Vải thiều Lục Ngạn vụ sớm: Đẹp mã, giá cao

Hoài Anh - Phương Anh |

Năm nay, dù sản lượng có giảm, song với giá bán tại vườn lên tới 35 - 55 nghìn đồng/kg vải vụ sớm, người trồng vải tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang rất phấn khởi.

Năm 2018, giá vải thiều đầu mùa chỉ từ 18 - 25 nghìn đồng/kg, nên dù có bội thu nhưng bà con trồng vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) cũng không thấy hứng khởi. Nhưng năm nay, dù sản lượng có giảm, song với giá bán tại vườn từ 35 - 55 nghìn đồng/kg vải sớm, khiến người trồng vải rất vui. Ảnh: HA.
Năm 2018, giá vải thiều đầu mùa chỉ từ 18 - 25 nghìn đồng/kg, nên dù có bội thu nhưng bà con trồng vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) cũng không thấy hứng khởi. Nhưng năm nay, dù sản lượng có giảm, song với giá bán tại vườn từ 35 - 55 nghìn đồng/kg vải sớm, khiến người trồng vải rất vui. Ảnh: HA.
Năm 2018, giá vải thiều đầu mùa chỉ từ 18 - 25 nghìn đồng/kg, nên dù có bội thu nhưng bà con trồng vải ở Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cũng không thấy hứng khởi. Nhưng năm nay, dù sản lượng có giảm, song với giá bán tại vườn từ 35 - 55 nghìn đồng/kg vải sớm, khiến người trồng vải rất vui. Ảnh: HA.
Việc sản lượng giảm khiến giá tăng chỉ là một phần nguyên nhân, điều quan trọng hơn là chất lượng vải đầu mùa năm nay rất ngon nên người tiêu dùng yêu thích. Ảnh: HA.
Việc sản lượng giảm khiến giá tăng chỉ là một phần nguyên nhân, điều quan trọng hơn là chất lượng vải đầu mùa năm nay rất ngon nên người tiêu dùng yêu thích. Ảnh: HA.
Việc sản lượng giảm khiến giá tăng chỉ là một phần nguyên nhân, điều quan trọng hơn là chất lượng vải đầu mùa năm nay rất ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: HA.
Tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức trái vải thiều tại vườn nhà chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Kép 1, xã Hồng Giang mới thấy được giá trị của quả vải. Dù không sai trĩu như năm trước nhưng quả nào cũng to, mã đẹp. Khi bóc vỏ, cùi rất dày và mọng. Theo chị Hồng, giờ cũng chưa phải là thời điểm vải chín đỏ nhưng ăn rất ngọt và thơm.
 
Tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức trái vải thiều tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Quyên, xã Hồng Giang mới thấy được giá trị của quả vải. Dù không sai trĩu như năm trước nhưng quả nào cũng to, mã đẹp. Ảnh: HA.
Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Cao Văn Hoàn (Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn) cho biết, dự kiến, sản lượng vải thiều Lục Ngạn cả năm 2019 đạt ở mức trung bình, hơn 80 nghìn tấn, song chất lượng quả vải lại cao nhất từ trước đến nay, nhờ chăm sóc tốt, đặc biệt theo quy trình VietGap và GlobalGap nên chất lượng quả vải cũng được đảm bảo. Ảnh: TA.
Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Cao Văn Hoàn (Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn) cho biết, dự kiến, sản lượng vải thiều Lục Ngạn cả năm 2019 đạt ở mức trung bình, khoảng hơn 80 nghìn tấn, song chất lượng quả vải lại cao nhất từ trước đến nay. Nhờ chăm sóc tốt, đặc biệt theo quy trình VietGap và GlobalGap nên chất lượng quả vải cũng được đảm bảo. Ảnh: TA.
Vải thiều Lục Ngạn vụ sớm đắt khách, các thương lái trong và ngoài nước vây kín chủ vườn có vải bán. Ảnh: HA.
Vải thiều Lục Ngạn vụ sớm đắt khách, các thương lái trong và ngoài nước vây kín chủ vườn có vải bán. Ảnh: HA.
Vải thiều Lục Ngạn vụ sớm đắt khách, các thương lái trong và ngoài nước vây kín chủ vườn có vải bán. Ảnh: HA.
Vải thiều Lục Ngạn vụ sớm đắt khách, các thương lái trong và ngoài nước vây kín chủ vườn có vải bán. Ảnh: HA.
Dự kiến, vải thiều giống sớm của huyện Lục Ngạn sẽ được thu hoạch từ nay đến cuối tháng 5; vụ vải chính sẽ trong khoảng từ ngày 10.6 - 20.7.
Dự kiến, vải thiều giống sớm của huyện Lục Ngạn sẽ được thu hoạch từ nay đến cuối tháng 5; vụ vải chính sẽ trong khoảng từ ngày 10.6 - 20.7.
Dự kiến, vải thiều giống sớm của huyện Lục Ngạn sẽ được thu hoạch từ nay đến cuối tháng 5; vụ vải chính sẽ trong khoảng từ ngày 10.6 - 20.7. Ảnh: HA.
Hoài Anh - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch vùng trồng, giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Khánh Vũ |

Sáng 29.5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự cùng hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước.

Trồng 1 cây vải trứng, nông dân thu 3 chỉ vàng

Phạm Dung - Tô Thế |

Quả to, chất lượng quả vượt trội, giá cao, vải trứng Hưng Yên đang được xếp vào là cây trồng chủ lực của địa phương để nhân rộng trong thời gian tới.

15.300ha vải thiều Lục Ngạn được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu

Kh.V |

Khi được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu, vải thiều Lục Ngạn sẽ được các DN của Trung Quốc thu mua. Dự kiến mùa thu hoạch vải thiều sớm sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy hoạch vùng trồng, giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Khánh Vũ |

Sáng 29.5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự cùng hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước.

Trồng 1 cây vải trứng, nông dân thu 3 chỉ vàng

Phạm Dung - Tô Thế |

Quả to, chất lượng quả vượt trội, giá cao, vải trứng Hưng Yên đang được xếp vào là cây trồng chủ lực của địa phương để nhân rộng trong thời gian tới.

15.300ha vải thiều Lục Ngạn được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu

Kh.V |

Khi được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu, vải thiều Lục Ngạn sẽ được các DN của Trung Quốc thu mua. Dự kiến mùa thu hoạch vải thiều sớm sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới.