Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam, 4 cô gái được đánh giá tiến bộ nhất

ĐÔNG DU |

Dù ban đầu chưa được chú ý nhiều nhưng các thí sinh như Phù Bảo Nghi, Ngọc Thảo, Hoàng Bảo Trâm của Hoa hậu Việt Nam 2020 lại có nhiều bứt phá.

Cô không phải “chiến binh” được chú ý từ vòng hồ sơ. Tuy nhiên, ở đêm Bán kết, cô được chú ý bởi ngoại hình sáng, gương mặt khả ái và kỹ năng catwalk khá điêu luyện. Đặc biệt, sở hữu chiều cao 1,75 m, thuộc top thí sinh cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020. Qua nhiều vòng, thí sinh này vẫn giữ phong độ ổn định.  Là “lính mới” trong lĩnh vực sắc đẹp, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng những gì thí sinh này nỗ lực gầy dựng trong hành trình chinh phục nhan sắc đã mang đến nhiều sự kỳ vọng.
Ngay từ đầu, Đỗ Thị Hà không phải là cái tên được chú ý. Tuy nhiên, ở đêm bán kết nhờ kĩ năng trình diễn tốt, cộng thêm chiều cao 1m75 nổi bật, cô đã tạo được sức hút với công chúng. Dù chưa có kinh nghiệm thi nhan sắc nhưng người đẹp đã không ngừng nỗ lực và tiến bộ từng ngày.
Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều người cho rằng, nếu phát huy thế mạnh và giữ vững phong độ ở Chung kết, suất vào Top 10 hoặc thậm chí Top 5 cho cô gái Thanh Hóa sẽ không quá khó khăn.  Đỗ Thị Hà là người đẹp vừa được xướng tên trong top 5 Người đẹp Biển và Người đẹp Thời trang.
Đỗ Thị Hà là người đẹp vừa được xướng tên trong top 5 Người đẹp Biển và Người đẹp Thời trang. Vào top liên tiếp 2 phần thi phụ, nhiều người kì vọng cô sẽ tiến sâu ở đêm chung kết.
Ngọc Thảo sinh năm 2000, đến từ TP.HCM. Hiện cô đang là sinh viên ĐH Hutech TP.HCM. Người đẹp này cao 1m73 nhưng đôi chân dài tới 1m11. Ngay khi công bố những hình ảnh đầu tiên, cô đã được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp giống Hoa hậu Trần Tiểu Vy.  Ngọc Thảo từng tham dự nhiều chương trình thời trang với vai trò người mẫu. Vì vậy, cô có nhiều kinh nghiệm về trình diễn và những lần xuất hiện của cô trên sân khấu đều tạo ấn tượng bởi nét riêng không lẫn với ai. Trong top 35, cô được đánh giá là một trong những thí sinh có kỹ năng catwalk tốt nhất, phong thái trình diễn tự tin.
Ngọc Thảo sinh năm 2000, đến từ TP.HCM. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m73. Ngay khi công bố những hình ảnh đầu tiên, cô đã được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp giống Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Tuy nhiên, sau đó, người đẹp lại không nhận được nhiều sự chú ý. Phải đến phần những cuộc thi phụ, cô mới thật sự tỏa sáng nhờ có nhiều kinh nghiệm về trình diễn. Trong top 35, cô được đánh giá là một trong những thí sinh có kỹ năng catwalk tốt nhất.
Trong đêm thi Người đẹp Thời trang, Ngọc Thảo là cái tên được xướng tên ở top 5. Nhiều ý kiến vẫn cho rằng, gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng của Ngọc Thảo phù hợp với đấu trường sắc đẹp Miss Universe Vietnam. Tuy nhiên, với những gì cô gái 20 tuổi đã đạt được đến lúc này, Ngọc Thảo có nhiều khả năng sẽ tiến xa ở Hoa hậu Việt Nam 2020.
Cô lọt vào top 5 Người đẹp Thời trang. Đặc biệt, khán giả còn dự đoán cô có thể tiến xa tại cuộc thi năm nay.
Phù Bảo Nghi sinh năm 2001, đến từ An Giang hiện thường trú tại TP.HCM.Người đẹp 19 tuổi vừa giành giải nhất phần thi phụ bơi lội trong cuộc thi Người đẹp Thể thao ngày 9-11.  Phù Bảo Nghi (bên trái) chia sẻ trên báo Tiền Phong cô bơi lội cũng vì khi sinh ra đã mắc bệnh hen suyễn. Cách chữa trị tốt nhất với cô chính là tập bơi, vì thế 4 tuổi Bảo Nghi đã học bơi và có thể bơi thuần thục. Càng tiếp xúc lại càng đam mê môn thể thao dưới nước, cô gái được tuyển chọn vào đội tuyển bơi lội trường Quốc tế ABC.
Phù Bảo Nghi sinh năm 2001, đến từ An Giang hiện sống tại TP.HCM. Ở những vòng thi đầu, người đẹp có phần lép vế. Tuy nhiên, đến các phần thi phụ, cô trở nên nổi bật. Người đẹp 19 tuổi vừa giành giải nhất phần thi phụ bơi lội trong cuộc thi Người đẹp Thể thao ngày 9.11.
Đặc biệt khi tham gia phần thi bơi tại Người đẹp Thể thao, chân cô gái đang bị trật một bên và trong tình trạng đau nhức. Thế nhưng, Bảo Nghi vẫn cố gắng thi đấu vượt lên giành hạng nhất bơi lội.  Chỉ mới 19 tuổi, cô nàng sở hữu tới 10 huy chương bơi, trong đó gồm 4 huy chương vàng
Chỉ mới 19 tuổi, cô nàng sở hữu tới 10 huy chương bơi, trong đó gồm 4 huy chương vàng. Điều này giúp cô vào top 5 Người đẹp thể thao. Với sức trẻ, sự tự tin của mình, khán giả mong chờ sự tỏa sáng của cô ở chung kết.
Hoàng Bảo Trâm là một trong những gương mặt được đánh giá thay đổi bất ngờ sau 1 tháng gia nhập “đường đua” Hoa hậu Việt Nam 2020.  Những ngày đầu, vì từ Mỹ trở về Việt Nam chưa lâu, lại chưa từng có kinh nghiệm tại bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào nên Bảo Trâm không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Bằng nỗ lực và bản lĩnh của một du học sinh được đào tạo trong trường Đại học thuộc top đầu tại Mỹ, cô nhanh chóng đánh tan sự e dè, bắt nhịp với sự sôi động của vòng Chung kết.
Hoàng Bảo Trâm có nhiều thay đổi khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Dù học tại trường danh tiếng ở Mỹ nhưng khi về nước thi nhan sắc, cô không tránh khỏi bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, qua các vòng thi, người đẹp được đánh giá có nhiều nỗ lực nhất.
Với sự nhanh nhạy và chịu khó học hỏi, Bảo Trâm đã chứng tỏ được mình thông qua cách chinh phục các bài thi của BGK nhờ phong thái tự tin, nỗ lực tuyệt đối. Với bằng bài thuyết trình Anh - Việt xuất sắc, Bảo Trâm đã được xướng tên Top 5 tài năng nhất trong phần thi Người đẹp Tài năng. Ảnh: SV
Hoàng Bảo Trâm chinh phục khán giả và giám khảo bằng vẻ đẹp trí tuệ của mình. Với bài thuyết trình Anh - Việt xuất sắc, Bảo Trâm đã được xướng tên trong Top 5 phần thi Người đẹp Tài năng. Ảnh: SV
ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Giống người nổi tiếng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vui mừng hay áp lực?

ĐÔNG DU |

Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ đẹp giống hàng loạt người nổi tiếng như: Jennie nhóm Blackpink, Diễm My 9x, Hoa hậu Hương Giang... Họ có áp lực về điều này?

Kaity Nguyễn "Gái già lắm chiêu": "Tôi ngại vì chụp ảnh bán nude 3 tiếng"

ĐÔNG DU |

Bộ ảnh được thực hiện tại căn penthouse trên đỉnh của một cao ốc. Kaity Nguyễn cho biết đây trải nghiệm khá thú vị nhưng cô cũng có chút ngại ngùng.

Cô gái nghèo, tự lập từ nhỏ có thành tích đầu tiên tại Hoa hậu Việt Nam

ĐÔNG DU |

Nguyễn Thị Hoài Thương vượt qua nhiều thí sinh khác để có mặt tại top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giống người nổi tiếng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vui mừng hay áp lực?

ĐÔNG DU |

Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ đẹp giống hàng loạt người nổi tiếng như: Jennie nhóm Blackpink, Diễm My 9x, Hoa hậu Hương Giang... Họ có áp lực về điều này?

Kaity Nguyễn "Gái già lắm chiêu": "Tôi ngại vì chụp ảnh bán nude 3 tiếng"

ĐÔNG DU |

Bộ ảnh được thực hiện tại căn penthouse trên đỉnh của một cao ốc. Kaity Nguyễn cho biết đây trải nghiệm khá thú vị nhưng cô cũng có chút ngại ngùng.

Cô gái nghèo, tự lập từ nhỏ có thành tích đầu tiên tại Hoa hậu Việt Nam

ĐÔNG DU |

Nguyễn Thị Hoài Thương vượt qua nhiều thí sinh khác để có mặt tại top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Việt Nam 2020.