Tuyến đường chỉ hơn 300m, vì sao thi công 13 năm chưa xong?

NGỌC ANH |

Năm 2007, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án Văn Cao - Hồ Tây (nối tiếp đường Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai ra Hồ Tây) với mục tiêu tạo ra trục giao thông thông suốt 6 làn đường chạy từ đường Láng - Hòa Lạc về Hồ Tây, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch Hồ Tây. Dự án có kế hoạch hoàn thành vào năm 2008 với tổng kinh phí đầu tư công 372 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã 13 năm trôi qua nhưng hơn 300 mét đường của dự án này vẫn chưa thi công xong.

ádsd
Là công trình đầu tư công của Hà Nội với nhiều thuận lợi như: Tuyến đường có chiều dài ngắn nhất, nằm ở vị trí đắc địa về cảnh quan thẳng mặt Hồ Tây. Tuy nhiên, tuyến đường Văn Cao – Hồ Tây lại trải qua 13 năm chậm tiến độ, dự án đội vốn lên gấp đôi từ 372,6 tỉ lên 768,7 tỉ đồng...
Nguyên nhân chính khiến dự án đang bị giậm chân tại chỗ nhiều năm nay là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nhà một số hộ dân nằm ở chiều đường Văn Cao - Hồ Tây.
Nguyên nhân chính khiến dự án đang bị giậm chân tại chỗ nhiều năm nay là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nhà một số hộ dân nằm ở chiều đường Văn Cao - Hồ Tây.
Anh Dũng (Thụy Khuê) một người dân sống bên cạnh khu vực cho biết: “Công trình thi công lâu quá, chúng tôi phải sống với bụi từ công trình những ngày nắng, rồi bùn đất những ngày mưa. Điển hình như hôm qua trời như bão nên bao nhiêu bụi bay hết vào nhà. Mưa xong thì trước nhà lại thành thùng vũng, khá nguy hiểm cho nhà có trẻ nhỏ.”
Anh Dũng (Thụy Khuê) một người dân sống bên cạnh khu vực cho biết: “Công trình thi công lâu quá, chúng tôi phải sống với bụi từ công trình những ngày nắng, rồi bùn đất những ngày mưa. Điển hình như hôm qua trời như bão nên bao nhiêu bụi bay hết vào nhà. Mưa xong thì trước nhà lại thành vũng, khá nguy hiểm cho nhà có trẻ nhỏ”.


Đường nối đường Văn Cao với hồ Tây cũng lấy thêm một con ngõ nhỏ của phố Thụy Khuê trước đây nên một số người dân tận dụng đoạn đường đang giải phóng để làm quán bán hàng.
Đường nối đường Văn Cao với Hồ Tây cũng lấy thêm một con ngõ nhỏ của phố Thụy Khuê trước đây nên một số người dân tận dụng đoạn đường đang giải phóng để làm quán bán hàng.
Thậm chí biến thành nơi vứt rác, vứt vật liệu xây dựng.
Thậm chí biến thành nơi vứt rác, vứt vật liệu xây dựng.
Những đoạn chưa được giải phóng khá nhếch nhác.
Một đoạn đường khác gần phía Hồ Tây khá nhếch nhác.
Do từ đường Liễu Giai-Văn Cao rộng 6 làn xe nhưng đến đoạn đường dự án bị bóp lại nên các phương tiện  gần như phải đi vòng để ra được tuyến đường ven Hồ Tây. Và cũng vì thế mà ở khúc cua thường xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm sáng, chiều.
Do từ đường Liễu Giai - Văn Cao rộng 6 làn xe nhưng đến đoạn đường dự án bị bóp lại nên các phương tiện gần như phải đi vòng để ra được tuyến đường ven Hồ Tây. Và cũng vì thế mà ở khúc cua thường xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm sáng, chiều.
Phía cuối đường Văn Cao tiếp giáp với đường ven Hồ Tây đã được xây dựng hoàn thiện nhưng trục đường chính vẫn đang trong cảnh nhếch nhác, đợi chờ để được hoàn thành.
Phía cuối đường Văn Cao tiếp giáp với đường ven Hồ Tây đã được xây dựng hoàn thiện nhưng trục đường chính vẫn đang trong cảnh nhếch nhác, đợi chờ để được hoàn thành.
NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xây dựng mới nhiều tuyến đường nghìn tỉ đồng

Mai Chi |

Nhiều công trình giao thông công cộng với mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng được TP Hải Phòng khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13.5.1955 - 13.5.2020).

Đường Hà Nội đông "nghẹt thở" trong ngày thứ 2 nới lỏng cách ly xã hội

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Trong ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện nới lỏng cách ly xã hội, nhiều tuyến phố của Thủ đô trở nên ùn ứ khi người dân đổ ra đường cùng lượng phương tiện đông đến "nghẹt thở".

Dự án giải cứu “rốn ngập” Sài Gòn thi công kiểu "rùa bò"

MINH QUÂN |

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng được khởi công từ tháng 10.2019 nhưng đến nay vẫn “giậm chân” tại chỗ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng xây dựng mới nhiều tuyến đường nghìn tỉ đồng

Mai Chi |

Nhiều công trình giao thông công cộng với mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng được TP Hải Phòng khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13.5.1955 - 13.5.2020).

Đường Hà Nội đông "nghẹt thở" trong ngày thứ 2 nới lỏng cách ly xã hội

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Trong ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện nới lỏng cách ly xã hội, nhiều tuyến phố của Thủ đô trở nên ùn ứ khi người dân đổ ra đường cùng lượng phương tiện đông đến "nghẹt thở".

Dự án giải cứu “rốn ngập” Sài Gòn thi công kiểu "rùa bò"

MINH QUÂN |

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng được khởi công từ tháng 10.2019 nhưng đến nay vẫn “giậm chân” tại chỗ.