Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.

 
Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện nghiêm các nội dung thành phố chỉ đạo về chống dịch COVID-19 như giãn cách khoảng cách cho khách, đo thân nhiệt, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang suốt quá trình phục vụ.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trưa ngày 18.8, hàng quán trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra hoạt động kinh doanh như bình thường.
 
Thậm chí, nhiều cửa hàng nhộn nhịp hơn mọi khi.
Tại quán trà đá vỉa hè gần khu vực bến xe Mỹ Đình, công viên Cầu Giấy (Hà Nội), người dân “vô tư” uống trà đá, chém gió.
Tại quán trà đá vỉa hè gần khu vực bến xe Mỹ Đình, công viên Cầu Giấy (Hà Nội), người dân “vô tư” uống trà đá, chém gió.
 
Anh Trần Văn Quý (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến tôi và mọi người khá lo lắng. Nay tôi có việc ra bến xe đón người nhà nên đang ngồi đây đợi chứ không thì chắc đang ở nhà rồi".
Khu vực trung tâm, người dân chủ quan không đeo khẩu trang vẫn mải mê mua bán giữa phố.
Khu vực trung tâm, người dân chủ quan không đeo khẩu trang vẫn mải mê mua bán giữa phố.
 
Tại chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ban quản lý chợ đã treo biển đề nghị người dân chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 khi ra vào chợ. Tại cổng chợ, nhân viên túc trực đo thân nhiệt,  trang bị nước rửa tay cho người dân, tiểu thương khi ra vào chợ.
 
 
Khách hàng ra vào cửa hàng tiện lợi được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay...
 
Ngoài ra, cửa hàng cũng dán quy định phòng chống dịch ngay cửa ra vào.
UBND thành phố Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.
Minh Thành - Danh Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhà hàng, càphê, quán bia thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m từ 0h ngày 19.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát, thống nhất thực hiện biện pháp cách ly, phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Hà Nội: Đề xuất đình chỉ cửa hàng không thực hiện giãn cách ngừa COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước giờ thực hiện giãn cách xã hội

MAI HƯƠNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8h tối 27.7, các tuyến phố chính của Đà Nẵng vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Hầu hết các cửa hàng đều dọn dẹp, đóng cửa sớm, một số hàng ăn chỉ bán đồ mang về để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội: Nhà hàng, càphê, quán bia thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m từ 0h ngày 19.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát, thống nhất thực hiện biện pháp cách ly, phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Hà Nội: Đề xuất đình chỉ cửa hàng không thực hiện giãn cách ngừa COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước giờ thực hiện giãn cách xã hội

MAI HƯƠNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8h tối 27.7, các tuyến phố chính của Đà Nẵng vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Hầu hết các cửa hàng đều dọn dẹp, đóng cửa sớm, một số hàng ăn chỉ bán đồ mang về để phòng chống dịch bệnh COVID-19.