Về miền "đất ngọc" xem phụ nữ Tày mặc váy đá bóng

Khắc Điệp |

Yên Bái – Lần đầu tiên các chị em phụ nữ người dân tộc Tày nơi miền "đất ngọc" Lục Yên được tổ chức giải bóng đá giữa các thôn trên địa bàn.

Tham gia giải có 4 đội với gần 60 vận động viên đến từ 4 thôn trên địa bàn xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên.
Tham gia giải có 4 đội với gần 60 vận động viên đến từ 4 thôn trên địa bàn xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Các đội sẽ được thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm để chọn ra đội nhất, đội nhì và 2 đội đồng giải ba.
Các đội sẽ được thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm để chọn ra đội nhất, đội nhì và đồng giải ba.
Nét đặc sắc trong giải bóng đá nữ các dân tộc xã Lâm Thượng lần thứ nhất năm 2022, đó là 100% vận động viên tham gia giải đấu đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc.
Nét đặc sắc trong giải bóng đá nữ các dân tộc xã Lâm Thượng lần thứ nhất năm 2022, đó là gần như 100% vận động viên tham gia giải đấu đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc.
Với các chị, việc mặc váy thi đấu không hề khó khăn hay bất tiện mà trái lại, sử dụng trang phục truyền thống tham gia hoạt động thể thao còn khiến chị em phụ nữ các dân tộc trên địa bàn xã thêm phần tự hào về bản sắc văn hoá dân tộc mình.
Với các chị, việc mặc váy thi đấu không hề khó khăn hay bất tiện mà trái lại, sử dụng trang phục truyền thống tham gia hoạt động thể thao còn khiến chị em phụ nữ các dân tộc trên địa bàn xã thêm phần tự hào về bản sắc văn hoá dân tộc mình.
Phong trào đá bóng của phụ nữ các dân tộc tại huyện Lục Yên đã diễn ra từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên có một giải đấu.
Anh Đỗ Khắc Điệp - Cổ động viên chia sẻ: "Nhiều chị em đá hay lắm, không ngờ trong xã lại nhiều người biết đá bóng vậy, hàng ngày chỉ thấy các chị đi làm suốt thôi, nhưng khi ra sân thi đấu đều rất nhiệt tình, ai cũng chơi được bóng".
Đây là dịp để chị em phụ nữ các thôn trên địa bàn có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc trên địa bàn.
Ngoài việc rèn luyện sức khỏe, đây là dịp để chị em phụ nữ các thôn trên địa bàn có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc với nhau.
Giải được tổ chức thể hiện tinh thần thể dục thể thao dân tộc, thể hiện mong muốn rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần trong lao động sản xuất và quảng bá hình ảnh con người nơi đất ngọc Yên Bái.
Giải được tổ chức thể hiện tinh thần thể dục thể thao dân tộc, cùng mong muốn rèn luyện sức khỏe, nâng cao trong lao động sản xuất và quảng bá hình ảnh con người miền "đất ngọc" Yên Bái.
Việc mặc những bộ váy truyền thống tham gia bộ môn thể thao vua đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng vô cùng độc đáo và thu hút được nhiều cổ động viên đến cổ vũ, động viên.
Việc mặc những bộ váy truyền thống tham gia bộ môn thể thao vua đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng vô cùng độc đáo và thu hút được nhiều cổ động viên đến cổ vũ.
 
Các trận đấu diễn ra đều vui vẻ nhưng không kém phần sôi động, đúng chất của môn thể thao vua.
 
Các trận đấu tranh tài kéo dài trong một ngày để chọn ra đội mạnh nhất. Tuy vậy, các chị em đều tràn đầy khí thế, vui vẻ sau mỗi trận đấu.
 
Kết thúc giải đấu cũng là lúc các đội bóng có dịp ngồi lại với nhau giao lưu, chia sẻ.
Khắc Điệp
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Chỉ đạo nóng vụ cô giáo trùm túi nilon lên đầu trẻ ở Yên Bái

Thế Kỷ |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo nóng vụ trùm túi lên đầu trẻ; Đề xuất làm đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình...

Yên Bái phổ biến pháp luật và tặng quà cho học sinh tại huyện nghèo

Văn Đức |

Yên Bái - Chiều 14.5, cơ quan chức năng đã tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục về pháp luật và tặng quà tới học sinh trên địa bàn huyện Trạm Tấu.

Chọn đá quý như đi chợ mua... rau ở miền đất ngọc

Văn Đức - Duy Khánh |

Ở trung tâm huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) có một phiên chợ độc nhất chỉ bán vào buổi sáng với một mặt hàng duy nhất là đá quý.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tức 24h: Chỉ đạo nóng vụ cô giáo trùm túi nilon lên đầu trẻ ở Yên Bái

Thế Kỷ |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo nóng vụ trùm túi lên đầu trẻ; Đề xuất làm đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình...

Yên Bái phổ biến pháp luật và tặng quà cho học sinh tại huyện nghèo

Văn Đức |

Yên Bái - Chiều 14.5, cơ quan chức năng đã tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục về pháp luật và tặng quà tới học sinh trên địa bàn huyện Trạm Tấu.

Chọn đá quý như đi chợ mua... rau ở miền đất ngọc

Văn Đức - Duy Khánh |

Ở trung tâm huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) có một phiên chợ độc nhất chỉ bán vào buổi sáng với một mặt hàng duy nhất là đá quý.