Vẻ hoang tàn của những khu tái định cư từng làm bệnh viện dã chiến

Anh Tú |

Vào giữa năm 2021, khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, UBND TPHCM ra quyết định trưng dụng khu nhà tái định cư Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và khu tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TPHCM) làm bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hiện, hàng chục nghìn căn hộ tại 2 khu này tiếp tục bị rơi vào trạng thái hoang vắng, thưa thớt người.

 Khu tái định cư tọa lạc tại huyện Bình Chánh được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng, dành để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thành phố từ năm 2012.
Khu tái định cư tọa lạc tại huyện Bình Chánh được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng, dành để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thành phố từ năm 2012. Dự án do Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp Đô thị TPHCM làm chủ đầu tư với quy mô 30,9 ha, đã xây dựng 45 block chung cư, cao 5 tầng, tổng cộng 1.939 căn hộ, 529 nền đất. Nơi đây chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2010, để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa ở các quận 1, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.
 Hiện nay, những khu nhà này rơi vào tình trạng bị bỏ hoang lâu ngày, khiến cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B có rất nhiều khu nhà bỏ trống, xung quanh cỏ mọc um tùm.
Trong bối cảnh dịch COVID-19, khu tái định cư này được thành phố sử dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung số 4 với quy mô khoảng 5.000 giường, điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân mắc COVID-19. Sau khi bệnh viện dã chiến rời đi, cho đến nay, những khu nhà này rơi vào tình trạng bị hoang vắng, thưa thớt người, khiến cơ sở vật chất xuống cấp.
Khu tái định cư tọa lạc tại huyện Bình Chánh này được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, dành để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thành phố từ năm 2012.   Dự án do Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp Đô thị TPHCM làm chủ đầu tư với quy mô 30,9 ha, đã xây dựng 45 block chung cư, cao 5 tầng, tổng cộng 1.939 căn hộ, 529 nền đất, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2010.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại đây hiện có rất nhiều khu nhà bỏ trống không người ở, bên ngoài bong tróc sơn, tường nhà bị bạc màu, rêu bám nhiều trông rất cũ kỹ. Tầng trệt của các tòa nhà cửa đóng kín, bám đầy bụi.
Các mảng tường tòa nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu sụt lún lâu ngày do không được thực hiện tu sửa.
Các mảng tường tòa nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu sụt lún lâu ngày do không được thực hiện tu sửa.
Các thiết bị PCCC xuống cấp do không được bảo dưỡng định kỳ.
Các thiết bị PCCC xuống cấp do không được bảo dưỡng định kỳ.
 Khu vực đường sá tại đây tương đối hoàn thiện, đi lại thuận tiện. Xung quanh khu vực có đầy đủ trường trung học, trường mầm non, trạm cấp nước… nhưng hiện vẫn không có nhiều người dân sinh sống.  Chị Võ Thị Nga (45 tuổi, sống đối diện khu tái định cư Vĩnh Lộc B) cho biết: “Tôi dọn đến đây từ năm 2013, trước kia tôi ở Bình Tân. Sống ở đây thì buồn, không nhộn nhịp như trong thành phố, tìm việc làm cũng khó. Tôi buôn bán nước, nên sống ở đây cũng không thành vấn đề, nhưng nhiều người trẻ họ cần việc làm, thì khó lòng họ chịu dọn về đây sống”.
Khu vực đường sá tại đây tương đối hoàn thiện, đi lại thuận tiện. Xung quanh khu vực có đầy đủ trường trung học, trường mầm non, trạm cấp nước… nhưng hiện vẫn không có nhiều người dân sinh sống. Chị Võ Thị Nga (45 tuổi, sống đối diện khu tái định cư Vĩnh Lộc B) cho biết: “Tôi dọn đến đây từ năm 2013, trước kia tôi ở Bình Tân. Sống ở đây thì buồn, không nhộn nhịp như trong thành phố, tìm việc làm cũng khó. Tôi buôn bán nước, nên sống ở đây cũng không thành vấn đề, nhưng nhiều người trẻ họ cần việc làm, khó lòng chịu dọn về đây sống”.
 Tương tự, khu tái định cư Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) được xây dựng từ năm 2013 với diện tích gần 40 hecta và gần 13.000 căn hộ. Khu tái định cư Bình Khánh xây dựng để phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.  Dự án được chính quyền thành phố đặt mục tiêu trở thành dự án kiểu mẫu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về nơi ở mới khang trang và hiện đại cho người dân.
Tương tự, khu tái định cư Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), cũng từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung số 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 điều trị cho các ca dương tính COVID-19 và khu cách ly tập trung. Đến nay, nơi đây không còn là bệnh viện dã chiến.
Tuy đã được xây dựng từ năm 2013 và cơ bản hoàn thành vào năm 2015 nhưng gần 10 năm nay, hàng nghìn căn hộ tại khu này vẫn luôn trong tình trạng “vườn không nhà trống“, được rao bán nhiều năm mà không ai mua.  Ngoài các lô chung cư đầy đủ cơ sở hạ tầng hiện đại, dự án còn có cả khu trường học, công viên, hồ bơi... Tuy nhiên, một số hạ tầng lâu ngày chưa thể hoạt động vì không có người.
Hiện trạng các tòa nhà đã xuống cấp, những mảng sơn bên ngoài bong tróc, xung quanh các tòa nhà này cỏ mọc um tùm.
 Nhiều hạng mục khu tái định cư này xuống cấp do qua nhiều năm không sử dụng
Toàn bộ khu vực hầu như không có người dân sinh sống, chỉ có bảo vệ trông coi mỗi khu nhà.
Trong đợt dịch COVID-19 năm 2021, những toà nhà này được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.
Rất nhiều vật dụng, giấy tờ, thiết bị y tế vẫn còn nằm lại ở các khu nhà từng được dùng làm bệnh viện dã chiến.
fff
Khu tái định cư Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) được xây dựng từ năm 2013 với diện tích gần 40 hecta và gần 13.000 căn hộ. Khu tái định cư Bình Khánh xây dựng để phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, nhiều năm nay, khu tái định cư này vẫn không có người ở, dù nằm trên đất vàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau 3 lần đấu giá không thành công, 3.790 căn hộ tái định cư này đang tiếp tục được đề nghị đem ra đấu giá lần thứ 4 trong thời gian tới.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Thuộc diện tái định cư tại chỗ nhưng không xây được nhà

