Về Miệt Thứ, hào hứng cùng nông dân lội sình bắt tôm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vùng Miệt Thứ (huyện An Minh) nổi tiếng với những cánh rừng tràm bạt ngàn và sản vật tôm, cua trứ danh. Người dân nơi đây đã cải tiến kỹ thuật nuôi cũng như được định hướng áp dụng mô hình tôm lúa xen canh cho hiệu quả kinh tế rất cao. Một ngày cùng nông dân Miệt Thứ, An Minh đi thu hoạch tôm càng xanh sẽ là trải nghiệm đặc biệt khiến nhiều người thích thú.

Từ tờ mờ sáng, những hộ nuôi tôm đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ dụng cụ ra đồng bắt tôm. Điều thú vị ở 1 số vùng của tỉnh Kiên Giang là ngoài cách thuê nhân công thì các gia đình cử thành viên sang nhà bên thu hoạch giúp rồi đến nhà mình thu hoạch sẽ có bà con trong xóm cùng nhau đến phụ. Công trả cho nhau là những bữa ăn ấm cúng tình xóm làng, vài con cá con tôm mang về chứ không tính bằng tiền bạc.
Từ tờ mờ sáng, những hộ nuôi tôm đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ dụng cụ ra đồng bắt tôm. Điều thú vị ở 1 số vùng của tỉnh Kiên Giang là ngoài cách thuê nhân công thì các gia đình cử thành viên sang nhà bên thu hoạch giúp rồi đến nhà mình thu hoạch sẽ có bà con trong xóm cùng nhau đến phụ. Công trả cho nhau là những bữa ăn ấm cúng tình xóm làng, vài con cá con tôm mang về chứ không tính bằng tiền bạc.
Khi tiến hành thu hoạch thì phải tháo cạn nước rồi chia nhau mỗi người một quãng để bắt tôm. Người điều khiển chiếc máy chạy dưới nước để lùa tôm bơi vào 2 bên mép bờ. Lúc này chỉ cần dùng tay bắt lấy rồi nhanh chóng bỏ vào thùng xốp giữ cho tôm còn sống, không bị gãy càng.
Khi tiến hành thu hoạch thì phải tháo cạn nước rồi chia nhau mỗi người một quãng để bắt tôm. Người dân điều khiển chiếc máy chạy dưới nước để lùa tôm bơi vào 2 bên mép bờ. Lúc này chỉ cần dùng tay bắt lấy rồi nhanh chóng bỏ vào thùng xốp giữ cho tôm còn sống, không bị gãy càng.
Cảnh bắt tôm không xa lạ với người dân Miệt Thứ nhưng với những du khách hay người chưa từng xem thì sẽ thấy vô cùng thú vị vì được tận tay bắt những con tôm sống búng tành tạch, được thử 1 lần lội sình ướt cả người hay 1 con tôm thật to mà mọi người gọi vui là “tôm chúa”.
Cảnh bắt tôm không xa lạ với người dân Miệt Thứ nhưng với những du khách hay những người chưa từng xem thì sẽ thấy vô cùng thú vị vì được tận tay bắt những con tôm sống búng tành tạch, được thử 1 lần lội sình ướt cả người hay 1 con tôm thật to mà mọi người gọi vui là “tôm chúa”.
Những người nhặt tôm thì phải thật nhanh tay, khéo léo để chọn ra tôm theo từng loại ngon nhất, nhì mà không bị tôm đâm vào tay và vẫn giữ cho tôm còn sống. Chị Nguyễn Thị Mười vừa thoăn thoắt nhặt tôm cho vào thùng oxy vừa vui vẻ kể: “Năm nào cũng vậy, tới mùa tôm là xóm làng rộn ràng. Năm nay tôm trúng mùa trúng giá bà con rất mừng. Chứ đợt dịch vừa rồi ai cũng lo hết…”.
Những người nhặt tôm thì phải thật nhanh tay, khéo léo để chọn ra tôm theo từng loại ngon nhất, nhì mà không bị tôm đâm vào tay và vẫn giữ cho tôm còn sống. Chị Nguyễn Thị Mười vừa thoăn thoắt nhặt tôm cho vào thùng oxy vừa vui vẻ kể: “Năm nào cũng vậy, tới mùa tôm là xóm làng rộn ràng. Năm nay tôm trúng mùa trúng giá bà con rất mừng. Chứ đợt dịch vừa rồi ai cũng lo hết…”
Hàng tấn tôm lần lượt từ ruộng bắt lên rồi phân loại, nhặt ra cho vào thùng oxy khiến ai nhìn cũng thấy mê. Tôm sau khi trữ trong thùng oxy sẽ có thương lái đến tận nơi thu mua chuyển lên xe chở đi.
Hàng tấn tôm lần lượt từ ruộng bắt lên rồi phân loại, nhặt ra cho vào thùng oxy khiến ai nhìn cũng thấy mê. Tôm sau khi trữ trong thùng oxy sẽ có thương lái đến tận nơi thu mua chuyển lên xe chở đi.
Ông Âu Minh Vương, ngụ Thị trấn Thứ 11 (huyện An Minh) cho biết: Năm nay ông thu hoạch tôm càng xanh sớm hơn mọi năm. Chỉ với 2,5ha đất sản xuất sau hơn 5 tháng thả nuôi cho thu hoạch trên 800kg tôm thương phẩm, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Ông Vương phấn khởi nói: “Vụ tôm Tết này được giá, bà con mình nhẹ gánh lo, ăn Tết ngon rồi…”.
Ông Âu Minh Vương, ngụ Thị trấn Thứ 11 (huyện An Minh) cho biết, năm nay ông thu hoạch tôm càng xanh sớm hơn mọi năm. Chỉ với 2,5ha đất sản xuất sau hơn 5 tháng thả nuôi cho thu hoạch trên 800kg tôm thương phẩm, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Ông Vương phấn khởi nói: “Vụ tôm Tết này được giá, bà con mình nhẹ gánh lo, ăn Tết ngon rồi…”
Những năm gần đây, nhiều hộ dân huyện An Minh đã mạnh dạn thay đổi sang thả nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa mang lại hiệu quả cao. Tôm nuôi chung trong ruộng lúa vừa có chất lượng thịt thơm ngon vừa tận dụng được diện tích đất cho cả tôm và lúa. Đến mùa thu hoạch tôm cũng là thu hoạch lúa, lợi nhuận tăng cao mang đến niềm vui cho bà con nông dân.
Những năm gần đây, nhiều hộ dân huyện An Minh đã mạnh dạn thay đổi sang thả nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa mang lại hiệu quả cao. Tôm nuôi chung trong ruộng lúa vừa có chất lượng thịt thơm ngon vừa tận dụng được diện tích đất cho cả tôm và lúa. Đến mùa thu hoạch tôm cũng là thu hoạch lúa, lợi nhuận tăng cao mang đến niềm vui cho bà con nông dân.
Ông Nguyễn Hoàng Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh cho biết: “Huyện chủ trương sẽ phấn đấu vụ mùa sau vận động bà con nông dân thả nuôi từ 7.000ha tôm càng xanh trở lên. Đồng thời chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện sẽ theo sát và hỗ trợ bà con tối đa về kỹ thuật để có 1 vụ mùa mới đạt kết quả cao hơn nữa”.
Ông Nguyễn Hoàng Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh cho biết: “Huyện chủ trương sẽ phấn đấu vụ mùa sau vận động bà con nông dân thả nuôi từ 7.000ha tôm càng xanh trở lên. Đồng thời chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện sẽ theo sát và hỗ trợ bà con tối đa về kỹ thuật để có 1 vụ mùa mới đạt kết quả cao hơn nữa”.
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng bao chiếm đất rừng, lừa bán hơn 10 tỉ đồng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vợ chồng ông Hồng đã bao chiếm khoảng 160.000m2 đất rừng ở Phú Quốc rồi làm khống giấy tờ, sau đó bán cho người khác với giá hơn 10 tỉ đồng.

