Tuyến ngầm dự án Nhổn – ga Hà Nội thi công sau thời gian dài chờ mặt bằng

Tùng Giang - Thiện Nhân |

Tuyến ngầm của dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội đã tái khởi động sau thời gian dài tạm dừng chờ mặt bằng.

Ngày 9.11, tại khu vực  ga ngầm S11 (đoạn ngã ba phố Quốc Tử Giám - Văn Miếu kéo dài về phía Ngô Sỹ Liên) thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội  - công nhân đang tiến hành rào chắn, thi công nửa phần đường còn lại (phía Nam).
Ngày 9.11, tại khu vực ga ngầm S11 (đoạn ngã ba phố Quốc Tử Giám - Văn Miếu, kéo dài về phía Ngô Sỹ Liên) thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của TP. Hà Nội - công nhân đang tiến hành rào chắn, thi công nửa phần đường còn lại (phía Nam).
 
Đường giao thông bên phía Bắc nhà ga S11- Văn Miếu được thảm nhựa và đang được nhà thầu triển khai công tác hoàn trả.
Đường giao thông bên phía Bắc nhà ga S11- Văn Miếu được thảm nhựa và đang được nhà thầu triển khai công tác hoàn trả.
Đường giao thông bên phía Bắc nhà ga S11- Văn Miếu được thảm nhựa và triển khai công tác hoàn trả.
Được biết, gói thầu CP03 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội dừng hoạt động từ tháng 8.2021, do gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng và một số hộ dân chưa di dời. Để thi công hạng mục đào ngầm, từ ga S9 Kim Mã đến S12 Ga Hà Nội (chiều dài 4km), thiết bị máy cần phải có mặt bằng sạch để đào liên tục.
Được biết, gói thầu CP03 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội dừng hoạt động từ tháng 8.2021, do gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng và một số hộ dân chưa di dời. Để thi công hạng mục đào ngầm, từ ga S9 Kim Mã đến S12 Ga Hà Nội (chiều dài 4km), cần phải có mặt bằng sạch.
Theo Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), tiến độ hoàn thành dự án hoàn toàn phụ thuộc vào gói thầu CP03 (hầm và các ga ngầm).
Theo Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), tiến độ hoàn thành dự án hoàn toàn phụ thuộc vào gói thầu CP03 (hầm và các ga ngầm).
Trước khó khăn này, vào ngày 16.9, trong buổi làm việc với MRB, các quận, huyện có liên quan với dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - yêu cầu: hết tháng 10.2022, chủ đầu tư và các quận phải tiến hành xong thủ tục chi trả bồi thường hỗ trợ; trong tháng 11 tiến hành bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công ga và đoạn đi ngầm.
Trước khó khăn này, vào ngày 16.9, trong buổi làm việc với MRB, các quận, huyện có liên quan với dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu: hết tháng 10.2022, chủ đầu tư và các quận phải tiến hành xong thủ tục chi trả bồi thường hỗ trợ; trong tháng 11 tiến hành bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công ga và đoạn đi ngầm.
Ngay sau khi có được mặt bằng sạch, nhà thầu thi công (HGU) đã xây dựng kế hoạch hành động để trở lại làm việc bình thường trên gói thầu CP03.
Ngay sau khi có được mặt bằng sạch, nhà thầu thi công (HGU) đã xây dựng kế hoạch hành động để trở lại làm việc bình thường trên gói thầu CP03.
 
Công nhân của nhà thầu HGU tiến hành đo đạc, quan trắc số liệu nghiêng, lún của các hộ dân chịu ảnh hưởng xung quanh dự án.
Dự án sẽ chuyển làn giao thông sang bên đường phía Bắc để triển khai công tác thi công đường tạm bên phía Nam khu vực sát nhà dân và sau đó dựng rào chắn cố định theo như phương án đã được thông qua. Dự án dự kiến sẽ tiến hành triển khai công tác thi công đường tạm bên phía Nam nhà ga S11 trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 11.11.2022 và dựng hàng rào cố định trong vòng 5 ngày, sau khi hoàn thành đường tạm phía Nam.
Dự án dự kiến sẽ tiến hành triển khai công tác thi công đường tạm bên phía Nam nhà ga S11 trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 11.11.2022 và dựng hàng rào cố định trong vòng 5 ngày, sau khi hoàn thành đường tạm phía Nam.
Tùng Giang - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tàu Nhổn - Ga Hà Nội: Dân bức xúc, chẳng còn trông ngóng khi nào chạy

Tô Thế |

Trái ngược với những kỳ vọng, dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội lại trở thành một dự án chậm tiến độ và để lại nhiều tai tiếng. Hàng ngày nhìn các đoàn tàu chạy thử nghiệm, nhiều người đã không còn thiết tha trông ngóng như trước.

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 27.10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (tuyến số 3) đoạn Nhổn - ga Hà Nội trên địa bàn quận Đống Đa và Ba Đình.

Cảnh hoang tàn trên đại công trường dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chính thức được khởi công từ tháng 10.2010 đến nay đã được gần 12 năm. Hiện nay công trình vẫn chưa hẹn ngày đưa vào sử dụng, công trường bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, vật liệu xây dựng ngổn ngang đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi, vừa sửa xong lại… hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được sửa chữa cách đây khoảng 1 tháng nhưng tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xuống cấp, "ổ voi", "ổ gà" chi chít, trở thành những cái “bẫy” ám ảnh người tham gia giao thông.

Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ: Có tiêu chí gương mẫu của bản thân và vợ, chồng

PHẠM ĐÔNG |

Một trong những tiêu chí được xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trách nhiệm nêu gương; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Tàu Nhổn - Ga Hà Nội: Dân bức xúc, chẳng còn trông ngóng khi nào chạy

Tô Thế |

Trái ngược với những kỳ vọng, dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội lại trở thành một dự án chậm tiến độ và để lại nhiều tai tiếng. Hàng ngày nhìn các đoàn tàu chạy thử nghiệm, nhiều người đã không còn thiết tha trông ngóng như trước.

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 27.10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (tuyến số 3) đoạn Nhổn - ga Hà Nội trên địa bàn quận Đống Đa và Ba Đình.

Cảnh hoang tàn trên đại công trường dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chính thức được khởi công từ tháng 10.2010 đến nay đã được gần 12 năm. Hiện nay công trình vẫn chưa hẹn ngày đưa vào sử dụng, công trường bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, vật liệu xây dựng ngổn ngang đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.