Vạn người đổ về Hà Nội, nhiều tuyến đường tê liệt, phải xả trạm thu phí

Nhóm PV |

Sau những ngày nghỉ Tết, vào chiều 29.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Canh tý 2020), dòng người các cửa ngõ, khiến đường phố ở thủ đô ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận của Báo Lao Động, chiều 29.1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người dân từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... quay trở lại Hà Nội, khiến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) ùn tắc cục bộ. Tại đây, xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài nhiều km, đường 2 chiều biến thành đường một chiều khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết, khắc phục ùn tắc giao thông vất vả.
Ghi nhận của Báo Lao Động, chiều 29.1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người dân từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... trở lại Hà Nội, khiến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) ùn ứ.
Tại khu vực này, đường 2 chiều biến thành đường một chiều khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết, khắc phục ùn tắc giao thông vất vả.
Tại khu vực này, đường 2 chiều biến thành đường một chiều khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết, khắc phục ùn tắc giao thông vất vả.
Tại đây, xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài nhiều km, đường 2 chiều biến thành đường một chiều khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết, khắc phục ùn tắc giao thông vất vả.
Trao đổi phóng viên, anh Nguyễn Anh Phú (tỉnh Nam Định) cho biết, để thoát khỏi điểm ùn tắc, nhiều người chọn phương án đi vào làng Mai Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, sau đó di chuyển ra đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đến gần gầm cầu Giẽ sẽ quay trở lại Quốc lộ 1A cũ.
Đường giải Phóng
Đường Giải Phóng, đoạn gần Bến xe Giáp Bát lưu lượng giao thông đông đúc.
15 giờ chiều, trạm thu phí Vạn Điểm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phải xả trạm.
15h chiều, trạm thu phí Vạn Điểm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phải xả trạm.
Đường Ngọc Hồi lúc 16 giờ 30 phút.
Đường Ngọc Hồi lúc 16h30.
 
Đến 17h30, các phương tiện đổ về Hà Nội mỗi lúc một đông.
Đến 17h30 các phương tiện đổ về Hà Nội mỗi lúc một đông.
c
Giao thông di chuyển khá khó khăn.
Tại Km 188 qua trạm thu phí Đại Xuyên (trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, giao thông khá thông thoáng. Lý do bởi Công ty BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã mở thêm các làn thu phí. Trong khi đó, tại khu vực này, vào chiều tối 28.1 (tức mùng 4 Tết) ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Theo nhân viên thu phí tại đây, kể từ khi đi vào hoạt động, chưa bao giờ trạm thu phí đông phương tiện như vậy.
Tại Km 188 qua trạm thu phí Đại Xuyên (trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, giao thông khá thông thoáng. Lý do bởi Công ty BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã mở thêm các làn thu phí. Trong khi đó, tại khu vực này, vào chiều tối 28.1 (tức mùng 4 Tết) ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ.
 
Trạm thu phí Pháp Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) bị ùn tắc vào đầu giờ chiều, nhưng đến thời điểm 17 giờ, giao thông tại khu vực này đã thông thoáng hơn.
Trạm thu phí Pháp Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) bị ùn tắc vào đầu giờ chiều, nhưng đến thời điểm 17 giờ, giao thông tại khu vực này đã thông thoáng hơn.

Trao đổi với PV, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục CSGT cho biết, đơn vị đã bố trí 100% lực lượng để điều tiết giao thông và lên các phương án, kể cả việc yêu cầu các trạm thu phí xả trạm nếu tình hình phức tạp.

Đồng thời, huy động, tăng cường các lực lượng cảnh sát khác và công an xã hỗ trợ lực lượng CSGT thực hiện hướng dẫn, điều tiết giao thông; bố trí lực lượng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: nồng độ cồn; phần đường, làn đường; tốc độ; chở quá số người quy định; dừng đỗ không đúng nơi quy định; chuyển hướng không có tín hiệu; người ngồi trên xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm…

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm tới 23,5%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giao thông trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Tai nạn giao thông cướp đi 122 sinh mạng trong 6 ngày Tết

Minh Hạnh |

Theo thống kê 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước để xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. So sánh với cùng kì (từ 29 – 4 âm lịch) của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ (- 7,4%), tăng 9 người chết (+ 7,96%), giảm 32 người bị thương (-27,11%).

Tỉ lệ cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trên 17%

Minh Hạnh |

Sáng mùng 4 Tết (tức 28.1.2020), đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến chúc Tết các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu tại đây. Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, dịp Tết năm 2020, tỉ lệ bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm sâu so với những năm trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm tới 23,5%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giao thông trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Tai nạn giao thông cướp đi 122 sinh mạng trong 6 ngày Tết

Minh Hạnh |

Theo thống kê 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước để xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. So sánh với cùng kì (từ 29 – 4 âm lịch) của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ (- 7,4%), tăng 9 người chết (+ 7,96%), giảm 32 người bị thương (-27,11%).

Tỉ lệ cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trên 17%

Minh Hạnh |

Sáng mùng 4 Tết (tức 28.1.2020), đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến chúc Tết các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu tại đây. Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, dịp Tết năm 2020, tỉ lệ bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm sâu so với những năm trước.