Trước giờ cách ly xã hội: Người Sài Gòn chung tay hướng về người vô gia cư

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân Sài Gòn đã mở rộng tấm lòng mình hướng về người nghèo, người vô gia cư bằng những phần quà nhỏ nhưng ấm tình người.
 
 
Tối qua 31.1, PV ghi nhận tại tuyến đường 3 tháng 2, quận 10 nhiều cá nhân và tổ chức tại ở TPHCM đã mở rộng tấm lòng mình hướng về người nghèo, người vô gia cư bằng những phần qua nho nhỏ như bánh mỳ, xuất cơm, khẩu trang, thậm chí một chút lì xì nho nhỏ nhằm sẻ chia một phần khó khăn cơm áo của họ những ngày sắp tới.
 
Tuyến đường 3.2, mỗi đêm thường là nơi tập trung của rất nhiều người vô gia cư trên địa bàn Thành phố. Mỗi người vô gia cư ở đây đa số làm đủ ngành nghề, ai nấy đều có một hoàn cảnh khác nhau. Sau khi kết thúc công việc họ lại tìm những góc khuất ven đường để nghỉ lưng.
Cảm nhận được khó khăn của họ, chị N.T.H (Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng những người thân trong gia đình đã tự tay chuẩn bị những phần quà để gửi đến người khó khăn: “Chúng tôi dự kiến phát 100 phần quà bao gồm một phần nước và một phần cơm để những người nghèo có thể bớt đi một phần lo lắng. Dù không lớn nhưng đó là sự sẻ chia giúp họ tiếp thêm sức mạnh tinh thần và nghị lực để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này“, anh Ngọc chia sẻ.
Cảm nhận được khó khăn của họ, chị N.T.H (Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng những người thân trong gia đình đã tự tay chuẩn bị những phần quà để gửi đến người khó khăn: “Chúng tôi dự kiến phát 100 phần quà bao gồm một phần nước và một phần cơm để những người nghèo có thể bớt đi một phần lo lắng. Dù không lớn nhưng đó là sự sẻ chia giúp họ tiếp thêm sức mạnh tinh thần và nghị lực để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này“.
Nhận được những phần quà giữa đêm khuya ai nấy đều vui vẻ
Nhận được những phần quà giữa đêm khuya ai nấy đều vui vẻ
Anh B.V làm nghê nhặt ve chai khoe với PV vừa nhận được 3 chiếc khẩu trang kháng khuẩn: “Cuộc sống của tôi lăn lóc, phiêu bạt ở Sài Gòn hơn 10 năm ở nhiều góc hẻm trong thành phố. Làm nghề nhặt ve chai kiếm sống, mỗi ngày đâu có nhiêu, không đủ tiền ăn, thì lấy đâu mà mướn nhà trọ. Mấy nay dịch bệnh, ít người bán ve chai hơn nên cũng gặp nhiều khó khăn”.
Anh B.V làm nghề nhặt ve chai khoe với PV vừa nhận được 3 chiếc khẩu trang kháng khuẩn: “Cuộc sống của tôi lăn lóc, phiêu bạt ở Sài Gòn hơn 10 năm ở nhiều góc hẻm trong thành phố. Làm nghề nhặt ve chai kiếm sống, mỗi ngày đâu có nhiều, không đủ tiền ăn, thì lấy đâu mà mướn nhà trọ. Mấy nay dịch bệnh, ít người bán ve chai hơn nên cũng gặp nhiều khó khăn”.
Những ổ bánh mỳ tuy nhỏ, kèm theo những lời động viên tinh thần cũng khiến người vô gia cư cảm thấy ấm lòng.
Những ổ bánh mỳ, suất cơm... tuy nhỏ, kèm theo những lời động viên tinh thần cũng khiến người vô gia cư cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc
Cùng ngày 30.3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, dịch vụ xổ số sẽ tạm dừng trong vòng 15 ngày tác động đến cuộc sống của người bán vé số trong những ngày tới. Phần lớn người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn nên Sở LĐ-TB-XH phải có phương án hỗ trợ đối với trường hợp này. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB-XH chuẩn bị các cơ sở lưu trú, rà soát tất cả trường hợp lang thang, cơ nhỡ, đặc biệt là người già, không nơi cư trú để chăm sóc, theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của cơ quan y tế.
Vừa qua, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, dịch vụ xổ số sẽ tạm dừng trong vòng 15 ngày tác động đến cuộc sống của người bán vé số trong những ngày tới nên đề nghị Sở LĐ-TB-XH chuẩn bị các cơ sở lưu trú, rà soát tất cả trường hợp lang thang, cơ nhỡ, đặc biệt là người già, không nơi cư trú để chăm sóc, theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của cơ quan y tế.

Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất miễn phí chỗ ăn ở cho người vô gia cư ở TPHCM trong dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương |

Những người vô gia cư tại TPHCM dự kiến sẽ được ở khu lưu trú xã hội, được cung cấp suất ăn trong thời gian họ không thể kiếm kế sinh nhai.

Thế giới gồng mình chống dịch COVID-19, cuộc sống người vô gia cư ra sao?

Theo Reuters |

Người dân khắp thế giới được khuyến cáo nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người lạ; rửa tay thường xuyên... nhưng những người vô gia cư không nhà, không có nước sạch để rửa tay... Các quốc gia đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhóm người này để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Philippines dựng 1.000 lều cho cho người vô gia cư để phòng dịch COVID-19

Phương Thảo |

Những người vô gia cư ở Philippines được Chính quyền Manila dựng lều thành chỗ ở tạm ở một sân bóng rổ có mái che. Đây là một trong số biện pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đề xuất miễn phí chỗ ăn ở cho người vô gia cư ở TPHCM trong dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương |

Những người vô gia cư tại TPHCM dự kiến sẽ được ở khu lưu trú xã hội, được cung cấp suất ăn trong thời gian họ không thể kiếm kế sinh nhai.

Thế giới gồng mình chống dịch COVID-19, cuộc sống người vô gia cư ra sao?

Theo Reuters |

Người dân khắp thế giới được khuyến cáo nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người lạ; rửa tay thường xuyên... nhưng những người vô gia cư không nhà, không có nước sạch để rửa tay... Các quốc gia đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhóm người này để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Philippines dựng 1.000 lều cho cho người vô gia cư để phòng dịch COVID-19

Phương Thảo |

Những người vô gia cư ở Philippines được Chính quyền Manila dựng lều thành chỗ ở tạm ở một sân bóng rổ có mái che. Đây là một trong số biện pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.