Trước thềm năm học: Hàng trăm người xếp hàng chờ con tiêm vaccine COVID-19

Hà Phương - Minh Ánh |

Hà Nội - Sáng 25.8, khoảng 200 phụ huynh xếp hàng chờ tới lượt cho con tiêm vaccine phòng COVID-19 trước thềm năm học mới.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu phức tạp trở lại, nhiều phụ huynh đã chủ động đăng ký tiêm cho con em để đảm bảo sức khoẻ cho năm học mới.
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu phức tạp trở lại, nhiều phụ huynh đã chủ động đăng ký tiêm cho con em để đảm bảo sức khoẻ cho năm học mới.
Ghi nhận tại trạm y tế phường Trung Hoà, ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đưa con em mình đi tiêm.
Ghi nhận tại trạm y tế phường Trung Hoà, ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đưa con em mình đi tiêm.
Điểm tiêm đã bố trí các khu vực khai báo, khám sàng lọc, khu vực sảnh chờ, khu vực tiêm, khu vực theo dõi sức khoẻ sau tiêm cho các em nhỏ...
Điểm tiêm đã bố trí các khu vực khai báo, khám sàng lọc, khu vực sảnh chờ, khu vực tiêm, khu vực theo dõi sức khoẻ sau tiêm cho các em nhỏ...
Hầu hết các bậc phụ huynh và học sinh khi đến điểm tiêm đều đeo khẩu trang y tế.
Hầu hết các bậc phụ huynh và học sinh khi đến điểm tiêm đều đeo khẩu trang y tế.
Các bậc phụ huynh điền thông tin vào phiếu tiêm cho con em.
Các bậc phụ huynh điền thông tin vào phiếu tiêm cho con em.
Trao đổi với Báo Lao Động, Bà Nguyễn Thị Xuân - Phó Trưởng Trạm y tế phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, trong sáng nay sẽ tiêm khoảng 200 liều cho các em học sinh trường tiểu học Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Do mỗi trẻ đi tiêm đều có thêm cha mẹ đưa đến, nên chúng tôi bố trí số lượng liều tiêm thấp hơn so với các điểm tiêm dành cho người từ 18 tuổi trở lên để tránh tình trạng đông đúc“.
Trao đổi với Báo Lao Động, Bà Nguyễn Thị Xuân - Phó Trưởng Trạm y tế phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, trong sáng nay sẽ tiêm khoảng 200 liều cho các em học sinh trường tiểu học Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Do mỗi trẻ đi tiêm đều có thêm cha mẹ đưa đến, nên chúng tôi bố trí số lượng liều tiêm thấp hơn so với các điểm tiêm dành cho người từ 18 tuổi trở lên để tránh tình trạng đông đúc“.
Nhân viên y tế sẽ đọc các thông tin vaccine (như liều lượng, tên vaccine, hạn sử dụng, lô thuốc...) cho tất cả cha mẹ và con trước khi tiêm. Vaccine Pfizer là loại vaccine được sử dụng tại điểm tiêm này.
Nhân viên y tế sẽ đọc các thông tin vaccine (như liều lượng, tên vaccine, hạn sử dụng, lô thuốc...) cho tất cả cha mẹ và con trước khi tiêm. Vaccine Pfizer là loại vaccine được sử dụng tại điểm tiêm này.
Tại điểm tiêm này, Trung tâm y tế quận Cầu Giấy cùng với y tế phường tổ chức 2 dây chuyền tiêm, 1 kíp cấp cứu.
Tại điểm tiêm này, Trung tâm y tế quận Cầu Giấy cùng với y tế phường tổ chức 2 dây chuyền tiêm, 1 kíp cấp cứu.
Cũng theo bà Xuân, trước đó đơn vị đã tổ chức tiêm cho nhóm đối tượng này, tuy nhiên các bậc phụ huynh chưa thoải mái để cho con tiêm phòng đẩy đủ. Hiện nay, cha mẹ đã hiểu và chủ động hơn trong việc đưa con đi tiêm.
Cũng theo bà Xuân, trước đó đơn vị đã tổ chức tiêm cho nhóm đối tượng này, tuy nhiên các bậc phụ huynh chưa thoải mái để cho con tiêm phòng đẩy đủ. Hiện nay, cha mẹ đã hiểu và chủ động hơn trong việc đưa con đi tiêm.
Đội mưa con đi tiêm ngày hôm nay, Nguyễn Kim Anh cảm thấy rất yên tâm khi biết con được tiêm lô vaccine của hãng dược phẩm Pfizer, chị cho biết: “Mình rất ủng hộ việc tiêm vaccine. Ngay sau khi con đủ tuổi để tiêm và có lịch tiêm vaccine mình sẵn sàng cho cháu đi tiêm luôn để chuẩn bị cho năm học mới”.
Đội mưa con đi tiêm ngày hôm nay, chị Nguyễn Kim Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy rất yên tâm khi biết con được tiêm lô vaccine của hãng dược phẩm Pfizer, chị cho biết: “Mình rất ủng hộ việc tiêm phòng dịch COVID-19. Ngay sau khi con đủ tuổi để tiêm và có lịch tiêm vaccine mình sẵn sàng cho cháu đi tiêm luôn để chuẩn bị cho năm học mới an toàn".
Đến 10h cùng ngày dù trời có mưa lớn nhưng nhiều cha mẹ vẫn dẫn con đến để có thể kịp thời gian tiêm phòng.
Đến 10h cùng ngày dù trời có mưa lớn nhưng nhiều cha mẹ vẫn dẫn con đến để kịp thời gian tiêm phòng.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội ra công văn về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế phối hợp với Sở TT&TT, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vắc xin cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau khi mắc COVID-19. Hà Nội giao chỉ tiêu tiêm vaccine COVID-19 đến cấp phường/xã, yêu cầu chịu trách nhiệm về kết quả trong tháng 8.2022. Các phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội ra công văn về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế phối hợp với Sở TT&TT, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vắc xin cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau khi mắc COVID-19. Hà Nội giao chỉ tiêu tiêm vaccine COVID-19 đến cấp phường/xã, yêu cầu chịu trách nhiệm về kết quả trong tháng 8.2022. Các phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm.
Hà Phương - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh đội mưa cho con đi tiêm vaccine ngừa COVID trước thềm năm học mới

