Vạn người "chen chân" đội lễ, dâng sớ tại phủ Tây Hồ mùng 1 tháng 2 âm lịch

Vương Trần - Đức Đông- Kiều Mi |

Sáng nay (13.3) - tức ngày 1.2 âm lịch, hàng vạn người dân đã tới dâng hương, lễ bái tại khu vực Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) cầu bình an, may mắn.

Sáng nay (13.3) - tức ngày 1.2 âm lịch, hàng vạn người dân đã tới dâng hương, lễ bái tại khu vực Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) cầu bình an, may mắn.
Sáng nay (13.3) - tức ngày 1.2 âm lịch, hàng vạn người dân đã tới dâng hương, lễ bái tại khu vực Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) cầu bình an, may mắn.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 13.3 - tức ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, rất đông người dân tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 13.3 - tức ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, rất đông người dân tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ.
Ngay phía bên ngoài cổng Phủ Tây Hồ đã đặt nước sát khuẩn và biển báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào phủ.
Ngay phía bên ngoài cổng Phủ Tây Hồ đã đặt nước sát khuẩn và biển báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào phủ.
Ngay phía bên ngoài cổng Phủ Tây Hồ đã đặt nước sát khuẩn và biển báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào phủ.
Cùng với nhiều di tích, cơ sở thờ tự nổi tiếng ở Hà Nội, tại Phủ Tây Hồ lượng người đổ về đây đi lễ càng về trưa càng đông.
Cùng với nhiều di tích, cơ sở thờ tự nổi tiếng ở Hà Nội, tại Phủ Tây Hồ lượng người đổ về đây đi lễ càng về trưa càng đông.
Cùng với nhiều di tích, cơ sở thờ tự nổi tiếng ở Hà Nội, tại Phủ Tây Hồ lượng người đổ về đây đi lễ càng về trưa càng đông. Chị Trần Hiền Hạnh (SN 1990, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Tôi tới Phủ Tây Hồ từ 10h sáng ngày 1.2 (âm lịch) để cầu bình an, may mắn cho tháng mới. Nhiều người tới đây đã chấp hành các quy định về đeo khẩu trang, phòng, chống dịch bệnh".
Do quá đông và chen chúc, nhiều người phải đội lễ lên đầu để tìm cách len lỏi giữa dòng người.
Do quá đông và chen chúc, nhiều người phải đội lễ lên đầu để tìm cách len lỏi giữa dòng người.
Do quá đông và chen chúc, nhiều người phải đội lễ lên đầu để tìm cách len lỏi giữa dòng người. Theo ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu Ban Di tích Phủ Tây Hồ đưa ra khuyến cáo người dân khi đi lễ tại nơi đông người cần có phương án bảo vệ tài sản cá nhân của mình, tránh bị kẻ gian lợi dụng.
Theo Ban quản lý Phủ Tây Hồ, dự kiến, trong ngày 1.2 âm lịch, Phủ đã đón tiếp hơn 10 ngàn lượt du khách tới hành lễ.
Theo Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ, dự kiến, trong ngày 1.2 âm lịch, Phủ đã đón tiếp hơn 10 ngàn lượt du khách tới hành lễ.
Một số người dân đi lễ còn "quên" đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách dù đã có nhiều nhắc nhở.
Vương Trần - Đức Đông- Kiều Mi
TIN LIÊN QUAN

Mùng 1 Tết: Phủ Tây Hồ phải tạm đóng cửa 3 lần vì người đến lễ quá đông

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG - Việt Dũng |

Trong thời điểm đầu năm mới, nhiều người chen chân đến lễ cầu, thậm chí vái vọng tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Để đảm bảo an toàn phòng dịch phủ Tây Hồ sẽ tạm đóng cửa khi thấy lượng khách tới quá đông.

Người dân lơ là việc đeo khẩu trang khi lễ ở Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong giờ khắc cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lơ là việc phòng dịch nơi công cộng.

Người người chen chân, quỳ lạy để lễ cầu tại Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, nhiều người chen chân đến lễ cầu, thậm chí vái vọng tại Phủ Tây Hồ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mùng 1 Tết: Phủ Tây Hồ phải tạm đóng cửa 3 lần vì người đến lễ quá đông

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG - Việt Dũng |

Trong thời điểm đầu năm mới, nhiều người chen chân đến lễ cầu, thậm chí vái vọng tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Để đảm bảo an toàn phòng dịch phủ Tây Hồ sẽ tạm đóng cửa khi thấy lượng khách tới quá đông.

Người dân lơ là việc đeo khẩu trang khi lễ ở Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong giờ khắc cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lơ là việc phòng dịch nơi công cộng.

Người người chen chân, quỳ lạy để lễ cầu tại Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, nhiều người chen chân đến lễ cầu, thậm chí vái vọng tại Phủ Tây Hồ.