Trụ điện gió mọc sát vuông tôm, người nuôi lo mất trắng

NHẬT HỒ |

Quá trình thi công ép cọc bê tông để làm bệ đỡ trụ turbine số 20 của dự án điện gió Hòa Bình khiến cho nhiều hộ nuôi tôm tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tôm có hiện tượng bỏ ăn, rồi chết dần. Người dân không biết kêu ai bởi khiếu nại được cho là ngăn cản, đòi bồi thường cũng không xong bởi đất của họ nằm ngoài vùng dự án. Được biết, ngày 29.6 đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ xuống tận nơi để xem xét tình hình, có hướng giải quyết hợp lý.

Toàn cảnh trụ turbine số 20 xung quanh là những ao tôm đang nuôi của người dân ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Toàn cảnh trụ turbine số 20 xung quanh là những ao tôm đang nuôi của người dân ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Ông Trần Minh Đạo, 70 tuổi, ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có 7 ao nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh mật độ cao cho biết: Khi thi công đóng bê tông cho trụ điện turbia số 20 đã có, 2 ao tôm 40 ngày tuổi tôm có biểu hiện không ăn, dần dần rồi chết. Ông đã bỏ ra gần 4 tỉ đầu tư nuôi tôm.Ông vô cùng lo lắng “ Nói ra chẳng ai tin, nhưng tất cả ai muốn tìm hiểu chúng tôi sẵn sàng. Máy đóng cột kêu rất lớn, đất rung rinh, tôm hoãn loạn nên bỏ ăn”.
Ông Trần Minh Đạo, 70 tuổi, ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có 7 ao nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh mật độ cao cho biết: Khi thi công đóng bê tông cho trụ điện turbia số 20 đã có, 2 ao tôm 40 ngày tuổi tôm có biểu hiện không ăn, dần dần rồi chết. Ông đã bỏ ra gần 4 tỉ đầu tư nuôi tôm. Ông vô cùng lo lắng: “Nói ra chẳng ai tin, nhưng tất cả ai muốn tìm hiểu chúng tôi sẵn sàng. Máy đóng cọc kêu rất lớn, đất rung rinh, tôm hoảng loạn nên bỏ ăn”.
Thi công trụ turbine số 20 rất gần với những ao tôm của người dân xung quanh
Anh Đặng Thanh Tới, có hai ao nuôi gần trụ 20 than: “Tôi đã bỏ xuống đây gần 400 triệu đồng rồi. Hiện nay 1 ao tôm có hiểu hiện biếng ăn, tôm bị co giật, không chịu lớn. Phải biết trước như vậy tôi đâu có thả tôm làm gì”.
Anh Đặng Thanh Tới, có hai ao nuôi gần trụ 20 than: “Tôi đã bỏ xuống đây gần 400 triệu đồng rồi. Hiện nay 1 ao tôm có biểu hiện biếng ăn, tôm bị co giật, không chịu lớn. Biết trước như vậy tôi đâu có thả tôm làm gì”.
Thi công bệ đõ cho trụ turbine số 20 khiến người nuôi tôm xung quanh bị ảnh hưởng
Thi công bệ đỡ cho trụ turbine số 20 khiến người nuôi tôm xung quanh bị ảnh hưởng.
Những hạt nhớt li ti bám vào chay nhựa mà ông Trương Dù Hiệp lưu lại. Ông lo lắng nhớt văng xuống ao tôm khiến tôm nuôi bị ảnh hưởng nhưng không biết kêu ai.
Những hạt nhớt li ti bám vào chậu nhựa mà ông Trương Dù Hiệp lưu lại. Ông lo lắng nhớt văng xuống ao tôm khiến tôm nuôi bị ảnh hưởng nhưng không biết kêu ai.
Sáng ngày 28.6, ông Trần Trung Vĩ, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nhận được phản ảnh của người dân đồng thời đề nghị UBND huyện Hòa Bình có cách giải quyết hài hòa lợi ích của người dân bị ảnh hưởng xung quanh việc thi công trụ số 20.
Sáng ngày 28.6, ông Trần Trung Vĩ, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nhận được phản ảnh của người dân đồng thời đề nghị UBND huyện Hòa Bình có cách giải quyết hài hòa lợi ích của người dân bị ảnh hưởng xung quanh việc thi công trụ số 20.
Cho tới ngày 28.6 chỏ mới hoàn thành việc lắp đặt một trụ điện gió thuộc dự án Điện gió Hòa Bình 2, giai đoạn 2 thuộc dự án điện gió trên đất liền.
Cho tới ngày 28.6 chỉ mới hoàn thành việc lắp đặt một trụ điện gió thuộc dự án Điện gió Hòa Bình 2, giai đoạn 2 thuộc dự án điện gió trên đất liền.