HƯNG THƠ |

Chấp nhận giao nhà, giao đất để xây dựng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ và được đưa vào diện tái định cư tại chỗ. Nhưng không ít hộ dân ở tỉnh Quảng Trị không thể xây dựng được nhà ở sau khi bị thu hồi để giải phóng mặt bằng.

Cử tri hỏi người dân ở vùng dự án treo bao giờ được di dời vào khu tái định cư?

TIẾN NHẤT |

Nhiều dự án trọng điểm sau khi khởi công thì đã treo từ năm này sang năm khác, khiến việc sản xuất, tái định cư của người dân ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hoặc có phương án xử lý.

Nhiều hộ gia đình ở khu tái định cư thiếu nước máy sinh hoạt

Phan Tuấn |

Sau nhiều năm đến khu tái định cư Làng quân nhân, ở thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) sinh sống, nhiều hộ gia đình vẫn chưa có nước máy bảo đảm vệ sinh để sinh hoạt.

Trắc nghiệm: Những thủ tục cần biết khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất

NHÓM PV |

Chuyển quyền sử dụng đất là hoạt động pháp lý quen thuộc, diễn ra thường xuyên trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Vậy, chuyển quyền sử dụng đất là gì và có cần điều kiện để thực hiện hay không?

Cháu bé 3 tuổi tử vong trong đám cháy

Đại Long |

Lào Cai - Vụ chập điện dẫn đến hỏa hoạn khiến cháu bé 3 tuổi đang ngủ trong nhà tử vong.

Gần 1.200 công chức, viên chức cùng được nâng ngạch, thăng hạng

Lam Duy |

Theo kết quả kỳ thi vừa được Bộ Nội vụ công bố, cả nước cùng lúc có gần 1.200 công chức, viên chức được nâng ngạch, thăng hạng.

Cháy kho vải tại Từ Sơn, Bắc Ninh

KHÁNH AN |

Công an TP Hà Nội cho biết vừa tham gia chi viện, hỗ trợ chữa cháy tại kho vải thuộc thôn Long Vĩ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Tin 20h: Giáo viên sẽ có thêm khoản tiền thưởng sau cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.10: Cư dân KĐT Thanh Hà đồng loạt ký đơn tố nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh; Dự kiến mức lương thấp nhất của giáo viên khi cải cách tiền lương năm 2024; Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND huyện do kê khai lý lịch không trung thực;...

Thuộc diện tái định cư tại chỗ nhưng không xây được nhà

HƯNG THƠ |

Chấp nhận giao nhà, giao đất để xây dựng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ và được đưa vào diện tái định cư tại chỗ. Nhưng không ít hộ dân ở tỉnh Quảng Trị không thể xây dựng được nhà ở sau khi bị thu hồi để giải phóng mặt bằng.

Cử tri hỏi người dân ở vùng dự án treo bao giờ được di dời vào khu tái định cư?

TIẾN NHẤT |

Nhiều dự án trọng điểm sau khi khởi công thì đã treo từ năm này sang năm khác, khiến việc sản xuất, tái định cư của người dân ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hoặc có phương án xử lý.

Nhiều hộ gia đình ở khu tái định cư thiếu nước máy sinh hoạt

Phan Tuấn |

Sau nhiều năm đến khu tái định cư Làng quân nhân, ở thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) sinh sống, nhiều hộ gia đình vẫn chưa có nước máy bảo đảm vệ sinh để sinh hoạt.