Tượng gỗ “Ông 30” hơn 100 triệu đồng chờ đại gia rước về chơi Tết

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Vì mang nhiều ý nghĩa phong thủy, đặc biệt vào năm Nhâm Dần, các tượng gỗ mang hình linh vật “Ông 30” đang thu hút sự quan tâm của người dân.

Thời gian này, tại khu vực nút giao đường Lê Quang Đạo – Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) nhiều cửa hàng bán đồ gỗ thủ công mỹ nghệ đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng tượng gỗ “Ông 30” do được nhiều khách hàng hỏi mua.
Thời gian này, tại khu vực nút giao đường Lê Quang Đạo – Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) nhiều cửa hàng bán đồ gỗ thủ công mỹ nghệ đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng tượng gỗ “Ông 30” do được nhiều khách hàng hỏi mua.
Bà Trần Minh Tâm Chủ cửa hàng đồ gô mỹ nghệ Phúc Đức cho biết, tại cửa hàng hiện tại có rất nhiều mặt hàng được các nghệ nhân chế tác từ nhiều loại gỗ giá trị. Năm nay, tình hình kinh doanh khá chậm, mặt hàng bán chạy tập trung vào “Ông 30” hay còn gọi với cái tên quen thuộc là chúa sơn lâm với nhiều kiểu dáng và giá trị khác nhau.
Bà Trần Minh Tâm, chủ cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ Phúc Đức cho biết, tại cửa hàng hiện tại có rất nhiều mặt hàng được các nghệ nhân chế tác từ nhiều loại gỗ quý. Năm nay, tình hình kinh doanh khá chậm, mặt hàng bán chạy tập trung vào “Ông 30” hay còn gọi với cái tên quen thuộc là chúa sơn lâm với nhiều kiểu dáng và giá trị khác nhau.
“Cửa hàng hiện có mô hình tượng chúa sơn lâm đứng trên cầu như ý có giá 115 triệu đồng, với chiều dài khoảng 2m, chiều cao hơn 1m được làm từ gỗ mun đuôi công nguyên khối nhưng kén người mua. Các loại tượng hổ nhỏ hơn giá dưới 15 triệu đồng khá đắt khách”, bà Tâm chia sẻ.
“Cửa hàng hiện có mô hình tượng chúa sơn lâm đứng trên cầu như ý có giá 115 triệu đồng, với chiều dài khoảng 2m, chiều cao hơn 1m được làm từ gỗ mun đuôi công nguyên khối nhưng kén người mua. Các loại tượng hổ nhỏ hơn giá dưới 15 triệu đồng khá đắt khách”, bà Tâm chia sẻ.
“Cửa hàng hiện có mô hình tượng chúa sơn lâm đứng trên cầu Như Ý có giá 115 triệu đồng, với chiều dài khoảng 2m, chiều cao hơn 1m được làm từ gỗ mun đuôi công nguyên khối nhưng kén người mua. Các loại tượng hổ nhỏ hơn giá dưới 15 triệu đồng khá đắt khách”, bà Tâm chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, chủ cửa hàng đồ gỗ phong thủy Tùng Việt vừa bán một tượng hổ bằng gỗ chắc đỏ đen với giá 2 triệu đồng chia sẻ, nhiều người lựa chọn tượng “Ông 30” vì yếu tố phong thủy.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, chủ cửa hàng đồ gỗ phong thủy Tùng Việt vừa bán một tượng hổ bằng gỗ chắc đỏ đen với giá 2 triệu đồng chia sẻ, nhiều người lựa chọn tượng “Ông 30” vì yếu tố phong thủy.
Theo ông Thịnh, hổ mang biểu tượng oai hùng, uy mãnh từ rừng già. Khi chiến đấu, săn mồi hổ không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh, oai dũng mà còn thể hiện hiện sự túc trí, đa mưu nên dễ dàng bắt được con mồi. Chính những lý do này khiến khách hàng đặc biệt ưa chuộc dòng tượng hổ năm nay.
Theo ông Thịnh, hổ mang biểu tượng oai hùng, uy mãnh từ rừng già. Khi chiến đấu, săn mồi hổ không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh, oai dũng mà còn thể hiện hiện sự túc trí, đa mưu nên dễ dàng bắt được con mồi. Chính những lý do này khiến khách hàng đặc biệt ưa chuộc dòng tượng hổ năm nay.
Theo ông Thịnh, hổ mang biểu tượng oai hùng, uy mãnh từ rừng già. Khi chiến đấu, săn mồi hổ không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh, oai dũng mà còn thể hiện hiện sự túc trí, đa mưu nên dễ dàng bắt được con mồi. Chính những lý do này khiến khách hàng đặc biệt ưa chuộc dòng tượng hổ năm nay.
 