Nông dân Miệt thứ Kiên Giang trúng đậm mô hình “con tôm ôm cây lúa”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vụ nuôi tôm càng xanh năm 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện An Minh đã thả giống sớm hơn mọi năm và thu về một mùa tôm bội thu vào những ngày cận Tết.

Nông dân Kiên Giang phấn khởi xuất bán vụ rau màu Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, bà con nông dân trong tỉnh Kiên Giang vô cùng phấn khởi với vụ rau màu vì không chỉ xuất bán được mà thương lái thu mua giá cả cũng khá ổn định, cải thiện đời sống người dân sau mùa dịch COVID-19.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bắt đối tượng bao chiếm đất rừng, lừa bán hơn 10 tỉ đồng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vợ chồng ông Hồng đã bao chiếm khoảng 160.000m2 đất rừng ở Phú Quốc rồi làm khống giấy tờ, sau đó bán cho người khác với giá hơn 10 tỉ đồng.

Nông dân Miệt thứ Kiên Giang trúng đậm mô hình “con tôm ôm cây lúa”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vụ nuôi tôm càng xanh năm 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện An Minh đã thả giống sớm hơn mọi năm và thu về một mùa tôm bội thu vào những ngày cận Tết.

Nông dân Kiên Giang phấn khởi xuất bán vụ rau màu Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, bà con nông dân trong tỉnh Kiên Giang vô cùng phấn khởi với vụ rau màu vì không chỉ xuất bán được mà thương lái thu mua giá cả cũng khá ổn định, cải thiện đời sống người dân sau mùa dịch COVID-19.