Trung tâm TPHCM đông người ngày cuối tuần, nhiều người lơ là phòng dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Vào dịp cuối tuần, nhiều địa điểm tại trung tâm thành phố đông đúc người dân đến vui chơi. Nhiều người dân bắt đầu lơ là việc chấp hành các biện pháp phòng dịch sau gần 1 tháng thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

 
Ghi nhận trong tối ngày 30.10, sau gần 1 tháng nới lỏng giãn cách xã hội, đông người dân đổ về những điểm vui chơi tại trung tâm TPHCM trong ngày cuối tuần.
 
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), nhiều gia đình dẫn theo các em bé đi dạo chơi, hóng mát.
 
 
Nhiều bạn trẻ cũng ra đường đi dạo, nói chuyện, chụp hình.
 
Tuy nhiên, theo quan sát vẫn còn nhiều người dân chưa chấp hành các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...
 
Tại khu vực trước Bưu điện TPHCM (Quận 1), nhóm bạn trẻ vô tư ngồi nói chuyện với nhau nhưng không đeo khẩu trang. Anh Ngọc Đạt (sống tại Quận 3) cho biết: "Thời gian gần đây, mọi người tới các địa điểm đông người ở để vui chơi và bắt đầu có biểu hiện lơ là, không đảm bảo 5K. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, các điểm ở trung tâm thành phố lượng người đổ về càng đông tập trung ăn uống, vui chơi nhưng vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang”.
 
 
Tại khu vực Hồ Con rùa (Quận 3) cũng có nhiều bạn trẻ tập trung đông, không đeo khẩu trang, thiếu giãn cách.
 
Các dịch vụ hàng rong cũng nắm bắt nhu cầu, tập trung về đây buôn bán.
 
Từ ngày 1.10, TPHCM bước vào giai đoạn bình thường mới, thực hiện công tác phòng chống dịch, từng bước khôi phục kinh tế. UBND TPHCM cũng yêu cầu người dân tuân thủ tuyệt đối các quy tắc phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh thành phố đang từng bước mở cửa có lộ trình.
THANH VŨ - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Thị trường Halloween ở TPHCM: Vắng khách mua, quán chuyển qua bán online

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thị trường bán đồ hóa trang Halloween tại TPHCM diễn ra khá đìu hiu.

TPHCM: Người kinh doanh khách sạn ngóng khách du lịch những tháng cuối năm

Bảo Chương |

TPHCM - Tình hình hoạt động của ngành khách sạn tại TPHCM trong quý 3/2021 đã có dấu hiệu cải thiện khi các doanh nghiệp đặt phòng khách sạn để đáp ứng yêu cầu “3 tại  chỗ” và nhu cầu cách ly tập trung.

TPHCM: Nhiều quán nhậu "xé rào" bán bia, hoạt động quá giờ cho phép

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Dù đã qua thời điểm 21h nhưng nhiều quán nhậu vẫn hoạt động sôi nổi trong đêm đầu tiên thành phố cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thị trường Halloween ở TPHCM: Vắng khách mua, quán chuyển qua bán online

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thị trường bán đồ hóa trang Halloween tại TPHCM diễn ra khá đìu hiu.

TPHCM: Người kinh doanh khách sạn ngóng khách du lịch những tháng cuối năm

Bảo Chương |

TPHCM - Tình hình hoạt động của ngành khách sạn tại TPHCM trong quý 3/2021 đã có dấu hiệu cải thiện khi các doanh nghiệp đặt phòng khách sạn để đáp ứng yêu cầu “3 tại  chỗ” và nhu cầu cách ly tập trung.

TPHCM: Nhiều quán nhậu "xé rào" bán bia, hoạt động quá giờ cho phép

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Dù đã qua thời điểm 21h nhưng nhiều quán nhậu vẫn hoạt động sôi nổi trong đêm đầu tiên thành phố cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ.