Tự hào khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ"

TÔ THẾ - PHONG LINH |

Hà Nội - Sáng 17.7, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" sau hơn 1 năm triển khai.

 
Lễ khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20.7.1962 - 20.7.2022)
 
Tham dự buổi lễ khánh thành có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Hà Minh Hải khẳng định, tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” không chỉ có ý nghĩa riêng với lực lượng CAND mà còn có ý nghĩa với TP.Hà Nội.
 
Đây là biểu tượng ca ngợi sự dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong công cuộc bảo vệ cuộc sống của nhân dân.
 
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" trong sự hân hoan, tự hào. Công trình kiến trúc nghệ thuật nằm trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giúp nâng tầm cảnh quan đô thị.
 
"Đối với thành phố Hà Nội, tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ không chỉ là công trình có ý nghĩa, biểu tượng mang giá trị nhân văn sâu sắc của lực lượng CAND mà còn là một công trình văn hóa, kiến trúc đặc sắc tiêu biểu, góp phần nâng tầm giá trị cảnh quan đô thị và trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách khi tới thủ đô", ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.
TÔ THẾ - PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

CSGT Hà Nội: Không có chuyện hết cao điểm việc xử lý xe quá tải sẽ hạ nhiệt

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội khẳng định, không có chuyện hết cao điểm thì việc xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng và các vi phạm khác sẽ "hạ nhiệt".

Nực cười câu chuyện "bị kiện vì cứu người"

Nhóm PV |

Câu chuyện cứu người nhưng lại bị kiện tại Vân Đồn, Quảng Ninh đã làm dậy sóng dư luận nhiều ngày qua. Không ít ý kiến cho rằng đây thực sự là trường hợp hy hữu và nực cười.

Hình ảnh tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC sắp khánh thành tại Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

CSGT Hà Nội: Không có chuyện hết cao điểm việc xử lý xe quá tải sẽ hạ nhiệt

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội khẳng định, không có chuyện hết cao điểm thì việc xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng và các vi phạm khác sẽ "hạ nhiệt".

Nực cười câu chuyện "bị kiện vì cứu người"

Nhóm PV |

Câu chuyện cứu người nhưng lại bị kiện tại Vân Đồn, Quảng Ninh đã làm dậy sóng dư luận nhiều ngày qua. Không ít ý kiến cho rằng đây thực sự là trường hợp hy hữu và nực cười.

Hình ảnh tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC sắp khánh thành tại Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).