nhóm pv |

Sáng 25.8, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, điểm tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi có lượng lớn người dân tham gia từ sáng sớm, trong khi ở điểm tiêm tổng hợp, số lượng người dân đến tiêm rất ít, chủ yếu là người già.

Toàn cảnh tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam

Hà Phương |

Tính đến hết ngày 22.8, Việt Nam đã tiêm được 254.786.196 liều vaccine COVID-19. Trong đó, đối với người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 là 49.439.004 mũi; tiêm mũi 4 là 13.121.551 mũi. Tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp là TPHCM; Quảng Trị; Đà Nẵng… Tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm cao như Nam Định; Long An; Kiên Giang…

Hà Nội tăng tốc tiêm phủ vaccine mũi 3, 4 cho người dân

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - Hiện nay, các điểm tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiếp tục tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Theo kế hoạch, trong tháng 8.2022,  quận sẽ không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vaccine cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phụ huynh đội mưa cho con đi tiêm vaccine ngừa COVID trước thềm năm học mới

nhóm pv |

Sáng 25.8, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, điểm tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi có lượng lớn người dân tham gia từ sáng sớm, trong khi ở điểm tiêm tổng hợp, số lượng người dân đến tiêm rất ít, chủ yếu là người già.

Toàn cảnh tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam

Hà Phương |

Tính đến hết ngày 22.8, Việt Nam đã tiêm được 254.786.196 liều vaccine COVID-19. Trong đó, đối với người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 là 49.439.004 mũi; tiêm mũi 4 là 13.121.551 mũi. Tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp là TPHCM; Quảng Trị; Đà Nẵng… Tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm cao như Nam Định; Long An; Kiên Giang…

Hà Nội tăng tốc tiêm phủ vaccine mũi 3, 4 cho người dân

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - Hiện nay, các điểm tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiếp tục tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Theo kế hoạch, trong tháng 8.2022,  quận sẽ không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vaccine cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.