Vào Cần Thơ, nhiều công dân tỉnh khác phải “quay đầu”

Tạ Quang - Trần Lưu |

Dù đã nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 từ trưa ngày 30.9, nhưng Cần Thơ chỉ cho phép người dân đi lại trong phạm vi thành phố. Ghi nhận trong ngày 1.10, rất nhiều người và phương tiện khi đến Cần Thơ đã phải “quay đầu”.

Bắt đầu 12 giờ ngày 30.9, toàn TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm nới lỏng ở các phường trung tâm đang thực hiện Chỉ thị 16.
Bắt đầu 12h ngày 30.9, toàn TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm nới lỏng ở các phường trung tâm đang thực hiện Chỉ thị 16.
Ngày 1.10, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 quận Cái Răng (Cần Thơ), lực lượng làm nhiệm vụ chỉ cho phép người dân Cần Thơ đi lại, những người dân tỉnh khác đều phải quay đầu lại.
Ngày 1.10, theo ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 quận Cái Răng (Cần Thơ), lực lượng làm nhiệm vụ chỉ cho phép người dân Cần Thơ đi lại, những người dân tỉnh khác đều phải “quay đầu”, không được vào thành phố.
Anh Ngô Tuấn Kiệt (sinh năm 1989, quê Hậu Giang) công nhân làm công trình xây dựng cho biết, hiện anh không được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cho vào Cần Thơ, vì không cho người ngoại tỉnh vào thành phố. “Giờ mình cũng không biết làm sao nữa, đi không được về không xong vì quay lại Hậu Giang thì phải cách ly”, anh Kiệt nói.
Anh Ngô Tuấn Kiệt (sinh năm 1989, quê Hậu Giang) - công nhân làm công trình xây dựng cho biết, hiện anh không được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cho vào Cần Thơ, vì không cho người ngoại tỉnh vào thành phố. “Tôi cũng không biết phải làm gì, đi không được, về không xong vì quay lại Hậu Giang thì phải cách ly”, anh Kiệt nói.
 
Tại chốt, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra chứng minh nhân dân và giấy tờ liên quan của người dân đi lại.
Tại chốt, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra chứng minh nhân dân và giấy tờ liên quan của người dân đi lại.
Tổ công tác làm nhiệm vụ điều phối giao thông, yêu cầu người dân quay đầu xe về lại thành phố cho đến khi có thông báo mới.
Tổ công tác làm nhiệm vụ điều phối giao thông, yêu cầu người dân quay đầu xe về lại thành phố cho đến khi có thông báo mới.
Lượng phương tiện mỗi lúc một đông.
Lượng phương tiện mỗi lúc một đông.
Tại chốt siêu thị GO trên QL1A - đoạn qua địa phần TP.Cần Thơ, đối với số người bị kẹt từ Long An đã được dẫn đường để bàn giao cho chốt Hậu Giang.
Tại chốt siêu thị GO tại nút giao IC3 nối với đường dẫn cầu Cần Thơ, đối với số người bị kẹt từ Long An về ngang đây đã được lực lượng chức năng dẫn đường để bàn giao cho chốt kiểm soát của tỉnh Hậu Giang.
Với công dân TP.Cần Thơ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cho khai báo y tế và sẽ dẫn đến khu cách ly.
Với công dân TP.Cần Thơ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cho khai báo y tế và sẽ đưa đến khu cách ly.
Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi với hành trình dài.
Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi với hành trình dài.
 
Trong lúc đợi khai báo y tế, lực lượng công an nấu mì cho những công dân có nhu cầu.
Trong lúc đợi khai báo y tế, lực lượng công an nấu mì cho những công dân có nhu cầu.
Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện đã chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương nâng cấp, bố trí thêm các khu cách ly tập trung. Ông Lâu cũng khuyến cáo công dân của tỉnh không nên tự ý chạy xe máy về quê vì không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và không đảm bảo an ninh trật tự. Bà con có nhu cầu về quê phải đăng ký hoặc thông báo trước và về từng đợt.
Thông tin từ tỉnh Sóc Trăng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu đã chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương nâng cấp, bố trí thêm các khu cách ly tập trung. Tỉnh này cũng khuyến cáo công dân của tỉnh không nên tự ý chạy xe máy về quê vì không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và không đảm bảo an ninh trật tự. Bà con có nhu cầu về quê phải đăng ký hoặc thông báo trước và về từng đợt.
Đối với Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân không nên tự ý chạy xe máy về quê. Tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương để đón công dân về quê theo thứ tự theo từng nhóm đối tượng ưu tiên.
Đối với tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân không nên tự ý chạy xe máy về quê. Tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương để đón công dân về quê theo từng nhóm đối tượng ưu tiên.
Tạ Quang - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thợ cắt tóc mặc đồ bảo hộ kín mít phục vụ khách

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều tiệm tóc tại TPHCM đã hoạt động trở lại trong sáng 1.10. Có nơi còn cho nhân viên mặc đồ bảo hộ để đảm bảo phòng dịch.

Cần Thơ ngày trở lại với nhịp sống "bình thường mới"

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

TP.Cần Thơ nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 giúp nhiều người lao động, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn trở lại với công việc. Người dân nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống nhưng cũng không lơ là phòng dịch.

Đường phố Cần Thơ đông đúc trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

Tạ Quang - Trần Lưu |

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 30.9, toàn TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm nới lỏng ở các phường trung tâm đang thực hiện Chỉ thị 16. Ngay trong buổi chiều ngày đầu nới lỏng, lượng phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố Cần Thơ đông đúc trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Thợ cắt tóc mặc đồ bảo hộ kín mít phục vụ khách

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều tiệm tóc tại TPHCM đã hoạt động trở lại trong sáng 1.10. Có nơi còn cho nhân viên mặc đồ bảo hộ để đảm bảo phòng dịch.

Cần Thơ ngày trở lại với nhịp sống "bình thường mới"

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

TP.Cần Thơ nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 giúp nhiều người lao động, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn trở lại với công việc. Người dân nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống nhưng cũng không lơ là phòng dịch.

Đường phố Cần Thơ đông đúc trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

Tạ Quang - Trần Lưu |

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 30.9, toàn TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm nới lỏng ở các phường trung tâm đang thực hiện Chỉ thị 16. Ngay trong buổi chiều ngày đầu nới lỏng, lượng phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố Cần Thơ đông đúc trở lại.