"Trông kinh như này", sông Tô Lịch làm thế nào để giống sông Thames?
Sơn Tùng - Ngô Cường |
Do hệ thống nước thải của thành phố đổ về sông Tô Lịch ngày càng nhiều, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nên đề xuất cải tạo sông Tô Lịch giống sông Thames (Anh) của một doanh nghiệp đã khó càng thêm khó.
Lâu nay, sông Tô Lịch được biết đến là "dòng sông chết" ở Hà Nội. Nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, màu nước luôn đen kịt, bốc mùi hôi thối, không có thủy sinh.Người dân đi qua đây đều phải bịt mũi vì không chịu được mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.Một số hạng mục như cống xả thải đã xuống cấp.Kết quả quan trắc nước sông Tô Lịch của Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường - Sở TN&MT Hà Nội tiến hành năm 2013 cho thấy: Lượng ôxy hòa tan (DO) thấp hơn 2 lần so với tiêu chuẩn; Lượng ôxy hóa học trong nước (COD), ôxy sinh học trong nước (BOD5), khuẩn coliform trong nước, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng dầu, mỡ, hàm lượng amoni (NH4+)… đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Nước sông chuyển thành màu đen, có váng, cặn lắng và mùi hôi. Đặc biệt, mức độ ô nhiễm trầm trọng về cuối nguồn.Những ngày qua, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động người và máy móc thiết bị xuống lòng sông Tô Lịch để thực hiện việc nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy theo định kỳ vào mùa khô hàng năm. Máy múc được huy động đến để đưa bùn đất từ lòng sông lên, nhằm khơi thông dòng chảy.Công nhân này làm nhiệm vụ điều khiển vòi hút để hút bùn từ lòng sông lên các xe bồn trên đường.
Theo công văn của doanh nghiệp có đề xuất cải tạo sông Tô Lịch giống như sông Thames của Anh, nội dung cải tạo gồm: Cải tạo lại hệ thống thoát nước thải thành hệ thống đi riêng, nước đổ ra sông sẽ là nước mưa tự nhiên và nguồn nước sạch tự nhiên; Xây dựng lại hệ thống kè để tiết kiệm không gian, quỹ đất. Trồng cây và các vật liệu kiến trúc mang đến cho Thành Phố vẻ đẹp đặc sắc văn hóa riêng của thủ đô Hà Nội và phù hợp với phong thủy như vốn có trước đây.
Con đường hoa Dạ yến thảo Mexico hay còn gọi là hoa chiều tím dài hơn 1km được người dân thôn Thượng, xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) trồng đã tạo nên hình ảnh thơ mộng bên bờ một con sông vốn nổi tiếng là ô nhiễm ở Hà Nội.
Gửi đơn tố cáo đến Báo Lao Động, người dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) tỏ ra vô cùng bức xúc vì chính quyền xã đã sử dụng máy móc, trang thiết bị, san lấp một phần lòng sông Tô Lịch, làm đường gom dân sinh, hạn chế dòng chảy của sông Tô Lịch, một trong những con sông thoát lũ chính của Thủ đô Hà Nội…
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Con đường hoa Dạ yến thảo Mexico hay còn gọi là hoa chiều tím dài hơn 1km được người dân thôn Thượng, xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) trồng đã tạo nên hình ảnh thơ mộng bên bờ một con sông vốn nổi tiếng là ô nhiễm ở Hà Nội.
Gửi đơn tố cáo đến Báo Lao Động, người dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) tỏ ra vô cùng bức xúc vì chính quyền xã đã sử dụng máy móc, trang thiết bị, san lấp một phần lòng sông Tô Lịch, làm đường gom dân sinh, hạn chế dòng chảy của sông Tô Lịch, một trong những con sông thoát lũ chính của Thủ đô Hà Nội…