Trước Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, xứ Thanh còn có người đẹp nào là Hoa hậu?

ĐÔNG DU |

Trước Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 thì Thanh Hóa còn có Ngọc Anh từng lên ngôi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2013. Đây cũng là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín của cả nước.

Tối 26/6, tại nhà hát Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3 - 2013 đã diễn ra.  Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 - Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 04) đến từ tỉnh Thanh Hoá, hiện là sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội.  Cùng với đó là những hoa văn chim Lạc bập bùng trong ánh lửa mang sắc thái Tây Nguyên, hình ảnh những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh của vùng Tây Bắc… Đặc biệt điểm nhấn của sân khấu là hình ảnh cách điệu những chiếc cồng chiêng Tây Nguyên, mang lại nét giao hoà của văn hoá truyền thống các dân tộc Việt Nam… là đêm của nhan sắc lên ngôi.  62 thí sinh, thuộc 20 dân tộc như Tày, Xinh Mun, H’rê, Cơ Ho, Ê đê, S’tiêng… đến từ 39 tỉnh thành trong cả nước, tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013, đã xuất hiện thật duyên dáng và bừng sáng trong bộ sưu tập áo dài “Một thoáng Việt Nam” của NTK Tuấn Hải, với hoạ tiết chính là những danh thắng nổi tiếng của Việt Nam; cùng những chiếc nón lá, mang tới cho sân khấu một “hương sắc” thật rực rỡ.  6 thí sinh xuất sắc nhất trong số này đã tham gia vào phần thi ứng xử để tìm ra 3 gương mặt xuất sắc của cuộc thi. Ngôi hậu của cuộc thi với phần thưởng 100 triệu đồng đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 04) đến từ tỉnh Thanh Hoá, hiện là sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội. Danh hiệu Á hậu I, với phần thưởng là 50 triệu đồng đã thuộc về cô gái đến từ dân tộc rất hiếm của Việt Nam: Cô gái Lò Thị Minh (SBD 33), dân tộc Xinh Mun. Danh hiệu Á hậu II với phần thưởng 30 triệu đồng đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Loan (SBD 30), cô gái đã từng giành giải Người đẹp Biển tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.
Tối 26.6.2013, tại nhà hát Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra. Người đẹp đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 04) đến từ tỉnh Thanh Hoá, lúc đó là sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội. .
Nguyễn Thị Ngọc Anh đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 khi tròn 20 tuổi. Người đẹp này có nhan sắc nữ tính và lối ứng cử nhẹ nhàng nên khá được lòng khán giả thời điểm đó.
Nguyễn Thị Ngọc Anh đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 khi tròn 20 tuổi. Cô ghi điểm bởi vẻ đẹp ngọt ngào, thu hút khán giả bằng lối ứng xử thông minh.
Ngay từ vòng Bán kết phía Bắc, cô gái đến từ Thanh Hóa – Nguyễn Ngọc Anh đã khá nổi bật và được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vị hoa hậu cuộc thi năm đó. Khi ấy, Ngọc Anh là sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội. Cô cao 1,69m với các chỉ số hình thể là 84-60-89.
Người đẹp lúc đó sở hữu chiều cao 1,69m với số đo ba vòng lần lượt là 84-60-89. Đây được xem là hình thể chuẩn của các người đẹp Việt lúc bấy giờ.
Dù không phải là thí sinh có chiều cao quá ấn tượng nhưng Ngọc Anh lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng, hồn nhiên với mái tóc dài bồng bềnh cùng nụ cười rạng rỡ. Ngọc Anh cũng đã có phần trình diễn ấn tượng trong phần thi trang phục truyền thống khi mặc một chiếc áo dài, đội mấn có họa tiết hoa sen.
Người đẹp ngay từ đầu không gây ấn tượng bởi chiều cao hạn chế. Tuy nhiên, qua từng vòng thi, Ngọc Anh lại cho thấy cô là ứng cử viên sáng giá khi hội tụ đủ yếu tố: thông minh, dịu dàng và khéo léo trong cách giao tiếp.
Hoa hậu Ngọc Anh trong khoảnh khắc đăng quang.  Không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Thị Ngọc Anh đăng quang Hoa hậu các Dân tộc. Cô gái có mái tóc dài qua thắt lưng thuyết phục người xem với gương mặt phúc hậu cùng vóc dáng đầy đặn. Khi đăng quang Hoa hậu các Dân tộc, Ngọc Anh tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện.
Sau khi đăng quang, Ngọc Anh còn ghi điểm khi tích cực tham gia các dự án thiện nguyện. Chính vì thế, cô được không ít người hâm mộ yêu mến.
Tuy nhiên, người đẹp không quá mặn mà với làng giải trí. Cô sống khá khép kín và “mất tích” sau 7 năm đăng quang. Nói về lý do khép kín bản thân, Ngọc Anh cho biết: “Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu là mình phải trở nên nổi bật trong làng giải trí hay một cái gì đó tương tự. Thời gian nào sắp xếp được hoặc tính chất sự kiện phù hợp, tôi mới đồng ý tham gia. Do vậy, dù bất cứ thời điểm nào, tôi cũng không cảm thấy áp lực cạnh tranh“.
Dẫu vậy, Ngọc Anh sau đăng quang không mặn mà với showbiz. Cô hầu như không tham gia các hoạt động giải trí. Người đẹp tiết lộ bản thân có định hướng riêng và không mưu cầu phải là một hoa hậu quá nổi bật. Nhưng điều cô quan tâm chính là những công tác thiện nguyện hiệu quả và mang lại giá trị nhân văn.
Ngoài ra người đẹp còn khẳng định bản thân tham gia cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam” chỉ để “tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tài năng, trí tuệ tâm hồn, kết chặt tình đoàn kết dân tộc. Nói cách khác, tôi không nghĩ đăng quang xong là mình đã đặt chân vào showbiz“. Cô cũng cho biết Hoa hậu là một danh hiệu chứ không phải là nghề để kiếm sống.
Với người đẹp, hoa hậu là một danh hiệu cao quý và nhờ đó, cô có thể dùng tiếng nói để hỗ trợ nhiều người. Cô không xem đây là một nghề để bản thân dựa vào.
Vẻ đẹp viên mãn của Hoa hậu Ngọc Anh.  Vì vậy trong suốt 7 năm sau đăng quang, ngoài việc học và đi từ thiện, cô không tham gia một công việc nào trong làng giải trí. Hiện tại, theo dõi trang cá nhân người đẹp có cuộc sống yên bình và không thiết tha những hoạt động của giới showbiz.  Tuy ít nổi bật trên truyền thông nhưng với những người yêu mến nhan sắc xứ Thanh, Ngọc Anh vẫn là Hoa hậu đầu tiên của vùng đất này.  Hình thể Ngọc Anh trong cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc năm 2013“.  Vẻ đẹp viên mãn của Ngọc Anh ở thời điểm hiện tại. Ảnh: NVCC
Hiện tại, cô đang có cuộc sống an yên. Người đẹp cũng khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ở tuổi 27, cô ngày càng xinh đẹp và chuộng phong cách hiện đại, cá tính. Ảnh: NVCC
ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Từ Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, Á hậu Ngọc Thảo bị "soi": Quan tâm thái quá?

