Vành đai "sống" xuyên đêm ngăn dịch tại Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

12h đêm, thời điểm nhiều người đã say giấc, nhưng những tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP.Cần Thơ cùng hàm trăm sinh viên vẫn "say sưa" làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, ghi lại lịch trình của những người tự địa phương khác khi về Cần Thơ.

Nhận định khả năng người dân đổ về Cần Thơ từ TP.HCM trước thời điểm giãn cách xã hội sẽ tăng cao. UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định thành lập các chốt kiểm dịch, đo thân nhiệt, ghi lại hành trình của mọi người khi vào thành phố. Theo ghi nhận của Lao Động, đến khuya ngày 30.5, lượng lượng tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP Cần Thơ và các bạn sinh viên tình nguyện từ các trường đại học trên địa bàn thành phố vẫn đang say sưa thực hiện nhiệm vụ của mình.
Nhận định khả năng người dân đổ về Cần Thơ trước thời điểm giãn cách xã hội tại TP.HCM sẽ tăng cao. UBND TP.Cần Thơ đã ra quyết định thành lập các chốt kiểm dịch, đo thân nhiệt, ghi lại hành trình của mọi người khi vào thành phố. Theo ghi nhận của Lao Động, đến khuya ngày 30.5, lượng lượng tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP Cần Thơ và các bạn sinh viên tình nguyện từ các trường đại học trên địa bàn thành phố vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình.
Được biết, tại các chốt kiểm soát này đoàn viên, thanh niên thay phiên trực 24/24, ca khuya nhất bắt đầu từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Thời điểm PV ghi nhận, có những người thuộc Thành đoàn đã ở khu vực từ sáng.
Anh Trần Việt Tuấn, đoàn viên Thành đoàn TP cho biết, tất cả những người vào thành phố đều được lấy thông tin. “Nếu trường hợp nào đi trực tiếp từ tâm dịch về thì chúng tôi sẽ báo cho tổ Y tế để được xử lý kịp thời“. Anh Tuấn nói.
Đại diện Thành đoàn TP cho biết, tất cả những người vào thành phố đều được lấy thông tin. “Nếu trường hợp nào đi trực tiếp từ tâm dịch về thì chúng tôi sẽ báo cho tổ Y tế để được xử lý kịp thời“.
Các chiến sĩ CSGT liên tục ra hiệu lệnh dừng xe trên tuyến đường QL1A.
Các chiến sĩ CSGT liên tục ra hiệu lệnh dừng xe trên tuyến đường QL1A.
Dù đã tối muộn, và phải di chuyển đường dài nhưng khi gặp chốt kiểm soát dịch, nhiều người vẫn rất hợp tác. Chị Ngọc Huyền cho biết: “Mình từ Quận 12 Sài Gòn, dù muộn rồi nhưng mình thấy việc khai báo rất nhanh. Hoàn toàn không thấy chút bất tiện nào, thậm chí mình rất ủng hộ quyết định này của thành phố“.
Dù đã tối muộn, và phải di chuyển đường dài nhưng khi gặp chốt kiểm soát dịch, nhiều người dân rất hợp tác. Bạn Ngọc Huyền, 20 tuổi cho biết: “Mình từ Quận 12, Sài Gòn về, dù đã muộn nhưng mình thấy việc khai báo rất nhanh. Hoàn toàn không thấy chút bất tiện nào, thậm chí mình rất ủng hộ quyết định này của thành phố“.
“Chúng em nhiều người tình nguyện trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho thành phố. Em cảm thấy rất vui và tự hào khi mình có thể góp một phần công sức nhỏ trong nhiệm vụ phòng, chống dịch chung của thành phố“. Bạn Phan Thị Bích Ngọc, sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chia sẻ. “Em cảm thấy rất vui vì mình đóng góp được một phần cho tp đóng góp trong việc hống dịch. Chúng em rất nhiều người tình nguyện trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho thành phố
“Chúng em nhiều người tình nguyện trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho thành phố. Em cảm thấy rất vui và tự hào khi mình có thể góp một phần công sức nhỏ trong nhiệm vụ phòng, chống dịch chung của thành phố“. Bạn Phan Thị Bích Ngọc, sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chia sẻ.
Anh L.M.T.H, Vĩnh Long cho biết, bản thân khá bất ngờ khi nghe tin TP Cần Thơ sẽ lập các chốt kiểm soát dịch, xong khi biết tin anh rất ủng hộ quyết định này của TP. “Nhà tôi ở Vĩnh Long, nhưng hiện tôi đang thuê trọ và làm việc tại TP.Cần Thơ. Những mùa dịch qua, Cần Thơ chưa ghi ca lây nhiễm trong cộng động nào, vì vậy tôi rất tin tưởng vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Hi vọng mọi người cùng nâng cao ý thức để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh“. Anh H. nói
Anh L.M.T.H, Vĩnh Long cho biết, bản thân khá bất ngờ khi nghe tin TP Cần Thơ sẽ lập các chốt kiểm soát dịch, xong khi biết tin anh rất ủng hộ quyết định này của TP. “Nhà tôi ở Vĩnh Long, nhưng hiện tôi đang thuê trọ và làm việc tại TP.Cần Thơ. Những mùa dịch qua, Cần Thơ chưa ghi ca lây nhiễm trong cộng động nào, vì vậy tôi rất tin tưởng vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Hi vọng mọi người cùng nâng cao ý thức để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh“. Anh H. nói
