Tuyển Việt Nam rèn thể lực, Văn Hậu vắng mặt trong buổi tập đầu tiên

AN NGUYÊN |

Do đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương nên hậu vệ Văn Hậu không thể ra sân trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào đợt tập luyện tích cực để chuẩn bị hướng đến vòng loại World Cup 2022. Quân số ở buổi tập đầu tiên là 27/31 khi bộ 3 cầu thủ Viettel là Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Trọng Hoàng sẽ hội quân vào ngày mai (6.8). Trong khi đó, Văn Hậu cũng vắng mặt do đag trong quá trình hồi phục chấn thương nên ở lại khách sạn để tập gym theo phác đồ điều trị. Ảnh: VFF
Chiều ngày 5.8, Tuyển Việt Nam chính thức bước vào đợt tập luyện tích cực chuẩn bị hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Quân số ở buổi tập đầu tiên là 27/31 khi bộ 3 cầu thủ Viettel là Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Trọng Hoàng sẽ hội quân vào ngày mai (6.8). Trong khi đó, Văn Hậu cũng vắng mặt do đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên ở lại khách sạn để tập gym theo phác đồ điều trị. Ảnh: VFF
Ở buổi tập này, Tuấn Anh và Văn Toàn phải tập riêng cùng bác sĩ nhằm hồi phục chấn thương trong thời gian luyện tập tại câu lạc bộ. Dự kiến bộ đôi cầu thủ này sẽ tở lại tập luyện bình thường trong khoảng 2 ngày tới. Ảnh: VFF
Ở buổi tập này, Tuấn Anh và Văn Toàn phải tập riêng cùng bác sĩ nhằm hồi phục chấn thương trong thời gian luyện tập tại câu lạc bộ. Dự kiến bộ đôi cầu thủ này sẽ trở lại tập luyện bình thường trong khoảng 2 ngày tới. Ảnh: VFF
Toàn đội thực hiện các bài tập khởi động trước khi bước vào những nội dung chính của buổi tập. Ảnh: VFF
Tân binh Trương Văn Thiết (áo tím ở giữa) có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Hậu vệ sinh năm 1995 đặt mục tiêu hoàn thiện bản thân cũng như cọ xát và học hỏi từ các đồng đội. Ảnh: VFF
Tân binh Trương Văn Thiết (áo tím ở giữa) có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Hậu vệ sinh năm 1995 đặt mục tiêu hoàn thiện bản thân cũng như cọ xát và học hỏi từ các đồng đội. Ảnh: VFF
Trợ lý huấn luyện viên Lee Young-jin trực tiếp chỉ đạo các học trò luyện tập khi huấn luyện viên Park Hang-seo vắng mặt. Thầy Park sẽ kết thúc quá trình cách ly và trở lại đội tuyển Việt Nam vào ngày 11.8. Ảnh: VFF
Trợ lý Lee Young-jin trực tiếp chỉ đạo các học trò luyện tập khi huấn luyện viên Park Hang-seo vắng mặt. Thầy Park sẽ kết thúc quá trình cách ly và trở lại đội tuyển Việt Nam vào ngày 11.8. Ảnh: VFF
Trong hơn 3 tháng qua, các cầu thủ Việt Nam không được thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính vì thế, trong buổi tập chiều nay, ban huấn luyện chủ yếu triển khai các bài tập giải phóng sức ì như chạy bền, chạy đổi hướng tự do.
Trong hơn 3 tháng qua, các cầu thủ Việt Nam không được thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính vì thế, trong buổi tập chiều nay, ban huấn luyện chủ yếu triển khai các bài tập giải phóng sức ì như chạy bền, chạy đổi hướng tự do. Trợ lý Vũ Hồng Việt (áo xanh dương) vừa được đôn từ U22 Việt Nam lên làm nhiệm vụ huấn luyện ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF
Trợ lý phân tích dữ liệu Kim Tae-min vừa được huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung vào thành phần ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Nhiệm vụ của ông Kim là quan sát, theo dõi, đánh giá thực trạng luyện tập của các cầu thủ. Ngoài ra còn khai thác các chỉ số, điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Dựa vào đó, huấn luyện viên trưởng sẽ chuẩn bị những bài tập phù hợp cho toàn đội. Ảnh: VFF
Trợ lý phân tích dữ liệu Kim Tae-min (áo xanh) vừa được huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung vào thành phần ban huấn luyện của tuyển Việt Nam. Nhiệm vụ của ông Kim là quan sát, theo dõi và đánh giá thực trạng luyện tập của toàn đội. Ngoài ra còn khai thác các chỉ số, điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ để dựa vào đó, huấn luyện viên trưởng sẽ chuẩn bị những bài tập phù hợp. Ảnh: VFF
Toàn đội tỏ ra rất hào hứng trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Các cầu thủ tỏ ra rất hào hứng trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Ngoài tập thể lực, đội tuyển Việt Nam cũng thực hiện các bài tập phối hợp ít chạm nhằm giúp cầu thủ lấy lại được cảm giác bóng. Ảnh: VFF
Ngoài tập thể lực, đội tuyển Việt Nam cũng thực hiện các bài tập phối hợp ít chạm nhằm giúp cầu thủ lấy lại được cảm giác bóng. Ảnh: VFF
Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ duy trì luyện tập với mật độ 1 buổi/ngày, từ đây đến ngày 26.8 trước khi di chuyển sang Saudi Arabia chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ duy trì luyện tập với mật độ 1 buổi/ngày, từ đây đến ngày 26.8 trước khi di chuyển sang Saudi Arabia chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chưa đấu tuyển Việt Nam, tuyển Australia có thể dính rắc rối vì ẩu đả

AN NGUYÊN |

Rất nhiều sự cố diễn ra trong quá trình các vận động viên đoàn thể thao Australia thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Thậm chí, tuyển bóng đá và tuyển rugby còn gây gổ với nhau ngay trên máy bay về nước.

Đội tuyển Việt Nam vắng thầy Park và 3 cầu thủ trong ngày đầu tập trung

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên và 3 cầu thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng chưa thể có mặt trong ngày đầu đội tuyển Việt Nam tập trung.

Lộ diện người thay thế huấn luyện viên Park Choong-kyun ở tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã xin rút khỏi thành phần ban huấn luyện tuyển Việt Nam vì muốn tập trung cho công việc tại câu lạc bộ Hà Nội.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chưa đấu tuyển Việt Nam, tuyển Australia có thể dính rắc rối vì ẩu đả

AN NGUYÊN |

Rất nhiều sự cố diễn ra trong quá trình các vận động viên đoàn thể thao Australia thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Thậm chí, tuyển bóng đá và tuyển rugby còn gây gổ với nhau ngay trên máy bay về nước.

Đội tuyển Việt Nam vắng thầy Park và 3 cầu thủ trong ngày đầu tập trung

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên và 3 cầu thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng chưa thể có mặt trong ngày đầu đội tuyển Việt Nam tập trung.

Lộ diện người thay thế huấn luyện viên Park Choong-kyun ở tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã xin rút khỏi thành phần ban huấn luyện tuyển Việt Nam vì muốn tập trung cho công việc tại câu lạc bộ Hà Nội.