lên rất nhiều. Ngoài việc ngắm nhìn công trình uy nghiêm, đồ sộ nhiều người cho hay họ còn đến để xin lộc, cầu nguyện may mắn cho một năm mới.
Những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền, không chỉ riêng người dân tỉnh Sóc Trăng mà khách du lịch thập phương đến tham quan cũng tăng lên rất nhiều. Ngoài việc ngắm nhìn công trình uy nghiêm, đồ sộ nhiều người cho hay họ còn đến để xin lộc, cầu nguyện may mắn cho một năm mới.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Độc lạ "dưa chấu chậu" Cần Thơ sốt hàng dịp Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Thay vì chưng dưa hấu Tết theo kiểu truyền thống, thì anh Nguyễn Phương Tùng (Phong Điền, Cần Thơ) đã sáng tạo cho dưa ngày Tết bằng cách chưng trong chậu hoặc giỏ tạo sự mới lạ cho thị trường Tết năm nay, đặc biệt mở ra hướng đi mới trong việc tiêu thụ sản phẩm trong tương lai từ hình thức mới lạ này.

Sóc Trăng tấp nập người đi sắm Tết, thi công xuyên đêm công trình chào Xuân

Đạt Phan |

Sóc Trăng - Tối 28 Tết, các ngã đường tại các khu vực trung tâm mua sắm của Thành phố tấp nập người đi chợ đêm. Từ hoa quả, rau thịt trong chợ trung tâm đến chợ hoa, quần áo đều rất đông người dân tham quan, mua sắm. Trong khi đó, tại các công trình chính chào Xuân Nhâm Dần, công nhân đang ráo riết thi công xuyên đêm để kịp phục vụ người dân đón Tết.

Trao 200 thùng sữa từ Nestlé Việt Nam cho con đoàn viên, CNLĐ Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 28.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bàn giao, trao tặng 200 thùng sữa Milo Teen đến các cấp Công đoàn trực thuộc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Độc lạ "dưa chấu chậu" Cần Thơ sốt hàng dịp Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Thay vì chưng dưa hấu Tết theo kiểu truyền thống, thì anh Nguyễn Phương Tùng (Phong Điền, Cần Thơ) đã sáng tạo cho dưa ngày Tết bằng cách chưng trong chậu hoặc giỏ tạo sự mới lạ cho thị trường Tết năm nay, đặc biệt mở ra hướng đi mới trong việc tiêu thụ sản phẩm trong tương lai từ hình thức mới lạ này.

Sóc Trăng tấp nập người đi sắm Tết, thi công xuyên đêm công trình chào Xuân

Đạt Phan |

Sóc Trăng - Tối 28 Tết, các ngã đường tại các khu vực trung tâm mua sắm của Thành phố tấp nập người đi chợ đêm. Từ hoa quả, rau thịt trong chợ trung tâm đến chợ hoa, quần áo đều rất đông người dân tham quan, mua sắm. Trong khi đó, tại các công trình chính chào Xuân Nhâm Dần, công nhân đang ráo riết thi công xuyên đêm để kịp phục vụ người dân đón Tết.

Trao 200 thùng sữa từ Nestlé Việt Nam cho con đoàn viên, CNLĐ Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 28.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bàn giao, trao tặng 200 thùng sữa Milo Teen đến các cấp Công đoàn trực thuộc.