Ông L.M.T.H, Vĩnh Long cho biết, bản thân khá bất ngờ khi nghe tin TP.Cần Thơ sẽ lập các chốt kiểm soát dịch, xong khi biết tin ông rất ủng hộ quyết định này của TP. “Nhà tôi ở Vĩnh Long, nhưng hiện tôi đang thuê trọ và làm việc tại TP.Cần Thơ. Những mùa dịch qua, Cần Thơ chưa ghi ca lây nhiễm trong cộng động nào, vì vậy tôi rất tin tưởng vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Hi vọng mọi người cùng nâng cao ý thức để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh“. Ông H. nói
Ngoài các bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, các chốt phòng dịch còn cẩn thận đặt thêm các máy đo nhiệt
Ngoài các bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, các chốt phòng dịch còn cẩn thận đặt thêm các máy đo nhiệt
Ngoài các bàn khai báo y tế, ghi lại lịch trình, các chốt phòng dịch còn cẩn thận đặt thêm các máy đo nhiệt tổng quát, tránh bỏ sót người. Tổng các chốt khi hoạt động có hơn 50 người.
Anh Lâm Văn Tân, đoàn viên Thành đoàn TP chia sẻ với giọng nói đã khàn, “Tôi đã ở đây từ 5 giờ chiều ngày hôm qua để chuẩn bị, sau đó có về nhà ngủ từ 12-16h chiều nay (30.5) để ngủ“. Theo anh Tân có rất nhiều người đang làm nhiệm vụ tại đây đã ở đây gần như cả ngày.
Anh Lâm Văn Tân, đoàn viên Thành đoàn TP chia sẻ với giọng nói đã khàn, “Tôi đã ở đây từ 5 giờ chiều ngày hôm qua để chuẩn bị, sau đó có về nhà ngủ từ 12-16h chiều nay (30.5) để ngủ“. Theo anh Tân có rất nhiều người đang làm nhiệm vụ tại đây đã ở đây gần như cả ngày.
Anh Lâm Văn Tân, đoàn viên Thành đoàn TP chia sẻ với giọng nói đã khàn, “Tôi đã ở đây từ 5 giờ chiều ngày hôm qua để chuẩn bị, sau đó có về nhà ngủ từ 12-16h chiều nay (30.5) để ngủ“. Theo anh Tân có rất nhiều người đang làm nhiệm vụ tại đây đã ở đây gần như cả ngày.
12 giờ, những tiếng còi xe thỉnh thoảng bất thần vang lên, đoàn xe nối đuôi nhau chờ được khai báo y tế để chạy vào trung tâm thành phố.
12 giờ, những tiếng còi xe thỉnh thoảng bất thần vang lên, đoàn xe nối đuôi nhau chờ được khai báo y tế để chạy vào trung tâm thành phố.
Buổi tối, nền nhiệt giảm, mát hơn rất nhiều so với ban ngày, xong vẫn không để xua đi những giọt mồ hôi và cơn nóng bức của những người đang làm nhiệm vụ.
Buổi tối, nền nhiệt giảm rất nhiều so với ban ngày, xong điều đó vẫn không thể xua đi những giọt mồ hôi và cơn nóng bức của những người đang làm nhiệm vụ.
Có những bữa cơm vội, muộn. Dù có vất vả đến đâu nhưng những “chiến sĩ” ấy vẫn lạc quan, quyết tâm tạo thành vành đai “sống” ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài.
Đã có những bữa cơm vội và muộn như thế. Nhưng dù có vất vả đến đâu, những “chiến sĩ” ấy vẫn lạc quan, quyết tâm tạo thành vành đai “sống” ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Chủ tịch UBND tặng quà cho lực lượng túc trực tại chốt kiểm dịch

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch đã làm việc hết sức mình trong suốt trưa nắng, do lượng người từ TP.HCM đổ về khá đông. Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Cần Thơ đã đến kiểm tra và tặng quà, động viên lực lượng túc trực.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 31 tỉnh có dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ ra thông báo tổ chức lại việc đi lại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đến 31 tỉnh thành đang có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà không cần thiết

ÁNH NHIÊN |

Chiều ngày 30.5 UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản đến người dân về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Cần Thơ: Chủ tịch UBND tặng quà cho lực lượng túc trực tại chốt kiểm dịch

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch đã làm việc hết sức mình trong suốt trưa nắng, do lượng người từ TP.HCM đổ về khá đông. Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Cần Thơ đã đến kiểm tra và tặng quà, động viên lực lượng túc trực.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 31 tỉnh có dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ ra thông báo tổ chức lại việc đi lại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đến 31 tỉnh thành đang có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà không cần thiết

ÁNH NHIÊN |

Chiều ngày 30.5 UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản đến người dân về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.