Tuyến phố kiểu mẫu thứ hai "khoác áo xuân" đón tết Kỷ Hợi 2019

Phương Anh |

Trong những ngày cuối năm 2018, tuyến đường Đình Thôn - tuyến đường "kiểu mẫu" thứ hai ở Hà Nội rợp trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc chuẩn bị đón năm mới.

 
Tuyến đường Đình Thôn được chọn thí điểm là tuyến đường văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020. Sau tuyến đường Lê Trọng Tấn thì đây được xem là tuyến đường "kiểu mẫu" thứ hai của Hà Nội.
 
Tuyến phố được đồng bộ kích thước biển hiệu, hệ thống cột treo biển, cắm cờ hoa những ngày lễ, Tết.
 
Trong những ngày cuối năm 2018,tuyến phố ngập tràn sắc đỏ của những lá cờ đỏ sao vàng và những chiếc đèn lồng. 200 cột có chiều cao bằng nhau, sơn màu đỏ trên toàn tuyến đường để treo hệ thống biển hiệu kinh doanh, biển quảng cáo một cách đồng bộ, cùng kích thước.
 
Chiều cao, độ vươn, độ nghiêng… đồng đều tạo sự trang trọng trên các tuyến phố vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm quan trọng của dân tộc.
 
Mỗi hộ gia đình được UBND phường Mỹ Đình cấp phát một lá cờ Tổ quốc để treo trong dịp lễ, tết.

 

 
Đề án "Thí điểm tuyến đường Đình Thôn là tuyến đường văn minh đô thị" giai đoạn 2018- 2020 định hướng đến 2030 trên địa bàn phường Mỹ Đình với nhiều điểm nhấn như đồng bộ hệ thống bảng biển kinh doanh…
 
Vào những ngày cuối năm, tuyến phố tấp nập người đi lại.
Diện mạo tuyến phố “kiểu mẫu” thứ 2 ở Hà Nội trước và sau khi khoác “áo mới“.
Diện mạo tuyến phố “kiểu mẫu” thứ 2 ở Hà Nội trước và sau khi khoác “áo mới".
 
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Sau thất bại của Lê Trọng Tấn, tuyến phố kiểu mẫu thứ hai của Hà Nội có thành công?

Phương Anh |

Sau thất bại của tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên là Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), người dân phường Mỹ Đình I hi vọng đường Đình Thôn sẽ trở thành tuyến phố kiểu mẫu của Hà Nội, góp phần xây dựng khu phố văn minh, xanh sạch đẹp.

Diện mạo tuyến phố "kiểu mẫu" thứ hai ở Hà Nội

Hà Phương - Tuấn Anh |

Tuyến đường Đình Thôn được chọn thí điểm là tuyến đường văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020. Sau tuyến đường Lê Trọng Tấn thì đây được xem là tuyến đường "kiểu mẫu" thứ hai của Hà Nội.

Sau 2 năm thực thi, tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội giờ ra sao?

Vân Trường |

“Nhận diện thương hiệu của cửa hàng thời trang thì phải khác quán bún đậu mắm tôm chứ”, chị Nguyễn Thanh Mai nói và kể lại không ít câu chuyện bi hài khi thời gian đầu tuyến phố nơi chị kinh doanh được lên “kiểu mẫu”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sau thất bại của Lê Trọng Tấn, tuyến phố kiểu mẫu thứ hai của Hà Nội có thành công?

Phương Anh |

Sau thất bại của tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên là Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), người dân phường Mỹ Đình I hi vọng đường Đình Thôn sẽ trở thành tuyến phố kiểu mẫu của Hà Nội, góp phần xây dựng khu phố văn minh, xanh sạch đẹp.

Diện mạo tuyến phố "kiểu mẫu" thứ hai ở Hà Nội

Hà Phương - Tuấn Anh |

Tuyến đường Đình Thôn được chọn thí điểm là tuyến đường văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020. Sau tuyến đường Lê Trọng Tấn thì đây được xem là tuyến đường "kiểu mẫu" thứ hai của Hà Nội.

Sau 2 năm thực thi, tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội giờ ra sao?

Vân Trường |

“Nhận diện thương hiệu của cửa hàng thời trang thì phải khác quán bún đậu mắm tôm chứ”, chị Nguyễn Thanh Mai nói và kể lại không ít câu chuyện bi hài khi thời gian đầu tuyến phố nơi chị kinh doanh được lên “kiểu mẫu”.