Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông đông đúc dù siết chặt phòng dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng trong ngày cuối tuần, lượng người đổ về trung tâm thương mại Aeon (Hà Đông, Hà Nội) vẫn đông nghịt.
Ngày 10.7, theo ghi nhận của Lao Động tại trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Hà Đông, khá đông người dân tới đây vui chơi ngày cuối tuần. Theo quan sát, người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng, khai báo y tế trước khi vào cổng TTTM để phòng, chống dịch COVID-19.
Ở các lối vào trung tâm thương mại, khách mua sắm đổ về liên tục, xếp hàng dài. Tại đây, luôn có nhân viên túc trực 24/24 để đo thân nhiệt cho khách và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
Tuy nhiên, khi đã vào bên trong, một số trường hợp lại "tranh thủ" tháo khẩu trang.
Tại khu ẩm thực của TTTM Aeon Hà Đông, lượng người đổ về tăng đột biến vào khoảng 12h và 17h. Trước quy định không tiếp khách quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, nhiều nhà hàng đã từ chối phục vụ khách.
Điều này dẫn đến tình trạng bên trong các gian hàng vắng người, nhưng lối đi chung lại đông nghịt.
Điều này dẫn đến tình trạng bên trong các gian hàng vắng người, nhưng lối đi chung lại đông nghịt.
Bà Vũ Thị Thi (trú tại quận Thanh Xuân) cho biết: “Tôi khá bất ngờ vì bàn ghế nhà hàng còn trống khá nhiều nhưng lại không thể dừng chân vì nhà hàng từ chối đón khách. Vì vậy cả gia đình tôi gồm 4 người đành đứng chờ tới lượt".
Chị Nguyễn Hồng Lan (quận Hà Đông) chia sẻ, ngày cuối tuần nhiều người đổ về TTTM vui chơi, nhưng hôm nay các hàng quán giới hạn lượt khách vào khiến nhiều người phải đứng xếp hàng chờ đợi.
“Cuộc chiến chống dịch bệnh còn dài, tôi hy vọng mọi người không chủ quan, lơ là phòng dịch”, chị Lan chia sẻ thêm.
Trước đó, kết luận tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra ngày 6.7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, công tác kiểm tra xử lý các quy định phòng dịch ở một số địa bàn chưa quyết liệt, chủ động, chưa có giải pháp chấn chỉnh.
Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Sở Công Thương và các địa phương phải rà soát, chấn chỉnh ngay các biện pháp phòng dịch ở các TTTM khi lượng người rất đông, không thực hiện khai báo y tế. Hà Nội phải thực sự nghiêm túc thực hiện các giải pháp không để dịch bệnh lây lan.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh quy trình xét nghiệm cho khoảng 6.000 người từ TPHCM về Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ ngày 10.7, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ TPHCM về từ 23.6.

Trung tâm thương mại tụ tập đông người, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh ngay

Hà Phương |

Theo lãnh đạo TP.Hà Nội, trung tâm thương mại (TTTM) xuất hiện tình trạng tập trung rất đông người, không khai báo y tế..., thành phố yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác phòng dịch tại các khu vực trên.

Phó Chủ tịch Hà Nội kiểm tra phòng dịch trung tâm thương mại, quán cà phê

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong khi chưa có đủ vaccine tiêm chủng thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi cá nhân an toàn, mỗi gia đình an toàn sẽ có một cộng đồng an toàn.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Cận cảnh quy trình xét nghiệm cho khoảng 6.000 người từ TPHCM về Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ ngày 10.7, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ TPHCM về từ 23.6.

Trung tâm thương mại tụ tập đông người, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh ngay

Hà Phương |

Theo lãnh đạo TP.Hà Nội, trung tâm thương mại (TTTM) xuất hiện tình trạng tập trung rất đông người, không khai báo y tế..., thành phố yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác phòng dịch tại các khu vực trên.

Phó Chủ tịch Hà Nội kiểm tra phòng dịch trung tâm thương mại, quán cà phê

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong khi chưa có đủ vaccine tiêm chủng thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi cá nhân an toàn, mỗi gia đình an toàn sẽ có một cộng đồng an toàn.