Trung tâm thương mại vắng khách, nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ghi nhận tại một vài trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội, lượng khách ở đây có phần vắng vẻ sau kỳ nghỉ lễ. Chính vì vậy, nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng quy định.

Trung tâm thương mại, siêu thị thường là điểm đến lui tới của nhiều người dân Hà Nội.  Chính vì thế, các trung tâm thương mại tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao nếu không đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhiều trung tâm thương mại, siêu thị trên đại bàn thành phố đã triển khai nhiều quy định để ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh.
Trung tâm thương mại, siêu thị thường là điểm lui tới của nhiều người dân và nhiều gia đình ở Hà Nội. Chính vì thế, các trung tâm thương mại thường tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao nếu không đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhiều trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều quy định để ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh.
Trước khi vào trung tâm thương mại, mọi người đều phải đo nhiệt độ và rửa tay với nước khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.
Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên nhiều trung tâm thương mại, siêu thị có lượng khách khá khiêm tốn, không được đông như những ngày bình thường.
Phần lớn mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.
Tuy nhiên, lượng khách không quá đông sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 khiến một số người người chủ quan khi đi trong các trung tâm thương mại.
Chị Phạm Thị Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Bản thân mình vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang đúng theo quy định, tuy nhiên nhiều khi đi bộ cảm thấy ngột ngạt quá cũng kéo khẩu trang xuống một lát cho thoải mái rồi lại kéo lên thôi".
Không chỉ người lớn, một vài em nhỏ đi cùng cũng không được phụ huynh quan tâm trang bị khẩu trang.
Nhiều người có khẩu trang nhưng lại đeo "lả lơi" và không đúng quy định. Nói về điều này, chị Lý Liên Phương (Hà Đông) cười và cho hay: "Đi bộ nhiều khát nước nên mua cốc trà sữa uống. Mà đeo khẩu trang uống kiểu gì được, mang về nhà nó tan đá lại mất ngon."
Cho dù có đeo khẩu trang tại hành lang đi bộ thì khi vào các quán ăn trong trung tâm thương mại, người dân vẫn phải bỏ khẩu trang để ăn uống. Việc giãn cách khó được thực hiện, và tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Các quán cà phê là địa điểm khá hút khách trong các trung tâm thương mại.
Các quầy thanh toán được bố trí những tấm kính ngăn cách giữa khách hàng và nhân viên thu ngân.
Các quầy thanh toán được bố trí những tấm kính ngăn cách giữa khách hàng và nhân viên thu ngân để đảm bảo quy định phòng dịch.
Văn Thắng - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Không mang khẩu trang sẽ không được vào chợ, siêu thị

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo nếu ai không mang khẩu trang, sát khuẩn thì tuyệt đối không được vào chợ, siêu thị, nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Khánh Hòa: Quán bar mở nhạc DJ, tụ tập trên 30 người, không đeo khẩu trang

Nhiệt Băng |

Chiều 3.5, ông Trần Thanh Nhã - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin TP Nha Trang (Khánh Hòa) chủ trì, đoàn công tác, tiến hành kiểm tra hàng loạt các điểm karaoke, massage, bar, pub, vũ trường... trên địa bàn thành phố Nha Trang.

15 người ở Sầm Sơn bị xử phạt 19 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

ĐINH LÊ |

15 trường hợp tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị xử phạt 19 triệu đồng vì không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quảng Nam: Không mang khẩu trang sẽ không được vào chợ, siêu thị

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo nếu ai không mang khẩu trang, sát khuẩn thì tuyệt đối không được vào chợ, siêu thị, nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Khánh Hòa: Quán bar mở nhạc DJ, tụ tập trên 30 người, không đeo khẩu trang

Nhiệt Băng |

Chiều 3.5, ông Trần Thanh Nhã - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin TP Nha Trang (Khánh Hòa) chủ trì, đoàn công tác, tiến hành kiểm tra hàng loạt các điểm karaoke, massage, bar, pub, vũ trường... trên địa bàn thành phố Nha Trang.

15 người ở Sầm Sơn bị xử phạt 19 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

ĐINH LÊ |

15 trường hợp tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị xử phạt 19 triệu đồng vì không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.