Trước kỳ thi vào lớp 10, thí sinh đổ về Văn Miếu cầu may

Tô Thế |

Sáng 1.6, sau khi hoàn tất thủ tục dự thi vào lớp 10, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.

 
Sáng 1.6, hơn 85.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6.2019. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, nhiều gia đình đã đến khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may.
 
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ nên rất thuận lợi để các sĩ tử đến cầu may trước kỳ thi.
 
Nhiều gia đình lựa chọn đưa con đến Văn Miếu nhằm giải tỏa tâm lý, bớt căng thẳng sau khoảng thời gian ôn tập để ngày mai bước vào cuộc thi thật thoải mái, đạt kết quả tốt.
 
 
Những năm gần đây, do không được vào khu vực bia đá, nhiều người xoa đầu rùa đồng và chim hạc trong gian lễ, khiến chúng nhẵn bóng.
 
“Lượng người đến Văn Miếu hôm nay cũng không quá đông nên rất thoải mái. Em chỉ mong sẽ làm bài thật tốt và cũng cầu cho tất cả bạn bè đều vượt qua kỳ thi này”, Hoàng Quân (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
 
 
Năm nay, với tỉ lệ tuyển vào trường công lập chiếm 62%, ước tính, có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập nên cận ngày thi, cả học sinh và phụ huynh đều tỏ ra khá lo lắng.
 
 
Năm nay, học sinh sẽ dự thi bốn môn, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử, trong hai ngày 2 và 3.6. Từ chiều 3.6 đến 5.6 là thời gian thi của các thí sinh dự thi trường chuyên và chương trình song bằng.

Các bậc phụ huynh và học sinh xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2019, tại đây.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Các địa phương chịu trách nhiệm về chất lượng kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các các địa phương phải chủ động và phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân về chất lượng và đảm bảo tổ chức an toàn tuyệt đối kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Quan niệm "ăn chuối sợ trượt, xôi đỗ tất thắng": Chuyên gia nói gì?

Thảo Anh |

Dân gian quan niệm "có thờ có thiêng có kiêng có lành" vì thế sĩ tử trước ngày thi tránh ăn chuối vì sợ trượt, đỗ đen vì sợ kém may mắn, ăn trứng sợ bị điểm 0,... Chuyên gia dinh dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp đã có những phân tích thú vị xung quanh vấn đề này.

Hơn 85.000 thí sinh làm thủ tục thi lớp 10, căng thẳng trước giờ G

Nhóm Phóng viên |

Chia sẻ trong buổi làm thủ tục dự thi lớp 10, nhiều thí sinh cho biết dù ôn tập kỹ nhưng vẫn cảm thấy lo lắng do đây là kỳ thi quan trọng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Các địa phương chịu trách nhiệm về chất lượng kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các các địa phương phải chủ động và phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân về chất lượng và đảm bảo tổ chức an toàn tuyệt đối kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Quan niệm "ăn chuối sợ trượt, xôi đỗ tất thắng": Chuyên gia nói gì?

Thảo Anh |

Dân gian quan niệm "có thờ có thiêng có kiêng có lành" vì thế sĩ tử trước ngày thi tránh ăn chuối vì sợ trượt, đỗ đen vì sợ kém may mắn, ăn trứng sợ bị điểm 0,... Chuyên gia dinh dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp đã có những phân tích thú vị xung quanh vấn đề này.

Hơn 85.000 thí sinh làm thủ tục thi lớp 10, căng thẳng trước giờ G

Nhóm Phóng viên |

Chia sẻ trong buổi làm thủ tục dự thi lớp 10, nhiều thí sinh cho biết dù ôn tập kỹ nhưng vẫn cảm thấy lo lắng do đây là kỳ thi quan trọng.