Tuyển Việt Nam nỗ lực bất thành trước Thái Lan

Thanh Vũ (Ảnh: AFP) |

Dù không thể đi tiếp vào chung kết, nhưng các cầu thủ tuyển Việt Nam đã nỗ lực thi đấu hết mình trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan.

Tối 26.12, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu “sinh tử” với Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Do đã thất bại 0-2 ở trận lượt đi nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn ở trận lượt về nếu không  muốn bị loại. Như thường lệ, các cổ động viên tuyển Việt Nam vẫn tạo nên không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân vận động quốc gia Singapore.
Tối 26.12, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu “sinh tử” với Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Do đã thất bại 0-2 ở trận lượt đi nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn ở trận lượt về nếu không muốn bị loại. Như thường lệ, các cổ động viên tuyển Việt Nam vẫn tạo nên không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân vận động quốc gia Singapore.
Với quyết tâm ghi bàn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm mới hàng công với những tiền đạo Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh (ảnh) và Nguyễn Tiến Linh. Hỗ trợ cho 3 mũi nhọn trên hàng công là Quang Hải.
Với quyết tâm ghi bàn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm mới hàng công với những tiền đạo Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh (ảnh) và Nguyễn Tiến Linh. Hỗ trợ cho 3 mũi nhọn trên hàng công là Quang Hải.
Tuyển Việt Nam thi đấu phấn khởi trong hiệp 1. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội tuyển Thái Lan.
Tuyển Việt Nam thi đấu phấn khởi trong hiệp 1. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội tuyển Thái Lan.
Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra nhiều cơ hội trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Quang Hải, Tấn Tài (ảnh),...
Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Quang Hải, Tấn Tài (ảnh),...
Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định tung Công Phượng vào sân để gia cố sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam.
Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định tung Công Phượng vào sân để gia cố sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam.
Tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 2 nhưng không còn bùng nổ như hiệp 1. Trong khi đó, Thái Lan dần lấy lại thế trận trong hiệp đấu này.
Tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 2 nhưng không còn bùng nổ như hiệp 1.
Dù vậy, những “Chiến binh sao vàng” cũng tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành thủ môn tuyển Thái Lan.
Dù vậy, những “chiến binh sao vàng” cũng tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành thủ môn tuyển Thái Lan.
Dù rất cố gắng nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn không thể ghi bàn và chấp nhận dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020 với tổng tỉ số 0-2 sau 2 lượt trận bán kết. Trong khi đó, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia trong 2 trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29.12.2021 và 1.1.2022.
Dù rất cố gắng nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn không thể ghi bàn và chấp nhận dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020 với tổng tỉ số 0-2 sau 2 lượt trận bán kết. Trong khi đó, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia trong 2 trận chung kết diễn ra vào ngày 29.12.2021 và 1.1.2022.

Thanh Vũ (Ảnh: AFP)
TIN LIÊN QUAN

Trọng tài bắt trận Việt Nam - Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Cup là ai?

MINH PHONG |

Trọng tài Ahmad Yacoub Ibrahim (người Jordan) sẽ cầm còi điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Hòa Thái Lan, đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020 sau khi thua Thái Lan với tổng tỉ số 0-2 và trở thành cựu vương giải đấu.

U21 Học viện Nutifood gặp U21 Hà Nội ở chung kết giải U21 quốc gia 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

U21 Học viện Nutifood đã lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải U21 quốc gia, sau chiến thắng 1-0 trước U21 PVF Hưng Yên tối 26.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trọng tài bắt trận Việt Nam - Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Cup là ai?

MINH PHONG |

Trọng tài Ahmad Yacoub Ibrahim (người Jordan) sẽ cầm còi điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Hòa Thái Lan, đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020 sau khi thua Thái Lan với tổng tỉ số 0-2 và trở thành cựu vương giải đấu.

U21 Học viện Nutifood gặp U21 Hà Nội ở chung kết giải U21 quốc gia 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

U21 Học viện Nutifood đã lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải U21 quốc gia, sau chiến thắng 1-0 trước U21 PVF Hưng Yên tối 26.12.