Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.

Mới đây, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản cập nhật, đánh giá dịch thành phố đang ở cấp độ 3. Đối với cấp quận, huyện có 7/9 đơn vị cấp độ 4. Khi thành phố ban hành cấp độ dịch COVID-19, hàng quán vắng bóng khách, người dân cũng hạn chế ra đường. Bên cạnh đó, những người lao động tự do cũng không khỏi bàng hoàng khi miếng cơm manh áo của họ ngày càng thêm khó khăn.
Mới đây, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản cập nhật, đánh giá dịch thành phố đang ở cấp độ 3. Đối với cấp quận, huyện có 7/9 đơn vị cấp độ 4. Khi thành phố ban hành cấp độ dịch COVID-19, hàng quán vắng bóng khách, người dân cũng hạn chế ra đường. Bên cạnh đó, những người lao động tự do cũng không khỏi lo lắng khi miếng cơm manh áo của họ ngày càng thêm khó khăn.
Chạy xe ôm ở TP.Cần Thơ khoảng 30 năm, ông Trần Công Hoàng (55 tuổi, TP.Cần Thơ) cho biết, chưa có năm nào như năm nay bởi dịch bệnh tàn phá quá nghiêm trọng đến cuộc sống của ông cũng như nhiều người.
Chạy xe ôm ở TP.Cần Thơ khoảng 30 năm, ông Trần Công Hoàng (55 tuổi, TP.Cần Thơ) cho biết, chưa có năm nào như năm nay bởi dịch bệnh tàn phá quá nghiêm trọng đến cuộc sống của ông cũng như nhiều người.
Theo ông Hoàng, giờ dịch quay trở lại mỗi ngầy kiếm được 100 nghìn/ngày là nhiều. Thậm chí, có những lúc đến 2 ngày mà vẫn chưa chạy được chuyến nào. Khi được khỏi về Tết Nguyên đán sắp tới, ông nói: “Bình thường đã khó khăn nay lại thêm dịch bệnh. Tiền ăn còn không có, thì lo gì đến Tết”.
Theo ông Hoàng, giờ dịch quay trở lại mỗi ngày kiếm được 100 nghìn là nhiều. Thậm chí, có những lúc đến 2 ngày mà vẫn chưa chạy được chuyến nào. Khi được hỏi về Tết Nguyên đán sắp tới, ông nói: “Bình thường đã khó khăn nay lại thêm dịch bệnh. Tiền ăn còn không có, thì lo gì đến Tết”.
Ông Lê Văn Thành (53 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) lên TP.Cần Thơ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo 6 năm nay chỉ biết thở dài, vì tiền trọ tháng này và 4 tháng trước chưa trả thì không dám suy nghĩ đến Tết.
Ông Lê Văn Thành (53 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) lên TP.Cần Thơ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo 6 năm nay chỉ biết thở dài, vì tiền trọ tháng này và 4 tháng trước chưa trả thì không dám suy nghĩ đến Tết.
Ông Thành nói, năm nào cũng vậy, cứ ngày đưa ông Táo về trời là tôi có mặt ở quê để tảo mộ ông bà, cha mẹ cho tươm tất, rồi lại quay vô thành phố Cần Thơ tiếp tục bán vé số suốt trong dịp Tết. Theo ông, ngày Tết ai cũng cầu mong Thần Tài gõ cửa, nên bán được lắm, chịu khó chút cũng kiếm được một ít, bù vào những tháng ngày dịch bệnh không làm ăn được gì.
Ông Thành nói, năm nào cũng vậy, cứ ngày đưa ông Táo về trời là tôi có mặt ở quê để tảo mộ ông bà, cha mẹ cho tươm tất, rồi lại quay vô thành phố Cần Thơ tiếp tục bán vé số suốt trong dịp Tết. Theo ông, ngày Tết ai cũng cầu mong Thần Tài gõ cửa, nên bán được lắm, chịu khó chút cũng kiếm được một ít, bù vào những tháng ngày dịch bệnh không làm ăn được gì.
Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 16.12 tại Cần Thơ, người bán cũng như người mua vé số đã bắt đầu giảm nhiệt trên các trục đường chính.
Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 16.12 tại Cần Thơ, người bán cũng như người mua vé số đã bắt đầu giảm trên các trục đường chính.
Nhiều người bán vé số ngồi thất thần ngóng chờ khách mua.
Nhiều người bán vé số ngồi thất thần ngóng chờ khách mua.
Bên cạnh đó vẫn có những người rong ruổi khắp ngả đường ở TP.Cần Thơ để bán vé số kiếm sống qua ngày.
Bên cạnh đó vẫn có những người rong ruổi khắp ngả đường ở TP.Cần Thơ để bán vé số kiếm sống qua ngày.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân đi đổi biển số trắng sang vàng trước hạn cuối 31.12

Tạ Quang |

Cần Thơ - Những ngày gần đây, lực lượng CSGT TP đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân kịp thực hiện cấp đổi biển số trắng sang vàng trước thời hạn 31.12.2021.

Công an Cần Thơ liên tiếp triệt phá nhiều nhóm tội phạm ngày đầu ra quân

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công an Cần Thơ triệt phá nhiều nhóm đối tượng trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ: Người dân đi đổi biển số trắng sang vàng trước hạn cuối 31.12

Tạ Quang |

Cần Thơ - Những ngày gần đây, lực lượng CSGT TP đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân kịp thực hiện cấp đổi biển số trắng sang vàng trước thời hạn 31.12.2021.

Công an Cần Thơ liên tiếp triệt phá nhiều nhóm tội phạm ngày đầu ra quân

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công an Cần Thơ triệt phá nhiều nhóm đối tượng trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.