Tuyến phố “không sang nhượng” nay dồn dập treo biển “cho thuê”

MINH NGỌC |

Tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào nằm trong phố cổ Hà Nội được mệnh danh là tuyến phố “đắt hơn vàng”, “tuyến phố không sang nhượng” vì gần như các mặt bằng ở khu vực này không bao giờ treo biển cho thuê, sang nhượng... Thế nhưng đến nay, sau nhiều tháng cầm cự vì đại dịch COVID-19, nhiều mặt bằng ở vị trí đặc địa này buộc phải treo biển cho thuê, thậm chí hạ giá cho thuê, nhưng hầu như không ai hỏi thăm.
Sau nhiều tháng cầm cự, tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào vốn được mệnh danh là tuyến phố “vàng”, “tuyến phố không sang nhượng” vì gần như không bao giờ treo biển cho thuê. Thế nhưng sau nhiều tháng cầm cự vì đại dịch COVID-19, đến nay, nhiều mặt bằng ở vị trí đặc địa này buộc phải treo biển cho thuê, sang nhượng nhưng hầu như không ai hỏi thăm.
Sau nhiều tháng cầm cự, tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội vốn được mệnh danh là tuyến phố “vàng”, "tuyến phố không sang nhượng" bởi bất động sản ở khu vực này có giá đất đắt ngang ngửa Tokyo, Paris, New York. Giới kinh doanh bất động sản cho biết, giá giao dịch vị trí mặt tiền các con phố này đều trên 1 tỉ đồng/m2 nhưng rất ít giao dịch được thực hiện hoặc thực hiện nhưng không công bố rộng rãi, không thông qua kênh rao vặt. Thế nhưng sau nhiều tháng cầm cự vì đại dịch COVID-19, đến nay, nhiều mặt bằng ở vị trí đắc địa này buộc phải treo biển cho thuê, sang nhượng nhưng hầu như không ai hỏi thăm.
Theo ghi nhận của phóng viên, liên tiếp các vị trí vàng trên phố Hàng Ngang đều được chủ nhà treo biển cho thuê. Người dân sống gần đây cho biết, địa điểm này thường ngày được tận dụng để bày bán quần áo thời trang bên ngoài vỉa hè, còn tấm biển cho thuê thì đã được căng lên từ lâu nhưng chưa thấy ai đến hỏi thăm.
Theo ghi nhận của phóng viên, liên tiếp các vị trí vàng trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào đều được chủ nhà treo biển cho thuê. Người dân sống gần đây cho biết, địa điểm này thường ngày được tận dụng để bày bán quần áo thời trang bên ngoài vỉa hè, còn tấm biển cho thuê thì đã được căng lên từ lâu nhưng chưa thấy ai đến hỏi thăm.
Nhiều trong số các địa điểm rao cho thuê, trước đó đều là cửa hàng thời trang. Với giá thuê lên đến hàng chục triệu, thậm chí lên đến cả trăm triệu đồng cho một mặt bằng từ 30 - 50m/ tháng tùy từng diện tích, hay nguyên căn.
Nhiều trong số các địa điểm này trước đây được cho thuê với giá hàng chục triệu, thậm chí lên đến cả trăm triệu đồng cho một mặt bằng từ 30 - 50m/tháng tùy từng diện tích, hay nguyên căn.
Với vị trí đắc địa, mặt tiền rộng rãi, dễ kinh doanh nhưng cũng không dễ dàng có người tìm đến thuê trong thời gian này.
Với vị trí đắc địa, mặt tiền rộng rãi, dễ kinh doanh nhưng cũng không dễ dàng có người tìm đến thuê trong điểm này.
Thay bằng biển hiệu quảng cáo thường thấy, dán đè lên vị trí ấy là những tấm bảng cho thuê mặt bằng.
Thay bằng biển hiệu quảng cáo thường thấy, dán đè lên vị trí ấy là những tấm bảng cho thuê mặt bằng.
Một chủ nhà trên phố Hàng Ngang cho hay: “Nếu người thuê với mục đích kinh doanh, không phải môi giới đến làm hợp đồng sẽ có các mức giá cụ thể: hỗ trợ trong mùa dịch trong vòng 1 năm giảm 50%, đến năm tiếp theo tăng lên khoảng 150 triêu đồng/tháng, năm tiếp theo khi kinh doanh ổn định sẽ tăng trở lại mức giá ban đầu“. Tuy nhiên, người này cũng khẳng định: “Ở đây, không có chuyện rẻ“.
Một chủ nhà trên phố Hàng Ngang cho hay: “Nếu người thuê với mục đích kinh doanh, không phải môi giới đến làm hợp đồng sẽ có các mức giá cụ thể: hỗ trợ trong mùa dịch trong vòng 1 năm giảm 50%, đến năm tiếp theo tăng lên khoảng 150 triệu đồng/tháng, năm tiếp theo khi kinh doanh ổn định sẽ tăng trở lại mức giá ban đầu“. Tuy nhiên, người này cũng khẳng định: “Ở đây, không có chuyện rẻ“.
Một cửa hàng treo biển cho thuê khác trên phố Hàng Đào
Đi dọc dãy phố Hàng Ngang, Hàng Đào sẽ luôn bắt gặp những tấm biển treo cho thuê như thế này ở nhiều vị trí đắc địa.
Có thể thấy, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu đến nhiều lĩnh vực của đời sống toàn xã hội. Việc thúc đẩy lại nền kinh tế sau đại dịch sẽ còn dài, do đó tất cả mọi người
Có thể thấy, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu, rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống toàn xã hội, trong đó có cả lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, đến nửa cuối năm nay sẽ ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế.
MINH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường "Nhuệ": Thông tin về 2 cán bộ trung tâm quỹ đất bị bắt giam

