Tuyến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ chính thức hoạt động

Tạ Quang - Bạch Cúc |

Cần Thơ – Sau nhiều ngày thi công, đến nay tuyến đường đèn nghệ thuật đã chính thức đưa vào hoạt động phục vụ người dân cũng như Tết Nguyên đán 2022.

Công trình Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2022 với chủ đề “Cần Thơ vững bước một niềm tin” đã được thi công xong và sáng đèn.
Công trình Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2022 với chủ đề “Cần Thơ vững bước một niềm tin” đã được thi công xong và sáng đèn.
Theo ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cho biết, trong năm 2021 có nhiều khó khăn như dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến việc nhập khẩu đèn từ nước ngoài về, việc thi công, tuy nhiên với sự quyết tâm của Sở cũng như bên phía công ty thi công thì đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành tiến độ được giao để phục vụ cho người dân. Và về thiết kế thi công đảm bảo yêu cầu của TP cũng như chủ đề đặt ra.
Ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cho biết, trong năm 2021 có nhiều khó khăn như dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến việc nhập khẩu đèn từ nước ngoài về, tuy nhiên với sự quyết tâm của Sở cũng như bên phía công ty thi công thì đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành tiến độ được giao để phục vụ cho người dân. Và về thiết kế thi công đảm bảo yêu cầu của TP cũng như chủ đề đặt ra.
Công trình có 4 đoạn trang trí; điểm nhấn thứ nhất - Cổng chào đường đèn (tại ngã ba Quang Trung) với màn hình thể hiện biểu tượng linh vật hổ trên đỉnh cổng chào; phần chân cổng cũng được cách điệu ôm lấy con thuyền chở hoa mai, hoa đào, cách điệu của chiếc thuyền gắn liền với hình ảnh văn hóa sông nước miền tây, mang ý nghĩa “thuận buồm - xuôi gió”, chở đầy sắc xuân, chúc cho một năm mới an lành, thịnh vượng.
Công trình có 4 đoạn trang trí; điểm nhấn thứ nhất - Cổng chào đường đèn (tại ngã ba Quang Trung) với màn hình thể hiện biểu tượng linh vật hổ trên đỉnh cổng chào; phần chân cổng cũng được cách điệu ôm lấy con thuyền chở hoa mai, hoa đào, cách điệu của chiếc thuyền gắn liền với hình ảnh văn hóa sông nước miền Tây, mang ý nghĩa “thuận buồm - xuôi gió”, chở đầy sắc xuân, chúc cho một năm mới an lành, thịnh vượng.
Điểm nhấn thứ hai - tại vòng xoay trước Công viên Lưu Hữu Phước với hình ảnh búp măng cách điệu với nét thiết kế mang đậm tính hiện đại, trẻ trung.
Điểm nhấn thứ hai - tại vòng xoay trước Công viên Lưu Hữu Phước với hình ảnh búp măng cách điệu với nét thiết kế mang đậm tính hiện đại, trẻ trung.
Điểm nhấn thứ ba - vòng xoay trước trụ sở UBND thành phố với thiết kế cách điệu mái vòm lớn, tượng trưng cho thế giới thực (Trái Đất). Cách điệu mái vòm nhỏ phía trên là biểu tượng cho không gian tương tác ảo. Hai biểu tượng trên là tượng trưng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (sự tương tác giữa thế giới thực và không gian ảo), đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng phong phú, đa dạng; biểu trưng cho sự tiếp tục vươn lên, hội nhập và phát triển của thành phố trong tương lai.
Điểm nhấn thứ ba - vòng xoay trước trụ sở UBND thành phố với thiết kế cách điệu mái vòm lớn, tượng trưng cho thế giới thực (Trái Đất). Cách điệu mái vòm nhỏ phía trên là biểu tượng cho không gian tương tác ảo. Hai biểu tượng trên là tượng trưng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (sự tương tác giữa thế giới thực và không gian ảo), đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng phong phú, đa dạng; biểu trưng cho sự tiếp tục vươn lên, hội nhập và phát triển của thành phố trong tương lai.
Ngoài ra, có trang trí thêm điểm nhấn cổng chính UBND thành phố thể hiện hình ảnh Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Mới, Nhâm Dần 2022, với hình ảnh rặng tre, hoa cúc mang ý nghĩa làng quê thanh bình, may mắn. Thiết kế đường đèn năm nay hiện đại, hấp dẫn, mang đặc trưng của đô thị sông nước Cần Thơ.
Ngoài ra, có trang trí thêm điểm nhấn cổng chính UBND thành phố thể hiện hình ảnh Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Mới, Nhâm Dần 2022, với hình ảnh rặng tre, hoa cúc mang ý nghĩa làng quê thanh bình, may mắn. Thiết kế đường đèn năm nay hiện đại, hấp dẫn, mang đặc trưng của đô thị sông nước Cần Thơ.
Công trình đường đèn được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Công ty TNHH cơ khí và quảng cáo Huy Nam đầu tư, thiết kế, lắp đặt và vận hành, dự kiến hoạt động đến ngày 30.6.2022.
Công trình đường đèn được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Công ty TNHH cơ khí và quảng cáo Huy Nam đầu tư, thiết kế, lắp đặt và vận hành, dự kiến hoạt động đến ngày 30.6.2022.
Tạ Quang - Bạch Cúc
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hàng tết rực rỡ nhưng cửa hàng vẫn vắng khách

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Hiện nay, nhiều cửa tiệm đã trang hoàng những mặt hàng phục vụ nhu cầu trang trí tết. Dù mẫu mã năm nay được trưng bày rực rỡ, bắt mắt nhưng sức mua của người dân vẫn còn yếu.

Gần 400 can, phạm nhân ở Cần Thơ được tiêm vaccine

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trong ngày 18.12, Công an TP tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho gần 400 can, phạm nhân đang bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Cần Thơ: Bắt nhóm thu tiền bảo kê quán cà phê, massage

Tạ Quang |

Cần Thơ – Các đối tượng ngang nhiên đe dọa, chèn ép các quán ăn, cà phê, massage, gội đầu để thu tiền bảo kê khiến nhiều chủ quán bức xúc.

Cần Thơ: Quán nhậu căng bạt bán chui bất chấp dịch COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Căng bạt lén lút bán đồ có cồn phục vụ tại chỗ, và vi phạm phòng chống dịch, một số hàng quán ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị xử phạt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cần Thơ: Hàng tết rực rỡ nhưng cửa hàng vẫn vắng khách

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Hiện nay, nhiều cửa tiệm đã trang hoàng những mặt hàng phục vụ nhu cầu trang trí tết. Dù mẫu mã năm nay được trưng bày rực rỡ, bắt mắt nhưng sức mua của người dân vẫn còn yếu.

Gần 400 can, phạm nhân ở Cần Thơ được tiêm vaccine

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trong ngày 18.12, Công an TP tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho gần 400 can, phạm nhân đang bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Cần Thơ: Bắt nhóm thu tiền bảo kê quán cà phê, massage

Tạ Quang |

Cần Thơ – Các đối tượng ngang nhiên đe dọa, chèn ép các quán ăn, cà phê, massage, gội đầu để thu tiền bảo kê khiến nhiều chủ quán bức xúc.

Cần Thơ: Quán nhậu căng bạt bán chui bất chấp dịch COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Căng bạt lén lút bán đồ có cồn phục vụ tại chỗ, và vi phạm phòng chống dịch, một số hàng quán ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị xử phạt.