Vào rừng U Minh Thượng chiêm ngưỡng những loài thú hoang dã độc, lạ

SỞ HẠ - MỸ HUYỀN |

Thuộc tỉnh Kiên Giang, U Minh Thượng mang một vẻ đẹp hùng vĩ nhưng đầy hoang sơ, là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài động vật hoang dã. Với thế mạnh của vùng đất ngập nước, hệ sinh thái đa dạng, U Minh Thượng có thể vừa phục vụ và phát triển du lịch sinh thái, đồng thời bảo tồn nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm. 
 
U Minh Thượng có hệ động vật rất phong phú với 32 loài thuộc 10 họ, 7 chi trong đó có 7 loài dơi, 10 loài được liệt kê trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới như rái cá mũi lông, mèo cá, cầy vòi hương, sóc Finlayson, tê tê Java (Sunda);... Ảnh: S.H
Quắm đầu đen, họ cò đang được cứu hộ bởi đội cứu hộ. Ảnh: S.H.
Quắm đầu đen, họ cò đang được cứu hộ bởi đội cứu hộ. Ảnh: S.H.
Tại U Minh Thượng cũng ghi nhận có 188 loài chim thuộc 39 họ và 12 chi chiếm 16,6% so với 828 loài được ghi nhận ở Việt Nam, trong đó có 12 loài có giá trị bảo tồn, 8 loài đang bị đe dọa trên toàn cầu như bồ nông chân xám, chim già sói, cò quắm đầu đen, chim thợ dệt, diều cá đầu xám, đại bàng đen;... Trong ảnh: Quắm đầu đen, họ cò đang được cứu hộ bởi đội cứu hộ. Ảnh: S.H
Đến U Minh Thượng, khách dễ choáng ngợp với một không gian mát mẻ khoáng đãng, thú vị khi nhìn ngắm và thưởng ngoạn không gian của rừng cây và muông thú còn đậm nét thiên nhiên hoang sơ… Video: Một chú khỉ ăn chuối của khách tham quan. Video: S.H
Nơi đây các chú khỉ qua lại trên đường rất nhiều nên đặt bảng thông báo cho mọi người chú ý. Ảnh: S.H
Nơi đây các chú khỉ qua lại trên đường rất nhiều nên đặt bảng thông báo cho mọi người chú ý. Ảnh: S.H
Du khách thích thú vui đùa với những đàn khỉ khá thân thiện. Trong ảnh: Một khỉ mẹ đang ôm con trên cây. Ảnh: S.H
Du khách thích thú vui đùa với những đàn khỉ khá thân thiện. Trong ảnh: Một khỉ mẹ đang ôm con trên cây. Ảnh: S.H
Mèo Bengal bị thương đang được đội cứu hộ. Ảnh: S.H.
Mèo Bengal bị thương đang được đội cứu hộ chăm sóc. Ảnh: S.H.
Cá sấu siêm sống chủ yếu ở sông hồ lớn đầm lầy nước ngọt. Ảnh: S.H
U Minh Thượng cũng có 54 loài bò sát lưỡng cư, trong đó có 8 loài được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam như trăn gấm, rắn cạp nong, rắn hổ mang, rắn hổ chuột, tắc kè,..; 34 loài cá… Trong ảnh: Cá sấu xiêm sống chủ yếu ở sông hồ lớn đầm lầy nước ngọt. Ảnh: S.H
trăn bạch tạng đang được cứu hộ Ảnh: S.H.
Anh Thạch Ngọt - người đang làm việc cho Trung tâm cứu hộ rừng U Minh cho biết, hầu hết thú ở đây đều do cư dân sinh sống ven rừng và cán bộ kiểm lâm thu giữ vào giao nộp cho Trung tâm. Thú sẽ được đưa vào các chuồng cứu hộ và bảo tồn, chăm dưỡng theo chế độ săn sóc sức khỏe đặc biệt... Khi đuợc hồi phục chúng sẽ được chuyển trả về rừng. Trong ảnh: Một chú trăn bạch tạng đang được cứu hộ. Ảnh: S.H
SỞ HẠ - MỸ HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Một người đàn ông bị bắn chết khi vào rừng hái rau

Tuấn Quỳnh |

Trong lúc vào rừng hái rau quả, anh Hà Văn X (37 tuổi) trú tại bản Na, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bị trúng đạn kíp tử vong.

Cháy 2ha rừng tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Đặng Luân |

Một vụ cháy rừng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Kinh Môn, Hải Dương gây thiệt hại ban đầu khoảng 1 ha keo thuộc rừng sản xuất.

Nghiên cứu thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 25.11, ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – chủ trì hội nghị nghe báo cáo về Dự án thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Một người đàn ông bị bắn chết khi vào rừng hái rau

Tuấn Quỳnh |

Trong lúc vào rừng hái rau quả, anh Hà Văn X (37 tuổi) trú tại bản Na, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bị trúng đạn kíp tử vong.

Cháy 2ha rừng tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Đặng Luân |

Một vụ cháy rừng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Kinh Môn, Hải Dương gây thiệt hại ban đầu khoảng 1 ha keo thuộc rừng sản xuất.

Nghiên cứu thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 25.11, ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – chủ trì hội nghị nghe báo cáo về Dự án thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long.