"Trốn" nắng, nông dân chong đèn xuống đồng từ xế chiều đến đêm muộn

Hải Yến - Thu Hoài |

Hà Nội - Để "trốn" nắng nóng gay gắt vào ban ngày, người nông dân tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ xuống ruộng từ xế chiều đến tận đêm muộn.

Từ xế chiều, khi trời tắt nắng, những người nông dân tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội lại bắt đầu xuống đồng cấy mạ.
Từ xế chiều, khi trời tắt nắng, những người nông dân tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội lại bắt đầu xuống đồng cấy mạ.
18h tối, khí trời có mát mẻ hơn, những người dân lại ra đồng, không khí sản xuất lúc này rất tấp nập.
18h tối, khí trời có mát mẻ hơn, những người dân lại ra đồng, không khí sản xuất lúc này rất tấp nập.
Nắng tháng 6 ở Hà Nội “như thiêu như đốt“, thay vì xuống ruộng vào ban ngày như những năm trước, người nông dân chọn cách xuống đồng từ xế chiều đến tối muộn để tránh nắng nóng.
Nắng tháng 6 ở Hà Nội “như thiêu như đốt“, thay vì xuống ruộng vào ban ngày như những năm trước, người nông dân chọn cách xuống đồng từ xế chiều đến tối muộn để tránh nắng nóng.
Trời bắt đầu tối mịt, nhưng người nông dân không hề nghỉ tay, vẫn cần mẫn cấy ruộng để cho ra những hạt gạo “dẻo thơm muôn phần” đến với mọi nhà trên khắp đất nước Việt Nam.
Trời bắt đầu tối, nhưng người nông dân không hề nghỉ tay, vẫn cần mẫn cấy ruộng để cho ra những hạt gạo “dẻo thơm muôn phần” đến với mọi nhà trên khắp đất nước Việt Nam.
Những ánh đèn le lói cũng bắt đầu được chiếu sáng khi trời tối hẳn. Người dân tại đây cho hay, đi cấy ban đêm mệt mỏi hơn vì trái giờ giấc, nhưng bù lại cây mạ non được đảm bảo tỉ lệ sống ao, tránh được cháy táp lá do nắng nóng.
Những ánh đèn le lói cũng bắt đầu được chiếu sáng khi trời tối hẳn. Người dân tại đây cho hay, đi cấy ban đêm mệt mỏi hơn vì trái giờ giấc, nhưng bù lại cây mạ non được đảm bảo tỉ lệ sống ao, tránh được cháy táp lá do nắng nóng.
Họ chong đèn để nhìn rõ hơn trong đêm tối, dù khó khăn và có chút vất vả nhưng tiết trời đêm tối mát mẻ hơn ban ngày, điều này giúp họ cũng làm việc năng suất hơn.
Họ chong đèn để nhìn rõ hơn trong đêm tối, dù khó khăn và có chút vất vả nhưng tiết trời đêm tối mát mẻ hơn ban ngày, điều này giúp họ cũng làm việc năng suất hơn.
Những người nông dân tay thoăn thoắt cấy lúa không nghỉ từ xế chiều đến khi tối muộn.
Những người nông dân tay thoăn thoắt cấy lúa không nghỉ từ xế chiều đến khi tối muộn.
Chị Nguyễn Thị Sâm (xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bày tỏ: “Cái nghề 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' vất vả thật nhưng mà cho ra hạt gạo ngon đến với mọi người là chúng tôi vui rồi. Chi âm cũng chia sẻ thêm: “Cứ đến mùa vụ tháng 6 thì chị em trong nhà gọi nhau tranh thủ cấy vào ban đêm hoặc rạng sáng, cấy sớm thì mạ mát, cây lúa cũng dễ phát triển hơn. Chứ ban ngày nắng nóng, có hôm 39 độ mà đi cấy thì bỏng hết cả chân.”
Chị Nguyễn Thị Sâm (xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bày tỏ: “Cái nghề 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' vất vả thật nhưng mà cho ra hạt gạo ngon đến với mọi người là chúng tôi vui rồi. Chi Sâm cũng chia sẻ thêm: “Cứ đến mùa vụ tháng 6 thì chị em trong nhà gọi nhau tranh thủ cấy vào ban đêm hoặc rạng sáng, cấy sớm thì mạ mát, cây lúa cũng dễ phát triển hơn. Chứ ban ngày nắng nóng, có hôm 39 độ mà đi cấy thì bỏng hết cả chân.”
Bà Nguyễn Thị Phồn (xã Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ: “Đi cấy giờ này vừa tránh được nóng, vừa tiết kiệm được thời gian mà lại còn tăng gia sản xuất, vì mát trời thì mình làm khỏe mà nhanh hơn nhiều.”
Bà Nguyễn Thị Phồn (xã Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ: “Đi cấy giờ này vừa tránh được nóng, vừa tiết kiệm được thời gian mà lại còn tăng gia sản xuất, vì mát trời thì mình làm khỏe mà nhanh hơn nhiều.”
Tầm 23 giờ, sau khi đã cấy hết một sào ruộng, bà Phồn ra về để kịp bữa cơm muộn.
Tầm 23 giờ, sau khi đã cấy hết một sào ruộng, bà Phồn ra về để kịp bữa cơm muộn.
Hải Yến - Thu Hoài
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 28.6: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn, có nơi chạm mốc 40 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.6, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.

Người dân “đội nắng” làm việc trên những cánh đồng muối

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để làm ra những hạt muối trắng ngần, người dân (ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã bất chấp thời tiết và làm việc xuyên trưa. Với họ, những ngày nắng như đổ lửa là thời điểm làm muối tốt nhất, dù quy trình làm ra hạt muối, phải trải qua rất nhiều công đoạn gian nan.

Ra hiện trường chăm lo cho người lao động làm việc những ngày nắng nóng

Hà Anh |

Trong những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đã gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động, nhất là những người làm việc ngoài trời. Họ đều có cảm nhận là khó chịu, oi bức, rát bỏng da như bị táp lửa vào người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 28.6: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn, có nơi chạm mốc 40 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.6, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.

Người dân “đội nắng” làm việc trên những cánh đồng muối

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để làm ra những hạt muối trắng ngần, người dân (ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã bất chấp thời tiết và làm việc xuyên trưa. Với họ, những ngày nắng như đổ lửa là thời điểm làm muối tốt nhất, dù quy trình làm ra hạt muối, phải trải qua rất nhiều công đoạn gian nan.

Ra hiện trường chăm lo cho người lao động làm việc những ngày nắng nóng

Hà Anh |

Trong những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đã gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động, nhất là những người làm việc ngoài trời. Họ đều có cảm nhận là khó chịu, oi bức, rát bỏng da như bị táp lửa vào người.