Cầm trên tay tượng hổ làm từ gỗ chắc đỏ đen, anh Trần Văn Duy (Mỹ Đình, Hà Nội) cho hay, anh mua tượng hổ này với giá 2 triệu đồng để trưng bày trên bàn làm việc. Vì làm công việc kinh doanh, nên anh Duy thừa nhận khá “tín” về các dòng đồ gỗ phong thủy.
Cầm trên tay tượng hổ làm từ gỗ chắc đỏ đen, anh Trần Văn Duy (Mỹ Đình, Hà Nội) cho hay, anh mua tượng hổ này để trưng bày trên bàn làm việc. Vì làm công việc kinh doanh, nên anh Duy thừa nhận khá “tín” về các dòng đồ gỗ phong thủy.
Cũng theo anh Duy, việc mua tượng hổ có ý nghĩa đặc biệt với mình nên từ nhiều ngày nay a đã bắt đầu săn lùng mặt hàng này để thỏa mãn đam mê.
Hình tượng hổ Nhâm Dần được thiết kế oai hùng nhưng vẫn giữ được hình dáng thực và cũng phù hợp với các thiết kế, trưng bày trong không gian hiện đại.


Đức Thiện - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hoa Tết bán chậm, người dân tộc xuống Hà Nội học bán online

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hoa Tết tại Thủ đô khá trầm lắng, ảm đạm. Nhiều tiểu thương phải bán thêm online, hay thậm chí chạy xe máy giao bán khắp nơi nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan.

Hà Nội: Cóc ngậm kim tiền cõng lan hồ điệp giá 250 triệu đồng “ngóng" khách

Thiện Nhân - Hoàng Vũ |

Hà Nội - Hàng trăm chậu hoa lan hồ điệp, địa lan hiện đang được bày bán tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ người dân chơi Tết Nhâm Dần 2022. Giá bán lẻ theo cành từ 250.000 - 300.000 đồng, theo chậu từ 5 triệu - hơn 100 triệu đồng. Thậm chí, chậu lan có thế "cóc ngậm kim tiền" lên đến 250 triệu đồng nhưng khá kén người mua.

Phát hiện tượng gỗ La Mã trăm năm có một ở Anh

Nguyễn Hạnh |

Một con mương ngập nước ở Buckinghamshire (Anh) đã mang đến một phát hiện bất ngờ - một bức tượng bằng gỗ quý hiếm được bảo quản cực kỳ tốt có từ thời La Mã.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoa Tết bán chậm, người dân tộc xuống Hà Nội học bán online

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hoa Tết tại Thủ đô khá trầm lắng, ảm đạm. Nhiều tiểu thương phải bán thêm online, hay thậm chí chạy xe máy giao bán khắp nơi nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan.

Hà Nội: Cóc ngậm kim tiền cõng lan hồ điệp giá 250 triệu đồng “ngóng" khách

Thiện Nhân - Hoàng Vũ |

Hà Nội - Hàng trăm chậu hoa lan hồ điệp, địa lan hiện đang được bày bán tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ người dân chơi Tết Nhâm Dần 2022. Giá bán lẻ theo cành từ 250.000 - 300.000 đồng, theo chậu từ 5 triệu - hơn 100 triệu đồng. Thậm chí, chậu lan có thế "cóc ngậm kim tiền" lên đến 250 triệu đồng nhưng khá kén người mua.

Phát hiện tượng gỗ La Mã trăm năm có một ở Anh

Nguyễn Hạnh |

Một con mương ngập nước ở Buckinghamshire (Anh) đã mang đến một phát hiện bất ngờ - một bức tượng bằng gỗ quý hiếm được bảo quản cực kỳ tốt có từ thời La Mã.