Ngày 28.6 ông Trần Trung Vĩ, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết đã nhận được phản ảnh của người dân bị ảnh hưởng do việc thi công trụ turbine số 20. Ông Vĩ cho biết, ngày 29.6, UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành do Chủ tịch  UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đến tận nơi để kiểm tra, khảo sát thiệt hại. Sau cuộc kiểm tra này sẽ có tính toán sao cho hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp điện gió và người nuôi tôm.
Ngày 28.6 ông Trần Trung Vĩ, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết đã nhận được phản ảnh của người dân bị ảnh hưởng do việc thi công trụ turbine số 20. Ông Vĩ cho biết, ngày 29.6, UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đến tận nơi để kiểm tra, khảo sát thiệt hại. Sau cuộc kiểm tra này sẽ có tính toán sao cho hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp điện gió và người nuôi tôm.
Ông Trương Dù Hiệp cho biết trụ điện nằm cặp ao tôm, khi đóng cọc đất rung rinh, tôm không chịu lớn. Phải chi trước khi thi công chính quyền địa phương có một lời khuyến cáo thì dù có cho vàng ông cũng không dám thả nuôi. Nay tôm đã 40 ngày rồi đã có hiện tượng bỏ ăn. Đề nghị hỗ trợ, bồi thường cũng chưa được xử lý.
Ông Trương Dù Hiệp cho biết trụ điện nằm cặp ao tôm, khi đóng cọc đất rung rinh, tôm không chịu lớn. Phải chi trước khi thi công chính quyền địa phương có một lời khuyến cáo thì dù có cho vàng ông cũng không dám thả nuôi. Nay tôm đã 40 ngày rồi đã có hiện tượng bỏ ăn. Đề nghị hỗ trợ, bồi thường cũng chưa được xử lý.
Theo người dân, họ không có đất bị ảnh hưởng nhưng những ao tôm nằm cặp dự án. Quá trình thi công làm cho đất bị rung lắc khiến tôm nuôi biếng ăn, chặm lớn. Bức xúc họ đề nghị tạm ngưng thi công để tôm lớn một chút thu hoạch chứ hoàn toàn không ngăn cản, chống đối.
Theo người dân, họ không có đất bị ảnh hưởng nhưng những ao tôm nằm cặp dự án đang bị ảnh hưởng. Quá trình thi công làm cho đất bị rung lắc khiến tôm nuôi biếng ăn, chậm lớn. Bức xúc họ đề nghị tạm ngưng thi công để tôm lớn một chút thu hoạch chứ hoàn toàn không ngăn cản, chống đối.
Hiện tượng tôm biếng ăn, chậm lớn do quá trình thi công đóng cọc cần được nghiên cứu. Nếu đúng thực tế, cần có chính sách giải quyết hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp
Hiện tượng tôm biếng ăn, chậm lớn do quá trình thi công đóng cọc cần được nghiên cứu. Nếu đúng thực tế, cần có chính sách giải quyết hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Một dự án nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao có vốn đầu tư lên đến hàng tỉ đồng nằm gần trụ turbine số 20 có biểu hiện tôm biếng ăn, nguy cơ thiệt hại rất lớn nếu công trình tiếp tục thi công.
Một dự án nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao có vốn đầu tư lên đến hàng tỉ đồng nằm gần trụ turbine số 20 có biểu hiện tôm biếng ăn, nguy cơ thiệt hại rất lớn nếu công trình tiếp tục thi công.
Người dân cũng lo lắng những cánh quạt khổng lồ quay ngày đêm in bóng xuống mặt nước ao tôm, liệu có còn nuôi tôm, cá được hay không khi dự án điện gió đã hoàn thành.
Người dân cũng lo lắng những cánh quạt khổng lồ quay ngày đêm in bóng xuống mặt nước ao tôm, liệu có còn nuôi tôm, cá được hay không khi dự án điện gió đã hoàn thành.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Xử lý vụ ngăn cản vận chuyển thiết bị điện gió đòi bồi thường

NHẬT HỒ |

Việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng đối với các dự án điện gió trong bờ là vô cùng khó khăn. Tỉnh Bạc Liêu đã cho phép tập kết tại cửa biển Cái Cùng sau đó làm đường tạm để vận chuyển đến chân công trình. Tuy nhiên, việc vận chuyển đến điểm tập kết gặp không ít khó khăn do người dân đòi bồi thường vô lý. Thậm chí, xe chạy rớt bùn xuống ao cũng đòi bồi thường.