ĐÔNG DU |

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà liên tục bị soi chuyện quá khứ, thậm chí nhiều người còn trách cô "tại sao đăng quang không khóc"... Liệu công chúng có đang quan tâm thái quá?

Top 3 Hoa hậu Việt Nam: Ngoài nhan sắc đâu là điều ấn tượng với khán giả?

ĐÔNG DU |

Ngoài ngoại hình nổi bật, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cùng Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo còn có trình độ học vấn khiến khán giả ngưỡng mộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Sức nặng của vương miện là trọng trách để cố gắng

Anh Tú - Đình Dy |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đã có buổi ra mắt báo giới và công chúng vào ngày 21.11. Tại đây, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, sức nặng của vương miện là trọng trách để cô cố gắng trong các cuộc thi quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Từ Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, Á hậu Ngọc Thảo bị "soi": Quan tâm thái quá?

ĐÔNG DU |

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà liên tục bị soi chuyện quá khứ, thậm chí nhiều người còn trách cô "tại sao đăng quang không khóc"... Liệu công chúng có đang quan tâm thái quá?

Top 3 Hoa hậu Việt Nam: Ngoài nhan sắc đâu là điều ấn tượng với khán giả?

ĐÔNG DU |

Ngoài ngoại hình nổi bật, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cùng Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo còn có trình độ học vấn khiến khán giả ngưỡng mộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Sức nặng của vương miện là trọng trách để cố gắng

Anh Tú - Đình Dy |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đã có buổi ra mắt báo giới và công chúng vào ngày 21.11. Tại đây, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, sức nặng của vương miện là trọng trách để cô cố gắng trong các cuộc thi quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.