Tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh tươi cười, phụ huynh đứng ngồi không yên

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Sáng 16.7, có khoảng 82.000 thí sinh bước vào đợt thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM. Nhiều thí sinh tươi cười trước giờ G, trong khi các bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng, hồi hộp trước kỳ thi quan trọng của con.

Dự kiến, cấu trúc, định hướng và độ phân hoá của đề thi vẫn như các năm trước. Đề Ngữ văn sẽ gồm 3 câu: đọc hiểu (3 điểm), nghị luận xã hội (3 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm).
Thời tiết sáng nay trời tạnh ráo trong ngày đầu Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM với 2 môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.
 
Để phục vụ kỳ thi, Sở GDĐT TPHCM đã triệu tập 11.446 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10.
 
Theo ghi nhận, nhiều thí sinh đã có mặt từ sớm trước cổng trường thi. Dự kiến, cấu trúc, định hướng và độ phân hoá của đề thi vẫn như các năm trước. Đề Ngữ văn sẽ gồm 3 câu: đọc hiểu (3 điểm), nghị luận xã hội (3 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm).
 
Các em tươi cười trước giờ vào làm bài môn Ngữ văn sáng nay.
 
Trước khi bước vào phòng thi, nhiều thí sinh tranh thủ ôn bài.
 
Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng, hồi hộp trước kỳ thi quan trọng của con.
 
Phụ huynh đi cùng con tới điểm trường thi. Trước khi bước vào cổng, phụ huynh dặn dò con kiểm tra bút, thước, giấy báo dự thi. Những cử chỉ ân cần từ người thân đều giúp các thí sinh tự tin hơn.
 
Em Anh Huy cho biết, em khá tự tin trước khi bước vào phòng thi. "Tối qua em ngủ sớm hơn mọi khi, sáng nay em thoải mái và hi vọng sẽ làm bài tốt" - Huy cho biết.
 
Năm nay, TPHCM có khoảng 82.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi có 74.912 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.524 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 857 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.
Chân Phúc - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu hàng đầu

Hà Trang Huyên |

Từ 16-18.7, nhiều tỉnh, thành phố sẽ diễn ra kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Đặc biệt, tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, kỳ thi này luôn được ví như một cuộc đua căng thẳng với tỉ lệ “chọi” cao ngất ngưởng. Năm nay, sẽ có khoảng 70.000 học sinh của 2 thành phố lớn này không có suất vào trường công lập.

Giáo dục 24/7: Du học sinh Việt Nam về nước tiếp tục học ở đâu?

NHÓM PV |

Du học sinh Việt Nam về nước tiếp tục học ở đâu?; Học sinh 10 tuổi lập kỷ lục Guinness thế giới; Trường Đại học Việt Nam lọt top 400 đại học tốt nhất thế giới... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 15.7 của Báo Lao Động.

Đón xem giải đề tất cả các môn thi lớp 10 THPT trên Báo Lao Động

Linh Chi |

Để học sinh, phụ huynh có thêm thông tin tham khảo, Báo Lao Động sẽ phát trực tiếp giải đề các môn thi lớp 10 THPT trên trang laodong.vn và Fanpage chính thức Báo Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu hàng đầu

Hà Trang Huyên |

Từ 16-18.7, nhiều tỉnh, thành phố sẽ diễn ra kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Đặc biệt, tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, kỳ thi này luôn được ví như một cuộc đua căng thẳng với tỉ lệ “chọi” cao ngất ngưởng. Năm nay, sẽ có khoảng 70.000 học sinh của 2 thành phố lớn này không có suất vào trường công lập.

Giáo dục 24/7: Du học sinh Việt Nam về nước tiếp tục học ở đâu?

NHÓM PV |

Du học sinh Việt Nam về nước tiếp tục học ở đâu?; Học sinh 10 tuổi lập kỷ lục Guinness thế giới; Trường Đại học Việt Nam lọt top 400 đại học tốt nhất thế giới... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 15.7 của Báo Lao Động.

Đón xem giải đề tất cả các môn thi lớp 10 THPT trên Báo Lao Động

Linh Chi |

Để học sinh, phụ huynh có thêm thông tin tham khảo, Báo Lao Động sẽ phát trực tiếp giải đề các môn thi lớp 10 THPT trên trang laodong.vn và Fanpage chính thức Báo Lao Động.