Nhờ thiết bị điện gió, thuế xuất nhập khẩu 6 tháng vượt mức cả năm

HƯNG THƠ |

Mới 6 tháng, nhưng tỉnh Quảng Trị đã thu thuế xuất nhập khẩu vượt mức chỉ tiêu được giao cả năm.

Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

BẢO TRUNG |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.

Xuyên rừng, vượt đê tập kết thiết bị siêu trường siêu trọng cho điện gió

NHẬ HỒ |

Còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến ngày 31.10, một số dự án điện gió tại Bạc Liêu đang gấp rút thi công để kịp vận hành. Sau khi được HĐND tỉnh Bạc Liêu thông qua điều chỉnh cục bộ diện tích rừng phòng hộ ven biển, các nhà đầu tư của điện gió Koky, Hacom Bạc Liêu hối hả tập kết thiết bị về dự án để kịp thời đóng điện đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn chưa ai dám khẳng định các dự án điện gió trong bờ tại Bạc Liêu có đóng điện kịp "giờ G" hay không...

Đề nghị tạm thu hồi giấy phép lưu hành xe siêu trường chở thiết bị điện gió

LAM CHI |

Cục Quản lý Đường bộ II đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm thu hồi giấy phép lưu hành đã cấp cho các tổ hợp xe vận chuyển thiết bị điện gió siêu trường, siêu trọng để bổ sung đầy đủ việc kiểm định, thử tải tải trọng cầu… vì có nhiều cầu cần được đánh giá an toàn công trình.

Công trình điện gió Bạc Liêu lại bị mất cắp

NHẬT HỒ |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng trộm cắp tại các công trình xây dựng điện gió tỉnh Bạc Liêu, tình trạng trộm cắp vẫn tiếp diễn. Lần này, kẻ trộm đã cuỗm mất một đoạn cáp chính dẫn điện từ các turbin để hòa vào lưới điện gây thiệt hại nghiêm trọng đến tiến độ đóng điện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bạc Liêu: Xử lý vụ ngăn cản vận chuyển thiết bị điện gió đòi bồi thường

NHẬT HỒ |

Việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng đối với các dự án điện gió trong bờ là vô cùng khó khăn. Tỉnh Bạc Liêu đã cho phép tập kết tại cửa biển Cái Cùng sau đó làm đường tạm để vận chuyển đến chân công trình. Tuy nhiên, việc vận chuyển đến điểm tập kết gặp không ít khó khăn do người dân đòi bồi thường vô lý. Thậm chí, xe chạy rớt bùn xuống ao cũng đòi bồi thường.

Nhờ thiết bị điện gió, thuế xuất nhập khẩu 6 tháng vượt mức cả năm

HƯNG THƠ |

Mới 6 tháng, nhưng tỉnh Quảng Trị đã thu thuế xuất nhập khẩu vượt mức chỉ tiêu được giao cả năm.

Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

BẢO TRUNG |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.

Xuyên rừng, vượt đê tập kết thiết bị siêu trường siêu trọng cho điện gió

NHẬ HỒ |

Còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến ngày 31.10, một số dự án điện gió tại Bạc Liêu đang gấp rút thi công để kịp vận hành. Sau khi được HĐND tỉnh Bạc Liêu thông qua điều chỉnh cục bộ diện tích rừng phòng hộ ven biển, các nhà đầu tư của điện gió Koky, Hacom Bạc Liêu hối hả tập kết thiết bị về dự án để kịp thời đóng điện đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn chưa ai dám khẳng định các dự án điện gió trong bờ tại Bạc Liêu có đóng điện kịp "giờ G" hay không...

Đề nghị tạm thu hồi giấy phép lưu hành xe siêu trường chở thiết bị điện gió

LAM CHI |

Cục Quản lý Đường bộ II đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm thu hồi giấy phép lưu hành đã cấp cho các tổ hợp xe vận chuyển thiết bị điện gió siêu trường, siêu trọng để bổ sung đầy đủ việc kiểm định, thử tải tải trọng cầu… vì có nhiều cầu cần được đánh giá an toàn công trình.

Công trình điện gió Bạc Liêu lại bị mất cắp

NHẬT HỒ |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng trộm cắp tại các công trình xây dựng điện gió tỉnh Bạc Liêu, tình trạng trộm cắp vẫn tiếp diễn. Lần này, kẻ trộm đã cuỗm mất một đoạn cáp chính dẫn điện từ các turbin để hòa vào lưới điện gây thiệt hại nghiêm trọng đến tiến độ đóng điện.