Phạm Đông - Việt Dũng |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vừa có thông tin về 2 cán bộ bị bắt giam do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mặt bằng "đất vàng" vắng bóng khách thuê, chủ nhà "chơi lớn" giảm giá 50%

Cường Ngô |

Trước sóng gió từ đại dịch, các vị trí cho thuê đắc địa, được ví như “đất vàng" tại Hà Nội buộc phải hạ giá cho thuê. Theo JLL, nhiều chủ nhà lựa chọn hỗ trợ trực tiếp dưới dạng giảm 10-50% tiền thuê.

Lùi thời gian sửa đổi Luật Đất đai, tiếp tục nghiên cứu Luật Biểu tình

Vương Trần |

Trên cơ sở cân đối giữa Chương trình năm 2020 với năm 2021, Chính phủ đề nghị điều chỉnh đối với 10 dự án, dự thảo; đưa ra khỏi Chương trình 1 dự án là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ Đường "Nhuệ": Thông tin về 2 cán bộ trung tâm quỹ đất bị bắt giam

Phạm Đông - Việt Dũng |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vừa có thông tin về 2 cán bộ bị bắt giam do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mặt bằng "đất vàng" vắng bóng khách thuê, chủ nhà "chơi lớn" giảm giá 50%

Cường Ngô |

Trước sóng gió từ đại dịch, các vị trí cho thuê đắc địa, được ví như “đất vàng" tại Hà Nội buộc phải hạ giá cho thuê. Theo JLL, nhiều chủ nhà lựa chọn hỗ trợ trực tiếp dưới dạng giảm 10-50% tiền thuê.

Lùi thời gian sửa đổi Luật Đất đai, tiếp tục nghiên cứu Luật Biểu tình

Vương Trần |

Trên cơ sở cân đối giữa Chương trình năm 2020 với năm 2021, Chính phủ đề nghị điều chỉnh đối với 10 dự án, dự thảo; đưa ra khỏi Chương trình 1 dự án là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.